Nhận định, dự đoán U23 Myanmar vs U23 Philippines, 16h00 ngày 10/5: Tin vào Philippines

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều nay, U23 Philippines sẽ đối mặt với một thử thách nữa là Myanmar. Về hàng công, Myanmar có thể được đánh giá cao nhưng những gì đã thể hiện ở trận hòa Việt Nam 0-0 cho thấy Philippines vẫn rất đáng gờm. Họ luôn sẵn sàng trừng phạt những sai lầm của đối thủ.
Nhận định, dự đoán U23 Myanmar vs U23 Philippines, 16h00 ngày 10/5: Tin vào Philippines ảnh 1

Trận hòa quả cảm 0-0 trước chủ nhà, nhà ĐKVĐ SEA Games Việt Nam, đang mang đến sự tự tin lớn cho U23 Philippines. Vì họ vẫn duy trì ngôi đầu, và trên hết là họ đang cho thấy sự gắn kết, nhuần nhuyễn trong lối chơi.

Hôm nay khi gặp Myanmar, Philippines sẽ không phải tử thủ như trước Việt Nam nữa, nhưng chắc chắn hệ thống vận hành của họ vẫn phải lấy hàng phòng ngự làm ưu tiên. Bởi Myanmar là đội bóng có lối chơi nhanh, khá kỹ thuật.

Tuy các bài phối hợp nhóm chưa thật nhuần nhuyễn nhưng về cá nhân, đội bóng này có những cầu thủ có thể gây đột biến ở tuyến trên. Nếu như để lộ ra nhiều khoảng trống, Philippines chắc chắn sẽ bị trừng phạt trước các tiền đạo tốc độ và lắt léo của đối thủ.

Vì vậy, sẽ không bất ngờ nếu như chiều nay, Philippines chọn lối chơi chậm, chắc, chờ sự nóng vội của đối thủ để sẵn sàng tung đòn phản công khi họ có nhạc trưởng Schrock, người rất giỏi ở khả năng tung ra những đường chuyền xoay chuyển cục diện trận đấu. Schrock đã được nghỉ hoàn toàn trận trước nên anh rất sung sức để gánh hàng công đội nhà.

Sau trận hòa 0-0 với Việt Nam, Philippines đã đưa bảng A vào tình thế phức tạp. Dù đang nắm ngôi đầu nhưng rõ ràng, với cục diện như hiện tại, Philippines vẫn phải có 3 điểm trước Myanmar để duy trì lợi thế của mình. Bởi sau đó, họ sẽ gặp khó khi đối đầu với Indonesia.

Nhận định, dự đoán U23 Myanmar vs U23 Philippines, 16h00 ngày 10/5: Tin vào Philippines ảnh 2

Hàng thủ sẽ tiếp tục trở thành điểm tựa cho Philippines

Nên nhớ, Indonesia thuận lợi hơn họ về lịch thi đấu. Philippines sẽ phải ra sân một mạch 4 trận, và chỉ được nghỉ lượt trận cuối cùng, trong khi Indonesia được dưỡng sức ở giữa giai đoạn vòng bảng. Do vậy, để duy trì cơ hội cạnh tranh với Indonesia, thầy trò HLV Norman Fegidero sẽ phải bỏ túi 3 điểm trước Myanmar.

Đội tuyển này có lối chơi khá giống với Lào và Campuchia, nghĩa là nhiệt huyết, tốc độ, nhưng Myanmar thiếu độ chuẩn xác ở các tình huống cuối cùng và đặc biệt là hàng phòng ngự rất hay mắc sai lầm.

Hôm 8/5 vừa qua, thầy trò HLV Popov đã phải rất vất vả mới có được thắng lợi 3-2 trước Timor Leste, đội bóng được coi là yếu nhất ở SEA Games lần này. Và chiến thắng cũng chỉ đến với họ ở giây cuối cùng, khi Timor Leste đuối sức và để lộ ra khoảng trống mênh mông trước khung thành.

Trước đó, Myanmar đã dẫn tới 2 bàn nhưng lại thủng lưới ở các tình huống khá đáng tiếc. Chính HLV Popov cũng thừa nhận Myanmar chưa cho thấy được sự ổn định trong lối chơi. Với cách đá cậy sức, Myanmar nhiều khả năng sẽ đuối ở cuối trận bởi họ phải thi đấu liên tục với mật độ trung bình từ 2-3 ngày/trận.

Chắc chắn Philippines, một tập thể già dơ, ổn định hơn, sẽ biết cách trừng phạt lối đá còn khá ngây thơ của Myanmar. Vấn đề là đội bóng này phải cải thiện khâu tấn công. Trận đầu tiên, Philippines đã ghi được 4 bàn thắng vào lưới Timor Leste, song không thể phủ nhận nếu tận dụng tốt hơn, họ thậm chí có thể ghi tới 7-8 bàn thắng bởi những Rotini, Bedic rất vô duyên, liên tục bỏ lỡ cơ hội.

Đến trận thứ hai gặp Việt Nam, vì phải tập trung cho phòng ngự nên hầu như Philippines không có cơ hội tiếp cận cầu môn đối phương. Do vậy, trận đấu hôm nay sẽ là dịp để họ khởi động lại hàng công, và dĩ nhiên vẫn phải tiếp tục thể hiện sự vững chắc nơi hàng thủ.

Với tương quan hiện tại, có thể tin Philippines sẽ giành chiến thắng trước Myanmar và củng cố vững vàng ngôi đầu bảng A với 7 điểm. Đồng thời, chiến thắng cũng sẽ giúp họ trả món nợ bị Myanmar đánh bại trong hai lần gặp nhau gần nhất tại đấu trường SEA Games.

Dự đoán: U23 Myanmar 1-2 U23 Philippines

Đội hình dự kiến

U23 Myanmar: Pyae Phyo Thu, Hein Lin, Soe Moe Kyaw, Thet Hein Soe, Yan Kyaw Soe, Lwin Moe Aung, Myat Kaung Khant, Htet Phyoe Wai, Win Naing Tun, Zaw Win Thein, Aung Wunna Soe.

U23 Philippines: Kammeraad, Jayvee Kallukaran, Scott Woods, Enrique Linares, Oskari Kekkonen, Dennis Chung, Jovin Bedic, Oli Bias, Miguel Mendoza, Jaime Rosquillo, Schrock.

MỚI - NÓNG