Khởi tranh AFF Cup 2020

Nhận định, dự đoán Singapore vs Myanmar, 19h45 ngày 5/12: Cơ hội vàng cho 'Sư tử'

0:00 / 0:00
0:00
Nhận định, dự đoán Singapore vs Myanmar, 19h45 ngày 5/12: Cơ hội vàng cho 'Sư tử'
TPO - Trong bối cảnh Myanmar gặp nhiều vấn đề về nhân sự, đây là cơ hội vàng để 'Sư tử' Singapore giành 3 điểm ở trận ra quân.

Ở bảng A AFF Cup 2020, đội tuyển Thái Lan quá mạnh so với phần còn lại nên được xem là ứng cử viên hàng đầu cho tấm vé đầu tiên vào bán kết. Trong khi đó, Timor Leste lại quá yếu để tranh chấp. Tấm vé còn lại về cơ bản là cuộc cạnh tranh giữa Singapore, Myanmar và Philippines.

Đây là cuộc đấu rất cân bằng, trong đó Singapore có ưu thế lớn là được chơi tại sân nhà. Trận ra quân vào lúc 19h45 tối nay (5/12) có ý nghĩa rất quan trọng với thầy trò Tatsuma Yoshida bởi Myanmar là một trong những đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Đội bóng mang biệt danh 'Sư tử' có nhiều ưu thế để tin tưởng mục tiêu 3 điểm ở trận đấu này.

Nhìn lại quá khứ, Singapore có thể vỗ ngực tự hào bởi họ đã từng 4 lần đăng quang AFF Cup, chỉ kém thành tích của Thái Lan (5 lần vô địch). Tuy nhiên, ở 3 kì AFF Cup gần đây (2014, 2016 và 2018), Singapore đều sớm dừng bước ở vòng bảng. Vì vậy, ở giải đấu năm nay, 'Sư tử' rất khát khao giành vé vào bán kết, thậm chí là tiến xa hơn thế.

Nhận định, dự đoán Singapore vs Myanmar, 19h45 ngày 5/12: Cơ hội vàng cho 'Sư tử' ảnh 1

Singapore rất quyết tâm vượt qua vòng bảng sau 3 kì AFF Cup gây thất vọng liên tiếp

Singapore tham dự AFF Cup 2020 với đội hình gồm nhiều hảo thủ. Đáng chú ý nhất phải kể tới 3 cậu con trai của huyền thoại Fandi Ahmad. Trong đó, tiền đạo Ikhsan Fandi được đánh giá cao hơn cả khi đang thi đấu ở châu Âu cho CLB Jerv (Na Uy).

Tiền vệ gốc Hàn Quốc, Song Ui-young cũng được đánh giá là nhân tố có thể tạo nên sự khác biệt cho Singapore ở giải đấu năm nay. Bên cạnh đó, HLV Yoshida cũng triệu tập nhiều gương mặt dày dạn kinh nghiệm như Hassan Sunny, Safuwan Baharudin, Shakir Hamzah, Shahdan Sulaiman, Faris Ramli, Gabriel Quak hay tiền vệ đội trưởng Hariss Harun.

Đội hình của Singapore được đánh giá cân bằng, có sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2020, Singapore thi đấu không thành công khi để thua Kyrgyzstan và đội hình B của tuyển Morocco. Dẫu vậy, trước đối thủ vừa tầm như Myanmar, thầy trò Yoshida có quyền tin tưởng kết quả tốt, nhất là khi họ nhận được sự cổ vũ của khán giả nhà.

Cơ hội của Singapore là rất lớn bởi đối thủ của họ, Myanmar đang gặp vấn đề lớn về nhân sự trước trận mở màn vòng bảng. Theo tiết lộ của HLV Antoine Hey, Myanmar có tới 10 cầu thủ cho kết quả dương tính khi test nhanh COVID-19. Các cầu thủ này sẽ phải chờ thêm kết quả xét nghiệm để xác định có thể ra sân ở trận đấu tối nay hay không.

Nhận định, dự đoán Singapore vs Myanmar, 19h45 ngày 5/12: Cơ hội vàng cho 'Sư tử' ảnh 2

Với khó khăn về lực lượng, Myanmar khó giành kết quả tốt ở trận ra quân tối nay

Ngoài ra, Myanmar còn có 4 cầu thủ khác đang dính chấn thương. Nguy cơ thiếu hụt lực lượng đã đẩy thầy trò Antoine Hey vào tình thế rất khó khăn trước trận ra quân. Không chỉ vậy, trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2020, Myanmar cũng thi đấu khá thất vọng khi để thua 2 trận giao hữu trong tháng 11 trước Burundi (thua 1-2) và Indonesia (thua 1-4).

Nhìn lại quá khứ, Myanmar chỉ có vỏn vẹn 2 lần vượt qua vòng bảng AFF Cup (2004 và 2016). Từ năm 2008 tới nay, Myanmar có tổng cộng 9 màn đụng độ Singapore trên mọi đấu trường nhưng đã để thua 6 và chỉ 1 lần ca khúc khải hoàn (thắng 1, hòa 2, thua 6). Đây là cơ hội không thể tốt hơn để Singapore nhắm mục tiêu 3 điểm ở trận khai màn.

Dự đoán: Singapore 3-1 Myanmar

Đội hình dự kiến

Singapore (3-5-2): Izwan, Hamzah, Azmi, Irfan Fandi, Suzliman, Arifin, Harun, Sulaiman, Nazari, Ramli, Ikhsan Fandi.

Myanmar (4-5-1): Min Latt, Wunna Soe, Moe Kyaw, Min Thu, Phyo Win, Moe Naing, Naing Win, Kaung Khant, Ko Tun, Maung Lwin, Naing Tun.

MỚI - NÓNG