KHÁNH HOÀ:

Nhận 'lệnh' ở nhà trong 7 ngày, người dân Nha Trang, Đà Nẵng mua thực phẩm thế nào?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chính quyền, doanh nghiệp ở TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hóa) và Đà Nẵng đã lên sẵn các phương án cung ứng lương thực, thực phẩm cho người dân trong những ngày giãn cách xã hội theo nguyên tắc “ai ở đâu ở đó”.

Sáng 14/8, UBND TP. Nha Trang cho biết vừa có công văn về triển khai mô hình cung ứng lương thực, thực phẩm trong thời gian cách ly xã hội toàn thành phố từ ngày 14 đến 20/8.

Nhận 'lệnh' ở nhà trong 7 ngày, người dân Nha Trang, Đà Nẵng mua thực phẩm thế nào? ảnh 1

Lực lượng Tổ cứu trợ xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang mua gạo cho người dân. Ảnh Văn Nhất.

Theo đó, nếu mua hàng online, người dân đặt hàng trực tiếp thông qua đơn vị cung ứng, nhân viên giao hàng của đơn vị cung ứng đó sẽ giao hàng tận nhà cho người dân. Mua hộ thông qua Tổ cứu trợ tại các xã, phường: Người dân đặt hàng thông qua Tổ cứu trợ, xe giao hàng của đơn vị cung ứng giao tận nơi đến các Tổ cứu trợ, sau đó các Tổ cứu trợ sẽ đưa đến tận nhà dân.

UBND TP. Nha Trang giao các xã, phường chủ động phối hợp với Ban Cứu trợ COVID-19 thành phố và các phòng ban liên quan kịp thời hỗ trợ đối với các hộ khó khăn tại địa phương.

Khẩn trương thành lập Tổ cứu trợ (mua hộ lương thực thực phẩm), chuẩn bị phương tiện để giao nhận, vận chuyển đến tận nhà dân. Đề nghị các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, bách hóa xanh… chỉ áp dụng hình thức mua hàng online, mua hộ từ Tổ cứu trợ xã, phường.

Nhận 'lệnh' ở nhà trong 7 ngày, người dân Nha Trang, Đà Nẵng mua thực phẩm thế nào? ảnh 2

Mô hình cung ứng lương thực, thực phẩm cho người dân Nha Trang trong 7 ngày cách ly

Trước đó, UBND tỉnh Khánh Hoà đã có công văn cách ly toàn xã hội đối với TP. Nha Trang từ ngày 14 đến 20/8 và yêu cầu tất cả người dân ở trong nhà, chỉ ra khỏi nhà khi thật sự cần thiết. Toàn tỉnh Khánh Hoà hiện có 4.275 ca mắc COVID - 19, trong đó TP. Nha Trang chiếm nhiều nhất với 2.219 ca.

Đà Nẵng: Nhiều gói combo lương thực thực phẩm

Các siêu thị trên địa bàn TP Đà Nẵng đã chuẩn bị nhiều gói lương thực, thực phẩm thiết yếu với nhiều mức giá để người dân lựa chọn.

Nhận 'lệnh' ở nhà trong 7 ngày, người dân Nha Trang, Đà Nẵng mua thực phẩm thế nào? ảnh 3

Một gói thực phẩm trị giá 100.000đ của siêu thị Lotte Đà Nẵng cung cấp cho người dân trong 7 ngày phong tỏa cứng.

Ông Phan Thống, Giám đốc Siêu thị Coopmart cho hay, Sở Công thương yêu cầu siêu thị không được bán trực tiếp cho khách hàng, không giao hàng online. Các tổ dân phố, phường, quận tổng hợp đơn của người dân sau đó gửi về siêu thị. Siêu thị nhận đơn của khách hàng trên hai quận Thanh Khê và Liên Chiểu.

“Chúng tôi đã lên nhiều combo thực phẩm tươi sống gồm thịt và rau, củ, quả, với giá dao động từ 100.000đ – 250.000đ để người dân lựa chọn. Mỗi hộ được đặt 2 lần cho một tuần”, ông nói.

Lý giải về việc lên combo sẵn, ông Thống nói nếu mỗi người đặt một món theo ý mình thì siêu thị không thể nào chuẩn bị kịp. Mỗi ngày siêu thị sẽ cung ứng tối thiểu 1000 suất.

“Siêu thị sẽ vận chuyển bằng xe tải về các điểm cố định tại các phường. Tại đây phường, tổ dân phố sẽ có phương án để bà con nhận thực phẩm. Những nơi có đơn hàng quá nhiều thì phường sẽ hỗ trợ xe cùng với siêu thị để đưa thức ăn cho bà con”, ông cho biết thêm.

Nhận 'lệnh' ở nhà trong 7 ngày, người dân Nha Trang, Đà Nẵng mua thực phẩm thế nào? ảnh 4

Người dân sẽ được các tổ dân phố giao lương thực thực phẩm khi mua hàng từ các siêu thị.

Cũng lên gói combo sẵn, siêu thị Lotte Đà Nẵng cung cấp cả thực phẩm tươi sống lẫn gạo, mì tôm, đồ hộp, gia vị…với giá từ 100-500 ngàn. Ông Nguyễn Minh Thương, giám đốc siêu thị cho hay đơn vị có thể cung cấp 3000 suất mỗi ngày, cho người dân các quận Hải Châu, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ.

Siêu thị cũng nhận đơn hàng từ đầu mối là các phường, quận. Sau đó vận chuyển tới từng phường để lực lượng tại chỗ đi giao cho bà con.

Trao đổi với Tiền Phong, bà Võ Thị Thu Thủy, Giám đốc siêu thị Big C Đà Nẵng cho hay, siêu thị sẽ cung ứng hơn 2000 combo cho người dân trong 7 ngày phong tỏa chặt. Trong đó 2000 combo dành cho các hộ khó khăn theo chính sách hỗ trợ của UBND TP. Số còn lại là đơn đặt hàng từ các khu vực tại quận Sơn Trà, Thanh Khê gửi lên.

Bà Thủy thông tin thêm, siêu thị chuẩn bị 4 gói combo từ 150.000đ-500.000đ, chủ yếu là thực phẩm tươi sống.

Như Tiền Phong đã thông tin, trước diễn biến dịch COVID-19 phức tạp, lãnh đạo thành phố thống nhất chủ trương từ 8h ngày 16/8 đến 8h ngày 23/8, dừng tất cả các hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

MỚI - NÓNG