Nhận định, dự đoán Hàn Quốc vs UAE, 18h00 ngày 11/11: Điểm tựa sân nhà

0:00 / 0:00
0:00
Nhận định, dự đoán Hàn Quốc vs UAE, 18h00 ngày 11/11: Điểm tựa sân nhà
TPO - Sau chuỗi trận thi đấu chưa đúng mong đợi, hôm nay Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ có một màn phô trương sức mạnh trước UAE, đội bóng họ đã ghi trung bình 3,2 bàn/trận khi làm chủ nhà.

Đội tuyển Hàn Quốc được đánh giá là cái tên đáng sợ nhất châu Á lúc này. Không chỉ có ngôi sao trải đều trên các tuyến, họ còn sở hữu tiền đạo đáng sợ bậc nhất thế giới lúc này là Son Heung-min.

Không quá khi nói Son đang là chân sút xuất sắc nhất của Tottenham. Anh đang thay thế vai trò chủ công của Harry Kane, người đã sa sút rất nhiều sau cú chuyển nhượng sang Man City không thành hồi mùa hè vừa qua.

Minh chứng là từ đầu mùa, tiền đạo người Hàn Quốc đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của đội bóng thành London tại mặt trận Ngoại hạng Anh với 4 pha lập công. Anh cũng mang phong độ xuất sắc của mình về đội tuyển.

Và cũng như ở CLB, dường như một mình Son đang phải gánh vác cả hàng công của đội tuyển nước nhà. Trong số 4 bàn thắng ít ỏi của Hàn Quốc từ đầu vòng loại thứ ba đến nay, có một nửa thuộc về Son.

Không chỉ ghi bàn, anh còn làm luôn cả nhiệm vụ kiến tạo cho các đồng đội. Các pha đá phạt cũng do tiền đạo 28 tuổi này thực hiện. Nhờ đóng góp của Son, Hàn Quốc đang nhọc nhằn đứng thứ 2 ở bảng A vòng loại cuối World Cup 2022.

Không quá lời khi nói, son đang là một nửa sức mạnh tấn công của Hàn Quốc, đội bóng vẫn chưa là chính mình dưới thời huấn luyện viên Paolo Bento. Ngày mai sẽ lại là một thuốc thử chất lượng khác dành cho họ là UAE.

Nhận định, dự đoán Hàn Quốc vs UAE, 18h00 ngày 11/11: Điểm tựa sân nhà ảnh 1

Đội bóng Tây Á đang đứng thứ 3 ở bảng A và vẫn nuôi hy vọng cạnh tranh tấm vé vớt. Vì thế, họ không giấu tham vọng sẽ giành điểm rời xứ Kim chi, điều mà Iraq đã làm được.

Nhưng có một thực tế là giành điểm trên sân của Hàn Quốc luôn rất khó. Đội bóng này đã bất bại 20 trận liên tiếp trên sân nhà, trải dài hơn 3 năm nay. Trong mạch trận này, họ cũng chỉ có 3 lần bị chia điểm.

Trong khi đó, mỗi lần làm khách của Hàn Quốc, UAE đều phải nhận thất bại. Tổng cộng, họ đã chịu thua 16 bàn, trung bình 3,2 bàn mỗi trận. Đó là một thống kê hết sức bất lợi với đại diện Tây Á trong chuyến đi này. Đã vậy, lần này họ còn vắng nhiều trụ cột như Mahmoud Khamees, Majed Hassan, Ahmed Barman và đặc biệt là chân sút khét tiếng Fabio Lima.

Cùng với Makhout, Lima là ngòi nổ đáng sợ nhất trên hàng công UAE. Các trận đấu ở vòng loại thứ 2 trong bảng đấu của Việt Nam đã cho thấy điều đó. Mất Lima, UAE sẽ mất đi cơ hội tốt để tung đòn phản công trước Hàn Quốc.

Thực tế là trước các đối thủ mạnh ở bảng A, UAE cũng ghi bàn kém hơn hẳn. Trận gặp Việt Nam là lần cuối cùng họ ghi được nhiều hơn 2 bàn một trận. Trước Hàn Quốc vốn mạnh trên sân nhà, có hàng thủ kín kẽ, lại không nhận được sự phục vụ của Lima, xem ra UAE khó có thể gây bất ngờ.

Dự đoán: Hàn Quốc 2-0 UAE

Đội hình dự kiến

ĐT Hàn Quốc: Kim Seung Gyu, Kim Min Jae, Hwang In Beom, Lee Jae Sung, Hong Chul, Hwang Ui Jon, Kim Moon Hwan, Kim Young Won, Soun Hun Ho, Song Min Kyu, Son Heung Min.

ĐT UAE: Ali Khaseif, Waleed Abbas, Shahin Adulraham, Ali Salmin, Ali Mabkhout, Ibrahim, Bandar Mohamed, Caio, Abdulla Salmeen, Caio Canedo, Mahmoud Khamis.

MỚI - NÓNG