Nhan sắc những đối thủ của H’Hen Niê tại Hoa hậu Hoàn vũ 2018

TPO - Ngày càng lộ diện thêm các đối thủ nặng ký của H’Hen Niê tại đấu trường sắc đẹp Hoa hậu Hoàn vũ 2018, dự kiến diễn ra vào tháng 11 sắp tới.
Nhan sắc những đối thủ của H’Hen Niê tại Hoa hậu Hoàn vũ 2018 ảnh 1

Hoa hậu Hoàn vũ Mexico 2018 Andrea Toscano (19 tuổi) vừa đăng quang hôm 3/6. Cô sở hữu chiều cao 1,75m, cùng hình thể quyến rũ và các đường nét trên gương mặt sắc sảo.

Nhan sắc những đối thủ của H’Hen Niê tại Hoa hậu Hoàn vũ 2018 ảnh 2

Đại diện Nam Phi tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2018 là Hoa hậu Nam Phi Tamaryn Green. Người đẹp sinh năm 1995 vừa nhận danh hiệu này vào tối 27/5 (theo giờ địa phương). Green cao 1,76m, với số đo 3 vòng là 82-64-93. Bên cạnh lợi thế về ngoại hình, Green còn có nền tảng học thức cao khi là sinh viên khoa Y của trường ĐH Cape Town.

Nhan sắc những đối thủ của H’Hen Niê tại Hoa hậu Hoàn vũ 2018 ảnh 3

Một trong những đối thủ khác của Hoa hậu H’Hen Niê là Hoa hậu Brazil Mayra Dias. Dias nhận vương miện từ người tiền nhiệm Monalysa Alcantara vào tối 26/5 (theo giờ địa phương). Cô năm nay 26 tuổi, là một phóng viên truyền hình. Dias thu hút ánh nhìn với hình thể săn chắc, bốc lửa, cùng làn da nâu khỏe khoắn, đúng chuẩn vẻ đẹp của xứ sở vũ điệu samba.

Nhan sắc những đối thủ của H’Hen Niê tại Hoa hậu Hoàn vũ 2018 ảnh 4

Ngày 21/5, người đẹp Sarah Rose Summers của bang Nebraska gây bất ngờ khi trở thành Hoa hậu Mỹ 2018, bởi cô chỉ cao 1,65m. Nhận vương miện từ người tiền nhiệm Kara McCullough, Sarah Rose Summers chính thức trở thành hoa hậu “thấp bé” nhất lịch sử cuộc thi sắc đẹp nước Mỹ. Tuy sở hữu chiều cao khiêm tốn, cô gái sinh năm 1995 lại có bề dày trong thành tích học tập khi tốt nghiệp Đại học Texas Christian với hai văn bằng và đang cố gắng để trở thành chuyên gia chăm sóc trẻ em. Kỹ năng giao tiếp cũng là điểm mạnh của tân Hoa hậu Mỹ.

Nhan sắc những đối thủ của H’Hen Niê tại Hoa hậu Hoàn vũ 2018 ảnh 5

Nhắc đến những gương mặt hứa hẹn sẽ làm nên chuyện tại HHHV 2018 không thể bỏ qua Hoa hậu Venezuela 2018 Sthefany Gutiérrez. Không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp, mỹ nhân sinh năm 1999 còn nổi tiếng với “cơ thể vàng” với 3 vòng hoàn hảo 90-60-90 cm, cùng chiều cao 1,80m. Cô hiện đang là sinh viên đại học ngành Luật.

Nhan sắc những đối thủ của H’Hen Niê tại Hoa hậu Hoàn vũ 2018 ảnh 6

Một đại diện đến từ Đông Nam Á, Catriona Gray là người đẹp đầu tiên chiến thắng cả hai danh hiệu Hoa hậu Thế giới Philippines (2016) và Hoa hậu Hoàn vũ Philippines (2018). Người đẹp 24 tuổi, cao 1,78 m và từng lọt vào top 5 Miss World 2016. Kinh nghiệm dạn dày trong các cuộc thi sắc đẹp là lợi thế lớn của Catriona tại đấu trường Miss Universe 2018.

Nhan sắc những đối thủ của H’Hen Niê tại Hoa hậu Hoàn vũ 2018 ảnh 7

Hoa hậu Pháp 2018 Maëva Coucke cũng được kỳ vọng có tên trong top 10 của HHHV năm nay. Người đẹp sinh năm 1994 thu hút với vẻ đẹp đậm chất châu Âu và mái tóc đỏ nổi bật. Cô theo học chuyên ngành luật tại Đại học Sức khỏe và Luật Lille 2, và mong ước trở thành một luật sư giỏi. Kinh nghiệm làm người mẫu chuyên nghiệp sẽ giúp ích nhiều cho Coucke trong cuộc thi sắc đẹp hàng đầu thế giới sắp tới.

Nhan sắc những đối thủ của H’Hen Niê tại Hoa hậu Hoàn vũ 2018 ảnh 8

Tối 24/3 (giờ địa phương), người đẹp 20 tuổi Adriana Paniagua đăng quang ngôi vị Hoa hậu Nicaragua 2018. Trước đó, cô được biết đến là chủ nhân vương miện Miss Teen International 2011. Paniagua gây ấn tượng với chiều cao “khủng” 1m80. Gương mặt sắc sảo và kinh nghiệm “chinh chiến” các đấu trường sắc đẹp trong nước và quốc tế mang đến lợi thế không hề nhỏ cho cô tại HHHV 2018.

Nhan sắc những đối thủ của H’Hen Niê tại Hoa hậu Hoàn vũ 2018 ảnh 9

Nhan sắc Hoa hậu Peru 2018 Romina Lozano cũng được đánh giá cao. Người đẹp vừa bước qua tuổi 20, có chiều cao 1,78 m và số đo ba vòng 90-63-93 cm. So với nhiều thí sinh khác, Lozano có thời gian hơn 1 năm để chuẩn bị cho HHHV 2018.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.