Nhân rộng những công trình thanh niên

Nhân rộng những công trình thanh niên
TP - Ngày 20-6, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Võ Văn Thưởng làm việc với Tỉnh Đoàn Bắc Giang.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Võ Văn Thưởng:

Nhân rộng những công trình thanh niên

Mang điện, nước ra đảo
> Biến bãi rác thành công viên

Anh Võ Văn Thưởng đánh giá: Tỉnh Đoàn đã thực hiện một cách sáng tạo công tác Đoàn nên đã có những công trình thanh niên cụ thể, có những mô hình để nhân rộng, tạo nét riêng trong các phong trào; Đề nghị Tỉnh Đoàn tiếp tục thực hiện những chương trình đã xác định, kiên trì đeo bám phong trào nhằm đạt hiệu quả cao hơn; chú trọng thực hiện Cuộc vận động Học tập và làm theo lời Bác và các nội dung, chương trình của năm.

Năm 2011, tỉnh Đoàn Bắc Giang là đơn vị thực hiện thí điểm chương trình Khi tôi 18 ở 59 trường học, nâng cao nhận thức xã hội, pháp luật trong thanh niên; Hoạt động tư vấn, giải quyết việc làm cho thanh niên được chú trọng với gần 15.000 thanh niên được tư vấn, giới thiệu việc làm.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG