Nhận định, dự đoán Italia vs Thụy Sỹ, 02h45 ngày 13/11: 'Chung kết' khó lường

0:00 / 0:00
0:00
Nhận định, dự đoán Italia vs Thụy Sỹ, 02h45 ngày 13/11: 'Chung kết' khó lường
TPO - Trận chiến giữa Italia và Thụy Sỹ đêm nay được ví là trận 'chung kết' của bảng C bởi đội thắng gần như chắc chắn sẽ đoạt vé tham dự VCK World Cup 2022.

Nằm ở bảng đấu có sự góp mặt của Bulgaria, Bắc Ireland và Lithuania, Italia và Thụy Sỹ đã thể hiện sức mạnh vượt trội và trở thành đối thủ chính của nhau trong cuộc đua giành vé tới Qatar tham dự VCK FIFA World Cup 2022. Thực tế, tính tới trước lượt trận đêm nay, cả Bulgaria, Bắc Ireland và Lithuania đều đã chính thức bị loại.

Cuộc chiến chỉ còn là chuyện nội bộ giữa Italia và Thụy Sỹ ở 2 lượt hạ màn. Điều khá thú vị là trước màn tái đấu đêm nay, 2 đội đều có 14 điểm. Italia tạm xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng/bại. Chính vì vậy, cuộc đụng độ giữa 2 đội tại sân Olimpico vào lúc 02h45 rạng sáng mai chẳng khác trận chung kết của bảng C. Đội thắng gần như chắc chắn sẽ đoạt vé tới Qatar.

Nhận định, dự đoán Italia vs Thụy Sỹ, 02h45 ngày 13/11: 'Chung kết' khó lường ảnh 1

Italia sẽ cầm chắc vé dự World Cup 2022 nếu đánh bại Thụy Sỹ ở trận đấu đêm nay

Không chỉ hơn Thụy Sỹ về tương quan lực lượng và đẳng cấp, Italia còn có ưu thế lớn là được chơi trên sân nhà. Đây là cơ hội tốt để thầy trò Roberto Mancini tung đòn kết liễu trong cuộc đua dai dẳng với Thụy Sỹ. Tuy nhiên, do hàng công thi đấu không thực sự hiệu quả, đoàn quân áo thiên thanh được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn.

Ở VCK EURO 2020, Italia đã đăng quang với lối chơi rất chặt chẽ và hiệu quả. Nhưng sau giải đấu này, Azzurri đã bộc lộ khá nhiều vấn đề trong lối chơi. Điểm yếu dễ thấy nhất của nhà ĐKVĐ châu Âu là phong độ không thực sự tốt của hàng tấn công. Hồi tháng 9, đội bóng xứ sở mỳ ống từng bị Bulgaria cầm hòa 1-1 ngay tại sân nhà. Ngay sau đó, họ cũng trải qua 90 phút bế tắc trước Thụy Sỹ và chỉ có kết quả hòa 0-0.

Ở đợt tập trung cách đây 1 tháng, Italia dù có ưu thế sân nhà nhưng đã để thua Tây Ban Nha ở bán kết UEFA Nations League. Thất bại này cũng khiến đoàn quân của Mancini đứt mạch bất bại. Thành công đã khó nhưng duy trì thành công còn khó hơn. Mancini thừa hiểu điều này sau chức vô địch EURO 2020.

Càng khó cho Italia khi ở đợt tập trung trong tháng 11 này, HLV Mancini mất khá nhiều nhân tố quan trọng vì chấn thương. Trên hàng công, Azzurri không có sự phục vụ của tiền đạo chủ lực Ciro Immobile. Còn ở hàng thủ, trung vệ kì cựu Giorgio Chiellini cũng phải rút lui khỏi danh sách ngay trước trận tiếp Thụy Sỹ.

Nhận định, dự đoán Italia vs Thụy Sỹ, 02h45 ngày 13/11: 'Chung kết' khó lường ảnh 2

Ở lượt đi, Italia đã bị Thụy Sỹ cầm hòa với tỷ số 0-0

Do mất Immobile, HLV Mancini sẽ phải tính tới phương án sử dụng sơ đồ 'số 9 ảo' ở trận đấu đêm nay. Đây sẽ là trận đấu rất khó khăn với Azzurri bởi Thụy Sỹ vốn được đánh giá rất cao với đấu pháp phòng ngự - phản công. Đội bóng này không có thành tích tốt ở các sân chơi lớn nhưng luôn là khắc tinh của các đội bóng mạnh.

Hẳn người hâm mộ bóng đá Italia vẫn chưa quên cách Thụy Sỹ quật ngã Pháp ở vòng 1/8 EURO 2020 và cầm hòa Tây Ban Nha trong 120 phút thi đấu. Ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, Thụy Sỹ vẫn chưa thua sau 6 lượt trận và họ cũng chỉ để lọt lưới duy nhất 1 lần. Vì vậy, nếu nóng vội, Italia hoàn toàn có thể phải trả giá đắt.

Dự đoán: Hòa 1-1

Đội hình dự kiến

Italia (4-3-3): Gianluigi Donnarumma, Giovanni Di Lorenzo, Leonardo Bonucci, Alessandro Bastoni, Emerson, Nicolo Barella, Manuel Locatelli, Sandro Tonali, Federico Chiesa, Andrea Belotti, Lorenzo Insigne.

Thụy Sỹ (4-2-3-1): Yann Sommer, Silvan Widmer, Fabian Schar, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez, Remo Freuler, Denis Zakaria, Renato Steffen, Xherdan Shaqiri, Ruben Vargas, Mario Gavranovic.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.