Nhận định, dự đoán Man City vs Wolves: 19h30 ngày 11/12: Xả giận vào Bầy sói

0:00 / 0:00
0:00
Nhận định, dự đoán Man City vs Wolves: 19h30 ngày 11/12: Xả giận vào Bầy sói
TPO - Sau khi nhận trận thua xấu hổ trước RB Leipzig tại Champions League hôm giữa tuần, qua đó mất ngôi đầu bảng vào tay PSG, Man City rất cần một trận thắng để xoa dịu nỗi đau. Thật may mắn khi hôm nay, họ lại được gặp một Wolves đang trồi sụt.

5 trận gần nhất, Wolves chỉ thắng 1, ghi vẻn vẹn 1 bàn. Từ đầu mùa, Wolves mới chỉ ghi được 12 bàn sau 15 vòng đấu. Họ chỉ ghi nhiều bàn thắng hơn đội bét bảng Norwich (8 bàn). Thành tích kém như vậy nhưng Wolves lại đang đứng ở vị trí thứ 8 BXH Ngoại hạng Anh, khá ổn với một đội bóng tầm trung như họ.

Công kém nhưng thành tích vẫn ổn, chắc chắn chiến công nằm ở hàng phòng ngự. Đúng là Wolves đang dựa trên hệ thống phòng thủ cực kỳ chắc chắn của mình. Ở mùa này, Wolves mới chỉ để thủng lưới 13 bàn; chỉ kém 3 đội đầu bảng gồm Man City và Chelsea (9 bàn) và Liverpool (12). Đáng chú ý hơn, họ cũng chưa từng thủng lưới quá 2 bàn/trận trên mọi đấu trường từ đầu mùa.

Một tập thể lấy phòng ngự làm trọng như Wolves đúng là không dễ để đánh bại. Như trong trận gặp Liverpool gần nhất, Wolves đã gây ra vô vàn khó khăn cho đối thủ. The Kop thi đấu hoàn toàn áp đảo với tổng cộng 17 cú sút so với chỉ 3 của Wolves, nhưng họ cũng chỉ có được 1 bàn thắng của Divock Origi ở phút bù giờ.

Nhận định, dự đoán Man City vs Wolves: 19h30 ngày 11/12: Xả giận vào Bầy sói ảnh 1

Silva sẽ lại dẫn dắt hàng công Man City tới chiến thắng

Thực ra nếu sắc bén hơn trong khâu tấn công, Wolves hoàn toàn đã có thể ghi bàn. Nhưng các pha lên bóng đầy tốc độ của họ lúc thì thiếu chuẩn xác ở những pha xử lý cuối cùng, khi lại trở nên lệch lạc bởi Adama Traore quá... nhanh, khiến 2 đồng đội Hwan Hee Chan và Jimenez không thể theo kịp.

Có lẽ đó cũng là lý do khiến Wolves ghi bàn rất khiêm tốn. Với một hàng công như vậy, hệ thống phòng ngự của Man City sẽ không gặp nhiều khó khăn. Ưu tiên của họ hôm nay sẽ nằm ở hàng công. Họ cần phải giành 3 điểm để tìm lại mạch thắng, đồng thời bảo vệ ngôi đầu trước sức ép từ Liverpool và Chelsea.

Tối nay, người ta chờ đợi ở thầy trò Pep Guardiola một màn trình diễn ấn tượng hơn trận thua Leipzig hôm giữa tuần, đặc biệt là sự kết dính giữa các mắt xích tấn công.

Nhưng sẽ có đôi chút khó khăn ảnh hưởng tới sức công phá của nhà ĐKVĐ ở trận gặp Wolves khi Gabriel Jesus và Phil Foden, 2 cầu thủ chơi rất ấn tượng từ đầu mùa, dính chấn thương và bỏ ngỏ cơ hội ra sân. Trong khi Ferran Torres tiếp tục vắng mặt.

Như vậy, Man xanh sẽ phải tiếp tục tin dùng Grealish hay De Bruyne, những cầu thủ đang có phong độ không tốt. Trận thua vừa qua, De Bruyne được trao cơ hội để tìm lại cảm giác tốt nhất thì những gì anh có thể làm chỉ là 1... thẻ vàng. Còn lại là gần 90 phút nhạt nhòa. Sự cùn mòn của tiền vệ này khiến Man City không thể có điểm trước Leipzig.

Trong khi đó, Grealish vẫn miệt mài tìm đường hòa nhập với đội bóng. Kể từ 27/10 tới nay, anh chưa có nổi một pha kiến tạo lẫn bàn thắng, hoàn toàn lẻ loi trên hàng công. Rất may là Sterling (in dấu giày vào 5 bàn trong 7 trận gần nhất) và Bernardo Silva (7 bàn sau 7 trận gần nhất) đã cáng đáng hệ thống tấn công của Man City rất tốt, giúp đội bóng băng băng ở cuộc đua ngôi đầu.

Đúng là Man City từng nhận những kết quả kém trước Bầy sói. 4 lần gặp gỡ gần nhất, họ thua 2 và thắng 2. Nhưng đó là khi Wolves được dẫn dắt bởi Nuno Santo. Còn nay ông đã rời đi, để lại một tập thể còn rất nhiều khó khăn dưới thời Bruno Lage.

Vì vậy, hãy tin rằng với khát khao giành chiến thắng và đội hình hùng mạnh nhất có thể, Man City sẽ xả giận vào Wolves ở trận đấu thuộc vòng 16 Ngoại hạng Anh tối nay.

Dự đoán: Man City 3-0 Wolves

Đội hình dự kiến

Man City: Ederson, Walker, Ruben Dias, Stones, Cancelo, Bernardo Silva, Rodri, Guendogan, De Bruyne, Sterling, Grealish.

Wolves: Sa, Saiss, Coady, Kilman, Ait-Nouri, Neves, Moutinho, Semedo, Hwang Hee-chan, Jimenez, Traore.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.