Nhận định, dự đoán Singapore vs Philippines, 19h30 ngày 8/12: Chờ đợi bất ngờ

0:00 / 0:00
0:00
Nhận định, dự đoán Singapore vs Philippines, 19h30 ngày 8/12: Chờ đợi bất ngờ
TPO - Singapore đang nắm trong tay nhiều ưu thế để giành chiến thắng thứ 2 ở AFF Cup 2020. Nhưng điều đó không đồng nghĩa rằng đội chủ nhà sẽ dễ dàng đánh bại Philippines ở trận đấu tối nay.

Với ưu thế sân nhà, Singapore đã có màn khởi đầu rất suôn sẻ ở vòng bảng AFF Cup 2020 khi vượt qua Myanmar với tỷ số 3-0. Chiến thắng của thầy trò Tatsuma Yoshida được định đoạt ngay ở hiệp đấu đầu tiên. Nó đủ mang lại sự hưng phấn cho Singapore, đồng thời mở toang cánh cửa vào vòng bán kết.

Sở dĩ nói vậy bởi ở bảng A, Myanmar được xem là 1 trong 2 đối thủ trực tiếp cạnh tranh tấm vé vào bán kết của Singapore. Đối thủ còn lại là Philippines, đội bóng sẽ đá trận mở màn vào tối nay. Nếu tiếp tục vượt qua Philippines, thầy trò Tatsuma Yoshida gần như sẽ nắm chắc tấm vé vào bán kết AFF Cup lần đầu tiên kể từ năm 2012.

Nhận định, dự đoán Singapore vs Philippines, 19h30 ngày 8/12: Chờ đợi bất ngờ ảnh 1

Singapore đã có màn khởi đầu rất thuận lợi ở AFF Cup 2020

Với tính chất như vậy, Singapore chắc chắn sẽ bung sức cho trận đấu thứ 2 vào lúc 19h30 tối nay. Họ đang nắm trong tay nhiều ưu thế, từ tinh thần hưng phấn, ưu thế sân nhà cho tới lối chơi rất có nét của thế hệ có sự kết hợp tốt giữa kinh nghiệm và sức trẻ.

Vũ khí đáng sợ mà Singapore đã thể hiện ở trận ra quân chính là các tình huống bóng bổng và cố định. Họ đã ghi được 2 bàn thắng từ các cú đánh đầu. Bên cạnh đó, phải kể tới sự di chuyển đội hình rất linh hoạt của Singapore. Dù tấn công chủ động hay phòng ngự - phản công, đội bóng của HLV Tatsuma Yoshida đều đáng gờm với tốc độ của những cầu thủ chạy cánh.

Tuy vậy, so với Myanmar, Philippines là đối thủ đáng gờm hơn với Singapore. Dù chưa từng đăng quang AFF Cup nhưng với chính sách nhập tịch, Philippines đã trở thành đối thủ khó chịu ở sân chơi số 1 Đông Nam Á trong nhiều năm trở lại đây. Chẳng nói đâu xa, ở 5 kì AFF Cup gần nhất, Philippines đã có tới 4 lần vào bán kết.

Mục tiêu của Philippines ở AFF Cup 2020 là tái lập thành tích vào bán kết, thậm chí tiến xa hơn thế. Tham dự giải đấu năm nay, đội bóng này vẫn còn nhiều trụ cột đã góp mặt ở nhiều kì AFF Cup gần đây như Amani Aguinaldo, Daisuke Sato, Martin Steuble, Kevin Ingreso, Mike Ott, Iain Ramsay, Stephan Schröck, Ángel Guirado hay Patrick Reichelt… Ngoài ra, họ còn bổ sung nhiều nhân tố đáng chú ý. Trong đó, đáng kể nhất là hậu vệ Jesper Nyholm, người đang thi đấu ở Thụy Điển cho CLB Djurgardens.

Nhận định, dự đoán Singapore vs Philippines, 19h30 ngày 8/12: Chờ đợi bất ngờ ảnh 2

Ở vòng bảng AFF Cup 2018, Philippines từng đánh bại Singapore với tỷ số 1-0

Với nhiều cầu thủ gốc Âu, Philippines có lối chơi khá hiện đại. Ở bảng A AFF Cup 2021, đoàn quân của HLV Stewart Hall thậm chí còn được xem là ứng cử viên số 2 cho tấm vé đi tiếp. Xét tương quan lực lượng, đội bóng này được đánh giá đồng đều hơn Singapore.

Ở trận mở màn, Singapore đã thắng thuyết phục Myanmar nhưng hàng thủ của đội bóng này vẫn bộc lộ khá nhiều vấn đề. Với nhiều cầu thủ có kĩ thuật và tư duy chơi bóng cực tốt, Philippines hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ ở trận đấu tối nay.

Nhìn lại quá khứ, Philippines có thể tự tin bởi trong 6 màn đụng độ Singapore gần nhất trên mọi đấu trường, họ chỉ để thua 1 trận (thắng 3, hòa 2, thua 1). Cách đây 3 năm, ở vòng bảng AFF Cup 2018, Philippines từng đánh bại Singapore với tỷ số 1-0.

Dự đoán: Philippines thắng 2-1

Đội hình dự kiến

Philippines (4-2-3-1): Schipmann; Reichelt, Baas, Aguinaldo, Sato; Ott, Ingreso; Bias, Schrock, Ramsay; Guirado.

Singapore (4-1-4-1): Hassan Sunny; Nazari, Irfan Fandi, Safuwan, Hamzah; Sulaiman; Anuar, Harun, Song, Ramli; Ikhsan Fandi.

Nhận định, dự đoán Singapore vs Philippines, 19h30 ngày 8/12: Chờ đợi bất ngờ ảnh 3
MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.