Nhan sắc 'đả nữ' Dương Tử Quỳnh khi đăng quang Hoa hậu Malaysia 1983

TPO - Không chỉ thành công ở lĩnh vực diễn xuất, "đả nữ" Dương Tử Quỳnh còn sở hữu sắc đẹp nổi trội, giúp cô đăng quang ngôi vị Hoa hậu Malaysia năm 1983. 
Nhan sắc 'đả nữ' Dương Tử Quỳnh khi đăng quang Hoa hậu Malaysia 1983 ảnh 1
Là một trong những "đả nữ" đình đám nhất của điện ảnh châu Á, ít ai biết rằng ngoài diễn xuất, Dương Tử Quỳnh (giữa) còn là mỹ nhân rất thành công trong đấu trường nhan sắc.
Nhan sắc 'đả nữ' Dương Tử Quỳnh khi đăng quang Hoa hậu Malaysia 1983 ảnh 2
Dương Tử Quỳnh sinh năm 1962 trong một gia đình gốc Hoa khá giả tại Malaysia. Năm 1983, mẹ Dương Tử Quỳnh bí mật đăng ký cho cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Malaysia. Nhờ nhan sắc nổi trội và tài múa ba lê được học từ nhỏ, Dương Tử Quỳnh xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi.
Nhan sắc 'đả nữ' Dương Tử Quỳnh khi đăng quang Hoa hậu Malaysia 1983 ảnh 3
Cùng năm, Dương Tử Quỳnh trở thành Hoa hậu Thái Bình Dương và đại diện cho Malaysia tham dự cuộc thi Miss World (Hoa hậu Thế giới). Tuy không lọt top, nữ diễn viên vẫn gây ấn tượng mạnh tại đấu trường nhan sắc lớn của thế giới.
Nhan sắc 'đả nữ' Dương Tử Quỳnh khi đăng quang Hoa hậu Malaysia 1983 ảnh 4
Giành được vị trí cao nhất của hai cuộc thi sắc đẹp khi mới chỉ 21 tuổi, Dương Tử Quỳnh sớm lọt vào mắt xanh của nhiều công ty quảng cáo và nhà làm phim nổi tiếng. Năm 1984, người đẹp được mời đến Hồng Kông để quay quảng cáo cùng tài tử Châu Nhuận Phát và có vai diễn đầu tay trong bộ phim điện ảnh Nữ cảnh sát hoàng gia.
Nhan sắc 'đả nữ' Dương Tử Quỳnh khi đăng quang Hoa hậu Malaysia 1983 ảnh 5
Nhờ gương mặt quyến rũ, cá tính và phong thái mạnh mẽ trên màn ảnh, Dương Tử Quỳnh bắt đầu khẳng định dấu ấn với những vai diễn hành động võ thuật. Cô được mệnh danh là Nữ hoàng hành động châu Á với những vai diễn trong Phong Vân 2, Ngọa hổ tàng long, Hoắc Nguyên Giáp. Xác ướp 3, Hoa Mộc Lan…
Nhan sắc 'đả nữ' Dương Tử Quỳnh khi đăng quang Hoa hậu Malaysia 1983 ảnh 6
Năm 1997, Dương Tử Quỳnh được đưa vào danh sách Những người đẹp nhất thế giới của tạp chí People. Năm 2009, ngôi sao Ngọa hổ tàng long tiếp tục xuất hiện trong top “35 nữ diễn viên đẹp nhất mọi thời đại” của tạp chí này. Cô cũng là nghệ sĩ gốc Hoa duy nhất được vinh danh.
Nhan sắc 'đả nữ' Dương Tử Quỳnh khi đăng quang Hoa hậu Malaysia 1983 ảnh 7
Vẻ đẹp của nữ diễn viên họ Dương được đặt ngang hàng với những mỹ nhân đình đám như của thập niên 90 như Julia Roberts, Nicole Kidman, Cameron Diaz và Gwyneth Paltrow.
Nhan sắc 'đả nữ' Dương Tử Quỳnh khi đăng quang Hoa hậu Malaysia 1983 ảnh 8
Ở tuổi 60, "đả nữ" Dương Tử Quỳnh vẫn hăng say làm phim, đóng quảng cáo và tham gia vào nhiều sự kiện lớn nhỏ của làng giải trí thế giới.
Nhan sắc 'đả nữ' Dương Tử Quỳnh khi đăng quang Hoa hậu Malaysia 1983 ảnh 9
Sau nhiều lần trắc trở tình duyên, nữ diễn viên sinh năm 1962 hiện đã tìm được hạnh phúc bên Jean Todt - một tỷ phú người Pháp. Dù không thể có con, song cặp đôi vẫn mặn nồng bên nhau suốt gần 20 năm qua.
Tin liên quan