Nhận định, dự đoán Everton vs Chelsea, 23h30 ngày 6/8: Màu xanh hy vọng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cả hai đội Everton và Chelsea đều có trang phục truyền thống là xanh dương. Nhưng đêm nay, rất có thể chỉ màu xanh của Chelsea là mang đến hy vọng, bởi vị thế của hai đội đang là rất chênh lệch. Một bên vốn mạnh nay càng mạnh lên, bên kia yếu đi và còn thiếu đến nửa đội hình chính trong trận mở màn.
Nhận định, dự đoán Everton vs Chelsea, 23h30 ngày 6/8: Màu xanh hy vọng ảnh 1
Sterling sẽ dẫn dắt Chelsea đến chiến thắng

Cả hai đội đều trải qua một mùa hè biến động. Nếu như Everton chia tay cầu thủ quan trọng nhất của họ ở mùa giải trước là Richarlison thì Chelsea cũng để bản hợp đồng bom tấn Lukaku ra đi. CLB này mất cả Rudiger, chia tay Christensen.

Tuy nhiên, quan trọng là Chelsea đã tìm được sự thay thế xứng đáng với sự xuất hiện của nhà vô địch Ngoại hạng Anh: Raheem Sterling, trung vệ hàng đầu Serie A, Kalidou Koulibaly hay hậu vệ đa năng Marc Cucurella...

Trong khi đó, Everton vẫn chỉ có thể hài lòng với các cầu thủ chất lượng trung bình. Ngay cả khi trên băng ghế huấn luyện, họ sở hữu một tên tuổi là Frank Lampard nhưng điều đó vẫn không giúp Everton thu hút được những gương mặt chất lượng.

Có lẽ bởi khi nhìn vào hành trình trụ hạng thót tim của Everton ở mùa giải trước, không nhiều cầu thủ tốt chấp nhận đến với CLB này. Trái ngược lại, Chelsea vẫn là một tập thể đầy tham vọng. Sau khi chia tay một vài vị trí, họ đã đưa về những cái tên tương xứng.

Thậm chí chất lượng đội hình của đội bóng này còn đồng đều và có chiều sâu hơn mùa giải trước. Gần 200 triệu euro đã được chi ra, đưa về những Koulibaly, Sterling, Chukwuemeka và mới nhất là Cucurella, chưa kể một ngôi sao trẻ đầy tài năng là Conor Gallagher, tất cả giúp Chelsea trở thành một tập thể hùng mạnh.

Đó là lý do họ đang rất tự tin trong chuyến hành quân đến Goodison Park lúc 23h30 đêm nay, bất kể 5 trận làm khách gần nhất tại đây, Chelsea đều không thể thắng, trong đó thua tới 4 và thậm chí chỉ ghi nổi 1 bàn.

Nhận định, dự đoán Everton vs Chelsea, 23h30 ngày 6/8: Màu xanh hy vọng ảnh 2

Chelsea đang hướng tới 3 điểm

Bởi như đã nói, Everton đang rất mong manh. Họ không có bất cứ bản hợp đồng chất lượng nào ngoài tân binh 0 đồng Tarkowski, người chạy thoát khỏi "con tàu đắm" Burnley. Tổng tiền mua sắm của Everton là 0, trong khi họ lại chia tay Richarlison, Delph, Kenny...

Xét về lý thuyết, đội bóng này yếu hơn so với mùa giải trước. Đã vậy, trong trận gặp Chelsea họ còn mất Dominic Calvert-Lewin. Anh bị chấn thương đầu gối khi tập luyện và có nguy cơ ngồi ngoài từ 4 đến 6 tuần. Đây là tổn thất lớn với Everton do họ chưa mua thêm tiền đạo nào sau khi mất Richarlison vào tay Tottenham.

Ngay cả "chân gỗ" Salomon Rondon cũng không thể ra sân vì án treo giò. Coi như ở vị trí tiền đạo, Everton hết sạch lựa chọn. Họ còn mất thêm các trụ cột như Seamus Coleman, Tom Davies, Andre Gomes và Andros Townsend vì chấn thương. Với nửa đội hình không ra sân, HLV Frank Lampard nhiều khả năng phải vá víu tạm bợ cho trận đấu đêm nay.

Trái ngược lại, Chelsea không có chấn thương nào đáng kể. Các tân binh đắt giá như Koulibaly và Raheem Sterling sẽ có cơ hội ra mắt và hẳn họ cũng khát khao mang đến một màn thể hiện ấn tượng. Chưa kể Chilwell, hậu vệ ngồi ngoài hơn nửa mùa giải trước, cũng quyết tâm thể hiện với ông thầy.

Sự chênh lệch ấy có thể mang đến một khởi đầu đầy hy vọng cho Chelsea, trong mùa giải mà chắc chắn họ sẽ phải làm tốt hơn năm ngoái là phá thế đua vô địch song mã của Liverpool và Man City.

Dự đoán: Everton 0-2 Chelsea

Đội hình dự kiến

Everton: Pickford; Godfrey, Mina, Tarkowski; Patterson, Doucoure, Allan, Mykolenko; Gordon, Gray, McNeil.

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Koulibaly; James, Kante, Kovacic, Chilwell; Mount, Havertz, Sterling.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.