Nhận 'lại quả' hơn 3 tỷ, hai cựu lãnh đạo Sở Y tế Cần Thơ bị truy tố

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Viện KSND Tối cao xác định, sau khi giúp các công ty của Hoàng Thị Thúy Nga trúng thầu, bà Bùi Thị Lệ Phi đã nhận 3 tỷ đồng, còn ông Cao Minh Chu nhận 200 triệu đồng từ phía bà Nga.

Ngày 9/12, được biết, Viện KSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 2 cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ là Cao Minh Chu và Bùi Thị Lệ Phi về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", theo khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ 10 - 20 năm tù giam.

Bị truy tố cùng tội nêu trên có bà Hoàng Thị Thúy Nga (cựu Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tập đoàn NSJ Group) cùng 17 bị can khác. Vụ án đã được Viện KSND Tối cao phân công cho Viện KSND TP.HCM thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm.

Theo cáo trạng, giai đoạn 2017-2019, Sở Y tế TP Cần Thơ là chủ đầu tư thực hiện 4 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Tim và Bệnh viện Nhi. Tổng giá trị các gói thầu là gần 90 tỷ đồng.

Khi biết Sở Y tế cần Thơ có nhu cầu mua sắm trang thiết bị y tế, bị can Hoàng Thị Thúy Nga đã chủ động gặp ông Võ Thành Thống (khi đó là chủ tịch UBND TP Cần Thơ) xin được "tạo điều kiện" để công ty của Nga cung cấp thiết bị y tế. Sau đó, ông Thống giới thiệu Nga với Bùi Thị Lệ Phi.

Sau cuộc gặp với bị can Nga, bà Phi cùng nhiều cán bộ tại Sở Y tế đã can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu.

Nhận 'lại quả' hơn 3 tỷ, hai cựu lãnh đạo Sở Y tế Cần Thơ bị truy tố ảnh 1

Bùi Thị Lệ Phi và Cao Minh Chu.

Cụ thể, cáo trạng xác định, bà Phi đứng đầu ngành y tế tỉnh Cần Thơ từ tháng 5/2011 - 12/2019, trực tiếp quản lý vốn nhà nước để đầu thầu mua sắm trang thiết bị y tế. Bà Phi còn đại diện chủ đầu tư ký trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án, bố trí vốn cho 4 gói thầu.

Quá trình đấu thầu, bà Phi đã trao đổi, thống nhất với bà Nga để Tập đoàn NSJ trúng thầu với giá thiết bị do bà Nga đưa ra. Bà Phi sau đó còn lợi dụng chức vụ quyền hạn để chỉ đạo cấp dưới tạo mọi điều kiện để đảm bảo cho các công ty của bà Nga tham gia và trúng cả bốn gói thầu với giá thoả thuận trước.

Vẫn theo cơ quan truy tố, dù không hứa hẹn trước, nhưng ngày 3/12/2019, tại nhà riêng, bà Phi đã nhận 3 tỷ đồng từ bà Nga. Dù cả bà Phi và bà Nga đều không thừa nhận nhưng căn cứ sao kê tài khoản ngân hàng, lời khai nhân chứng, danh sách điện thoại của các bị can, kết quả nhận dạng và thực nghiệm điều tra, đã đủ căn cứ bà Phi nhận 3 tỷ đồng của bà Nga.

Ngoài ra, bà Phi còn bị cáo buộc đã nhận 200 triệu đồng của Nga với lý do "chi cho Sở Y tế TP Cần Thơ".

Còn ông Cao Minh Chu đã nhận 200 triệu đồng của Công ty NSJ. Mặc dù ông Chu không thừa nhận nhưng không chứng minh được việc sử dụng số tiền này.

Viện kiểm sát đánh giá, hành vi nhận 3,2 tỷ đồng của bà Phi và nhận 200 triệu đồng của ông Chu là "yếu tố vụ lợi" trong vụ án vi phạm quy định đấu thầu.

Cáo trạng của Viện KSND Tối cao cũng cáo buộc dịp Tết năm 2020, bà Nga đã chỉ đạo hai nhân viên đến biếu ông Trần Văn Dễ (Giám đốc Bệnh viện Nhi) 20.000 USD (khoảng hơn 470 triệu đồng) và 300 triệu đồng tiền tiêu Tết cho bệnh viện.

Tuy nhiên, ông Dễ không nhận tiền từ nhân viên của NSJ. Cơ quan điều tra đã thực hiện đối chất nhưng kết quả điều tra không đủ dữ liệu chứng minh ông Dễ nhận hai khoản tiền trên.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.