'Nhàn phi' Xa Thi Mạn: 43 tuổi đơn độc và tai tiếng giật chồng

Xa Thi Mạn trong Diên Hi công lược.
Xa Thi Mạn trong Diên Hi công lược.
Xa Thi Mạn đang được chú ý nhờ thành công của "Diên Hi công lược". Ở tuổi 43, đại tỷ đài TVB một thời đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống riêng và sự nghiệp.

Bộ phim đề tài tranh giành ở hoàng cung Diên Hi công lược hiện gây chú ý khi phát sóng tại Trung Quốc. Trong phim, bên cạnh “Phú Sát hoàng hậu” Tần Lam, “Lệnh Phi” Ngô Cẩn Ngôn, nhân vật “Nhàn Phi” do Xa Thi Mạn đóng nhận được sự yêu thích từ khán giả.

Nhàn Phi vốn là cô gái đơn thuần nơi cung cấm. Sau những biến cố, cô thay đổi và trở thành vị hoàng hậu có số phận đầy bí ẩn thời Càn Long.

Không ít ý kiến cho rằng cuộc chiến “lên ngôi” của Nhàn Phi khiến họ nhớ đến cuộc sống Xa Thi Mạn trong đời thực. Từ một diễn viên vô danh bị chê bai, cô trở thành người “hô phong hoán vũ” tại TVB.

Á hậu bị khán giả quay lưng

Xa Thi Mạn được coi là biểu tượng của sự thành công phim truyền hình Hong Kong. Cô là tượng đài của TVB trong giai đoạn hoàng kim trăm hoa đua nở.

Theo đánh giá của các nhà làm phim, sau thời của Quan Vịnh Hà, Tuyên Huyên, Thái Thiếu Phân, Trần Tuệ San, Quách Khả Doanh chính là lúc Lê Tư, Trương Khả Di, Xa Thi Mạn tỏa sáng.

Nhưng con đường thành công của Xa Thi Mạn lại lắm chông gai. Cô từng là người đẹp bị công chúng quay lưng.

Xa Thi Mạn sinh năm 1975 tại Hong Kong. Cô theo học ngành quản lý khách sạn ở Thụy Sĩ. Năm 1997, cô trở về Hong Kong tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong. Xa Thi Mạn được đánh giá rất cao nhưng đáng tiếc chỉ được giải á hậu.

Nhờ sắc đẹp được đánh giá hơn người, Xa Thi Mạn sớm lọt vào mắt xanh các nhà làm phim. Vai diễn đầu tay của cô là vai thứ chính trong Chúng ta không giống nhau. Sau đó, cô được tiếp tục góp mặt trong Tuyết sơn phi hổ, bộ phim đầu tư lớn của TVB bấy giờ.

Theo Sina, giai đoạn đó, Xa Thi Mạn nhận nhiều chỉ trích khi được giao vai nữ chính. Tuyết sơn phi hổ bản trước đó thực hiện vào năm 1985 từng tạo nên cơn sốt toàn châu Á qua diễn xuất của Lữ Lương Vỹ và Tăng Hoa Thiên. Khán giả bày tỏ sự lo lắng khi người mới như Xa Thi Mạn được giao vai nặng ký.

Sự lo lắng của họ là không thừa. Trong Tuyết sơn phi hổ, Xa Thi Mạn không thể hiện được nội tâm nhân vật, giọng nói lại quá nhỏ.

'Nhàn phi' Xa Thi Mạn: 43 tuổi đơn độc và tai tiếng giật chồng ảnh 1 Xa Thi Mạn từng bị công chúng quay lưng.

“Tôi đọc hết những lời chê bai về mình. Mỗi ngày, tôi đều cố gắng luyện nói to hơn, chỉnh lại khẩu hình. Tôi phải tìm hiểu thế nào là diễn xuất”, cô chia sẻ.

Năm 1999, diễn xuất của Xa Thi Mạn được đánh giá cao hơn qua Hồ sơ trinh sát IV, đóng cùng Cổ Thiên Lạc, Tuyên Huyên. Năm 2000, cô bứt phá với phim Đường về hạnh phúc, đóng cặp cùng Trương Trí Lâm. Bộ phim mang về cho cô giải thưởng thường niên TVB.

Kể từ đó, Xa Thi Mạn thoát mác bình hoa di động, tỏa sáng trong Ỷ thiên đồ long ký, Đế nữ hoa, Thâm cung nội chiến, Phụng hoàng lâu, Bằng chứng thép.

Tai tiếng người thứ ba

Xa Thi Mạn là người kín tiếng chuyện tình cảm nhưng từng bị cho cố tình phá đám chuyện gia đình Trương Trí Lâm. Tin đồn Xa Thi Mạn theo đuổi Trương Trí Lâm bất chấp việc anh sắp cưới Viên Vịnh Nghi nảy sinh sau khi họ đóng chung trong Đường về hạnh phúc.

Lúc này, báo chí liên tục đưa tin họ tình cảm như thế nào trên phim trường. Xa Thi Mạn còn bị bắt gặp ngồi lên đùi Trí Lâm.

Cao điểm nhất, có lần Viên Vịnh Nghi đến tận đài truyền hình TVB và quát tháo: “Xa Thi Mạn là đồ hồ ly tinh, tôi chỉ muốn đâm cô ta”. Oncho hay vì sự bất hòa này, Trương Trí Lâm phải duy trì khoảng cách với Xa Thi Mạn.

Vào năm 2014, khi Đường về hạnh phúc bản điện ảnh khởi quay, tái ngộ Xa Thi Mạn trên phim trường, nam diễn viên tuyệt nhiên né tránh. Thậm chí, trong tiệc chào mừng cô, ê-kíp đến đủ, nhưng lại thiếu Trí Lâm. Trong quá trình làm phim, tối nào anh cũng đáp tàu từ Macau về Hong Kong theo đúng lời vợ dặn.

Hồi tháng 3, khi bộ ba có dịp gặp gỡ, Xa Thi Mạn không giấu sự ngượng ngùng. Cô cố tình né đứng cạnh Viên Vịnh Nghi tại sự kiện.

Sau Trương Trí Lâm, Xa Thi Mạn từng bị đồn là người thứ ba khiến hôn nhân đại gia Tony Tieu và vợ đổ vỡ. Tuy nhiên, nữ diễn viên phủ nhận tin đồn với lý do “chúng tôi chỉ là bạn bè”.

Giàu sang nhưng cô đơn

Trả lời phỏng vấn Elle, người đẹp 43 tuổi thừa nhận là người trắc trở đường tình. Báo chí Trung Quốc cho biết Xa Thi Mạn sở hữu khối tài sản khoảng 20 triệu USD nhưng lại không thể tìm thấy một chân tình.

Năm 2002, cô công khai yêu Trần Hạo Dân. Họ bên nhau 4 năm và từng nghĩ đến chuyện kết hôn. Nhưng sau cùng, Trần Hạo Dân và Xa Thi Mạn lại chia tay. Trả lời phỏng vấn, cô nói họ chia tay vì khác biệt trong cuộc sống và không thể dành thời gian cho đối phương vì bận rộn. Nhưng nguồn tin khác lại khẳng định Xa Thi Mạn chia tay sau khi phát hiện bạn trai ngoại tình.

'Nhàn phi' Xa Thi Mạn: 43 tuổi đơn độc và tai tiếng giật chồng ảnh 2 Xa Thi Mạn vẫn đơn độc ở tuổi 43.

Sau Trần Hạo Dân, cô hạnh phúc bên Trịnh Gia Dĩnh. Cô bị chỉ trích là người thứ ba khiến Gia Dĩnh bỏ rơi người đẹp Châu Lệ Kỳ. Đáng tiếc, cuộc tình tưởng vuông tròn này cũng chấm dứt sau 2 năm. Ngay sau chia tay, Trịnh Gia Dĩnh yêu Hoa hậu Trần Khải Lâm. Họ sắp tổ chức lễ cưới. Trong khi đó, Xa Thi Mạn vẫn chưa có người đàn ông mới.

Đổ vỡ tình cảm, Xa Thi Mạn cũng không còn mặn mà với TVB. Từ năm 2011, cô chủ yếu hoạt động tại thị trường Đại lục. Mỗi lần bị hỏi về chuyện kết hôn, cô đều khéo mỉm cười né tránh. Nữ diễn viên từng đùa: “Tôi chẳng tin gì ngoài tiền”.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.