Nhận định Hà Nội vs Hải Phòng, 16h45 ngày 29/1: Lần thứ 5 cho đội quân áo tím?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhận định bóng đá Hà Nội vs Hải Phòng, Siêu Cúp Quốc gia - Cúp THACO 2022 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Chiều nay tại sân Hàng Đẫy, vinh quang vẫy gọi CLB Hà Nội cũng như CLB Hải Phòng. Tuy nhiên chỉ có một đội sẽ giành chiến thắng, và đó có thể là đội bóng áo tím bởi sức mạnh và chất lượng đội hình vẫn được bảo toàn sau mùa giải 2022.
Nhận định Hà Nội vs Hải Phòng, 16h45 ngày 29/1: Lần thứ 5 cho đội quân áo tím? ảnh 1

Nhận định trước trận đấu Hà Nội vs Hải Phòng

Trước trận Siêu Cúp Quốc gia - Cúp THACO 2022, CLB Hà Nội đang hướng đến chiếc Cúp thứ 5 trong lịch sử, sau 4 lần đăng quang vào các năm 2010, 2018, 2019, 2020, trong khi CLB Hải Phòng đứng trước cơ hội giành Siêu cúp Quốc gia thứ hai trong lịch sử CLB sau lần đầu vào năm 2005.

Tuy nhiên, có thể nhận thấy sự trái ngược ở hai đội bóng. Nếu như HLV Bozidar Bandovic tự tin tuyên bố “vô địch Siêu Cúp là mục tiêu đương nhiên” thì HLV Chu Đình Nghiêm dè dặt hơn khi hy vọng “sẽ có nhiều may mắn và kỳ tích để đạt được thành tích cao nhất”.

Khá dễ hiểu bởi CLB Hà Nội hiện là đương kim Vô địch quốc gia Night Wolf 2022 và Cúp Quốc gia Baf Meat 2022. Thâu tóm Siêu Cúp Quốc gia sẽ giúp họ hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu quốc nội trong mùa giải 2022. Cơ sở để đội bóng áo tím tự tin còn đến từ việc lực lượng vẫn được bảo toàn phần lớn. Sự kiện chia tay Đoàn Văn Hậu thực sự đáng tiếc nhưng Hà Nội đã từng thiếu hậu vệ trái người Thái Bình trong 2 mùa 2020 và 2021. Trước thềm mùa giải 2023, họ bổ sung thêm William Henrique và Jean Irmer, bộ đôi cầu thủ người Brazil với kinh nghiệm thi đấu phong phú.

Ngược lại, Hải Phòng đã mất đi nhiều nhân tố quan trọng làm nên chức á quân V-League 2022. Những người mới đến, bao gồm 2 ngoại binh và 1 Việt kiều, chưa được kiểm chứng năng lực, đồng thời cần thêm thời gian để hòa nhập cũng như thấm nhuần triết lý của HLV Chu Đình Nghiêm. Với tài dụng binh của “tướng Nghiêm”, Hải Phòng sẽ tốt lên theo thời gian, nhưng có thể không phải lúc này, trong trận Siêu Cúp Quốc gia với đối thủ mạnh Hà Nội.

Phong độ, lịch sử đối đầu Hà Nội vs Hải Phòng

Chiến thắng 3-2 của Hải Phòng trước Hà Nội ở lượt về V-League 2022 thực sự khiến người hâm mộ thành phố Hoa phượng đỏ phấn khích. Tuy nhiên nó không đủ để che mờ thực tế, Hà Nội luôn áp đảo Hải Phòng mỗi khi hai đội đối đầu. 5 lần chạm trán trước đó (đều tại V-League), Hà Nội toàn thắng, ghi 10 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 3.

Ngược xa hơn về quá khứ và mở rộng ở mọi đấu trường (không kể các trận giao hữu), đã có 28 lần Hà Nội đối đầu Hải Phòng. 19 lần phần thắng nghiêng về đội bóng thủ đô còn đại diện đất Cảng chỉ 5 lần hưởng niềm vui của người thắng cuộc. Cũng có thể tham khảo thêm cuộc đối đầu giữa hai đội ở Cúp giao hữu Tứ hùng hồi giữa tháng 1 vừa qua. Và trong trận đấu đó, Hà Nội giành chiến thắng 1-0.

Xét về phong độ, Hải Phòng gây ấn tượng mạnh với 14 trận gần nhất bất bại (thắng 10). Hà Nội cũng không thua kém quá nhiều khi chỉ thua 1 (trước chính Hải Phòng) trong 13 trận đã qua (thắng 9).

Cũng cần lưu ý, 4 trận Siêu Cúp gần nhất đều không quá 3 bàn thắng (3/4 trận kết thúc tối đa 2 bàn). 6 trận đã qua Hà Nội cũng không ghi quá 2 bàn mỗi trận. Vì vậy đây có thể là một trận đấu không nhiều bàn thắng.

Thông tin lực lượng Hà Nội vs Hải Phòng

Không có báo cáo nào về tình trạng chấn thương của Hà Nội. HLV Bozidar Bandovic có đủ các nhân tố cần thiết để tung ra đội hình mạnh nhất trong trận Siêu Cúp Quốc gia - Cúp THACO 2022. Đó sẽ là thủ môn Văn Công trong khung gỗ, Duy Mạnh, Việt Anh, Thành Chung tạo thành tấm lá chắn ở trung tâm hàng phòng ngự, Đỗ Hùng Dũng, Hai Long trên hàng tiền vệ trong khi đội trưởng Nguyễn Văn Quyết, Tuấn Hải và Lucao do Break là những mũi nhọn tấn công.

Bên phía Hải Phòng, tiền vệ Lương Xuân Trường vẫn chưa hồi phục chấn thương. Những tân binh như Bicou Bissainthe, Emmanuel Okutu và Nguyễn Như Đức Anh vẫn là những ẩn số, vì vậy họ vẫn dựa vào các nhân tố cũ gồm Nguyễn Hải Huy hay Joseph Mpande.

Đội hình dự kiến Hà Nội vs Hải Phòng

Hà Nội: Văn Công, Duy Mạnh, Việt Anh, Thành Chung, Văn Kiên, Hùng Dũng, Hai Long, Văn Quyết, Văn Vĩ, Lucao, Tuấn Hải.

Hải Phòng: Đình Triệu, Anh Hùng, Bicou, Mạnh Hùng, Văn Khoa, Hoàng Nam, Hải Huy, Việt Hưng, Tuấn Anh, Okutu, Mpande

Dự đoán tỷ số Hà Nội 1-0 Hải Phòng

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.