Nhan sắc gây thương nhớ của Hoa khôi Ảnh Hà Nội 2022

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Vũ Hồng Ngọc (sinh năm 2001) đang là sinh viên năm 3 trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Vừa qua, cô nàng đã xuất sắc vượt qua rất nhiều đối thủ nặng ký để chạm tới danh hiệu Hoa khôi Ảnh tại cuộc thi Miss & Mister Hà Nội 2022.
Nhan sắc gây thương nhớ của Hoa khôi Ảnh Hà Nội 2022 ảnh 1

Vũ Hồng Ngọc là cô gái Hà Thành chính hiệu.

Từ khi còn học cấp 3, cô nàng đã từng đạt ngôi vị Queens (Nữ hoàng) đầu tiên của Trường Trung học Phổ thông Đống Đa (Hà Nội). Bên cạnh đó, Ngọc đang là một KOls, mẫu ảnh chuyên nghiệp. Đây là những bước đệm của Hồng Ngọc giúp cho cô nàng tự tin hơn khi đi "chinh chiến" cuộc thi Miss & Mister Hà Nội 2022.

Nhan sắc gây thương nhớ của Hoa khôi Ảnh Hà Nội 2022 ảnh 2

Cô nàng đang là một mẫu ảnh chuyên nghiệp tại Hà Nội.

Ngọc tâm sự: “Trước khi là mẫu ảnh, mình tự ti và chưa có kinh nghiệm. Vô tình được một bạn rủ đi chụp giao lưu, sau đó thì đúng là nghề chọn mình. Đối với Ngọc, công việc làm mẫu ảnh mang lại nhiều sự trải nghiệm và va chạm, quen biết và học hỏi được từ nhiều đội ngũ sản xuất, nhiều các anh chị đi trước và có thêm nhiều mối quan hệ tốt. Công việc này vừa là đam mê vừa giúp mình có thể tự lập khi đang là sinh viên đại học. So với bạn bè cùng lứa thì đây là điều vô cùng may mắn.”

Nhan sắc gây thương nhớ của Hoa khôi Ảnh Hà Nội 2022 ảnh 3
Nhan sắc gây thương nhớ của Hoa khôi Ảnh Hà Nội 2022 ảnh 4

Sở hữu gương mặt thanh tú, ánh mắt hút hồn, cô nàng luôn thu hút người đối diện. Không chỉ vậy, Hồng Ngọc còn sở hữu vóc dáng cân đối cùng phong cách thời trang ấn tượng, đây được coi là điểm cộng rất lớn giúp 2K1 chinh phục danh hiệu Hoa khôi Ảnh Hà Nội 2022.

“Đến bây giờ mình vẫn chưa tin là mình đã làm được điều mình mong muốn, thực sự rất xúc động và bất ngờ. Để chuẩn bị cho cuộc thi, bản thân mình đã rất lo lắng và có một chút sự tự ti bởi có rất nhiều bạn cũng đang là mẫu ảnh nổi tiếng. Tuy đã có kinh nghiệm nhưng phần thi catwalk luôn là một thử thách khó nhất đối với mình. Chỉ cao 1m60 nên mình phải tập luyện trên guốc 12-15cm hàng ngày. Mỗi ngày đều phải nỗ lực và cố gắng, dần dần cũng thích nghi được, giờ có thể tự tin catwalk và posing (tạo dáng) một cách chuyên nghiệp hơn”, cô nàng bộc bạch.

Nhan sắc gây thương nhớ của Hoa khôi Ảnh Hà Nội 2022 ảnh 5

Hồng Ngọc tâm sự thêm: “Trong cuộc thi, mình phải chuẩn bị điều quan trọng nhất là sức khoẻ, tiếp đến trang phục và make up. Việc lựa chọn được trang phục và tạo được hình ảnh tốt là việc khiến mình suy nghĩ nhiều nhất, sao cho phù hợp với tiêu chí của cuộc thi.”

Theo Ngọc đánh giá, phần thi ứng xử cũng là phần thi khó nhằn nhất, cô nàng phải tập nói trước đám đông và tư duy nhanh chóng để trả lời câu hỏi một cách đầy đủ, trọn vẹn và đúng chủ đề mà cuộc thi hướng tới.

Nhan sắc xinh đẹp cùng tài năng của Ngọc là điều không thể phủ nhận nhưng ít ai biết cô nàng cũng sở hữu thành tích học tập đáng ngưỡng mộ khi đạt 12 năm học sinh giỏi và nhiều lần đạt học bổng trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

Nhan sắc gây thương nhớ của Hoa khôi Ảnh Hà Nội 2022 ảnh 6

Cô nàng cũng rất năng nổ trong hoạt động xã hội, đó cũng là điểm mạnh của các sinh viên trường Đại học Văn Hoá Hà Nội. “Mình luôn cố gắng tham gia các hoạt động hiến máu tình nguyện, các buổi tọa đàm tại trường để học hỏi và lắng nghe những gì xã hội văn minh đang hướng đến, từ đó định hướng được bản thân”, Ngọc nói.

Nhan sắc gây thương nhớ của Hoa khôi Ảnh Hà Nội 2022 ảnh 7

Sau cuộc thi Miss & Mister Hà Nội 2022, bật mí về định hướng tương lai, Hoa khôi Ảnh cho biết, muốn thử sức với nhiều “đấu trường” nhan sắc và gameshow hơn nữa. Trong năm 2023, ngoài mục tiêu là ra trường và đạt bằng tốt nghiệp loại giỏi, cô nàng mong muốn sẽ có cơ hội tham gia chương trình The Face.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.