Nhận định Thái Lan vs Malaysia, 19h30 ngày 10/1: Tuyển Việt Nam vẫy gọi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhận định bóng đá Thái Lan vs Malaysia, AFF Cup 2022 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Việt Nam đã đặt vé vào chung kết và giờ là lúc chúng ta chờ đón đối thủ tiếp theo. Có lẽ, Thái Lan sẽ là cái tên được mong đợi hơn bởi đây sẽ là trận chung kết trong mơ giữa hai nền bóng đá mạnh nhất Đông Nam Á.
Nhận định Thái Lan vs Malaysia, 19h30 ngày 10/1: Tuyển Việt Nam vẫy gọi ảnh 1

Nhận định trước trận đấu Thái Lan vs Malaysia

Với tỷ số tạm thời 1-0 nghiêng về Malaysia, đội chủ nhà vẫn còn nguyên cơ hội hoàn thành nhiệm vụ lọt vào chung kết AFF Cup 2022 bởi lượt về họ có điểm tựa sân nhà. Ngay cả khi làm khách, Thái Lan cũng cho thấy họ vượt trội về trình độ kiểm soát bóng với 72,3%, vượt xa Malaysia vốn chỉ có 27,7%.

Ngoài ra, hàng công của nhà ĐKVĐ cũng tung ra được tổng cộng 4 cú sút trúng đích. Trong khi đó, Malaysia chỉ là 1 lần. Điều họ thiếu có lẽ là sự sắc bén trong dứt điểm và một chút may mắn. Trận lượt về này, họ có cơ hội sửa sai.

Nhìn chung, Thái Lan vẫn chứng tỏ rằng họ hội tụ đủ yếu tố để giành chiến thắng hơn. Bởi đội bóng này sở hữu những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm, bản lĩnh và thừa độ quái. Malaysia có thể chơi bùng nổ, nhưng mỗi khi gặp khó khăn họ thường nhanh chóng đánh mất mình, đặc biệt khi không có lợi thế sân nhà. Trận thua dễ 0-3 tại Việt Nam là minh chứng rõ ràng nhất.

Phong độ, lịch sử đối đầu Thái Lan vs Malaysia

9 trong 10 bàn thắng mà Malaysia ghi được tại giải lần này diễn ra tại Bukit Jalil, họ chỉ có 1 bàn trên sân khách (trước Myanmar). Thống kê này chỉ ra điểm yếu khi xa nhà của Bầy hổ.

10 chuyến hành quân xa gần nhất, họ thua 5 và thắng 5, nhưng chỉ là các chiến thắng trước những đội yếu như Philippines, Myanmar hay Campuchia. Chiến thắng đáng nói nhất của đội bóng áo vàng chính là trên đất Thái Lan, ở trận đấu thuộc giải giao hữu King's Cup mới đây.

Nhận định Thái Lan vs Malaysia, 19h30 ngày 10/1: Tuyển Việt Nam vẫy gọi ảnh 2

Malaysia sẽ níu chân được Thái Lan?

Còn lại là những trận thua, thậm chí thua rất đậm trước các đội mạnh hơn như Việt Nam (2 lần thua 0-3), Uzbekistan, Jordan. Thậm chí trên sân của Singapore thì Malaysia cũng trắng tay.

Trái ngược với đó là mạch 8 trận thắng liên tiếp tại Bukit Jalil. Có thể khẳng định rằng Malaysia trình diễn hai bộ mặt khác nhau hoàn toàn khi làm chủ và làm khách.

Do vậy, trước mắt họ sẽ là 90 phút đầy khắc nghiệt trước Thái Lan. Thực ra, Thái Lan cũng chưa thực sự ổn định trên sân nhà, nhưng bước vào giải đấu họ đã tìm được điểm rơi phong độ tốt nhất. Vì vậy, họ đã đẩy lui những kết quả kém cỏi trước Bahrain hay Đài Bắc Trung Hoa.

Điểm tựa của Malaysia ở trận đấu tối nay chắc chắn là lợi thế dẫn 1-0 cùng cái duyên khi gặp Thái Lan bởi họ đã rất nhiều lần gieo sầu cho người Thái. Ngoài chiến thắng ở King's Cup thì 4 năm trước, Malaysia đã thắng khá may mắn khi Adisak đá hỏng quả phạt đền vào cuối trận.

Thông tin lực lượng Thái Lan vs Malaysia

Hai bên có thể đưa ra lực lượng mạnh nhất. Thái Lan đón tin vui trước giờ xung trận khi nhiều cầu thủ bị quá tải của họ đang có dấu hiệu phục hồi tốt.

Trong khi đó Malaysia đón trở lại Azim, hậu vệ đã hoàn thành án treo giò hai trận do thẻ đỏ trong trận thua Việt Nam. Có anh, trận địa phòng thủ của Malaysia sẽ càng được củng cố.

Hai bên đang sẵn sàng cho 90 phút cam go phía trước. Và chắc chắn rằng, nhiều NHM Việt Nam đang mong đợi Thái Lan lật ngược tình thế để làm nên cặp chung kết trong mơ.

Đội hình dự kiến Thái Lan vs Malaysia

Thái Lan (4-4-2): Kittipong Phoothawchuek; Suphanan Bureerat, Kritsada Kaman, Pansa Hemviboon, Sasalak Haiprakhon; Ekanit Panya, Theerathon Bunmathan, Sarach Yooyen, Bordin Phala; Adisak Kraisorn, Teerasil Dangda.

Malaysia (4-2-3-1): Syihan Hazmi; Fazly Mazlan, Dominic Tan, Sharul Nazeem, Ruventhiran Vengadesan; Brendan Gan, Stuart Wilkin; Lee Tuck, Safawi Rasid, Faisal Halim; Aguero

Dự đoán tỷ số: Thái Lan 3-1 Malaysia

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.