Nhận định, dự đoán Brazil vs Colombia, 07h30 ngày 12/11: Vé sớm cho Selecao?

0:00 / 0:00
0:00
Nhận định, dự đoán Brazil vs Colombia, 07h30 ngày 12/11: Vé sớm cho Selecao?
TPO - Nếu tiếp tục đánh bại Colombia, đội tuyển Brazil sẽ có cơ hội sớm đoạt vé tham dự VCK FIFA World Cup 2022. Đây là mục tiêu khả thi với thầy trò Tite, nhất là khi họ được chơi trên sân nhà.

Brazil đã và đang thể hiện sức mạnh vượt trội ở vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ với 11 trận ra quân bất bại (thắng 10, hòa 1). Với 31 điểm, thầy trò Tite đang một mình dẫn đầu BXH, hơn 6 điểm so với đội xếp thứ 2 (Argentina) và 15 điểm so với vị trí phải đá play-off liên lục địa. Tấm vé tới Qatar tham dự VCK FIFA World Cup 2022 đã ở rất gần đoàn quân áo vàng xanh.

Cụ thể, ngay ở loạt trận giữa tuần này, Brazil có thể giành vé sớm. Kịch bản này sẽ xảy ra nếu thầy trò Tite đánh bại Colombia, đồng thời đội xếp thứ 5 (Uruguay) không thể làm điều tương tự trước Argentina. Thậm chí, một kết quả hòa cũng đủ cho Brazil nếu Uruguay để thua Argentina.

Về phần mình, Colombia đang đứng thứ 4 trên BXH và hiện chỉ hơn đội xếp thứ 5 (Uruguay) về chỉ số phụ. Ở tình thế nguy hiểm này, Colombia buộc phải nỗ lực để giữ vị trí trong nhóm tranh vé tham dự VCK FIFA World Cup 2022. Với động lực đó, Colombia có thể gây ra nhiều khó khăn cho Brazil.

Nhận định, dự đoán Brazil vs Colombia, 07h30 ngày 12/11: Vé sớm cho Selecao? ảnh 1

Brazil đã tiến rất gần tấm vé tham dự VCK World Cup 2022

Thực tế, ở trận lượt đi cách đây 1 tháng, Colombia đã cầm hòa Brazil với tỷ số 0-0. Đây cũng là đội bóng duy nhất có điểm trước Brazil cho tới thời điểm này của vòng loại khu vực Nam Mỹ. Để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với Brazil, Colombia đã triệu tập gần như đầy đủ những gương mặt sáng giá nhất như Ospina, Davinson Sanchez, Mojica, Cuadrado, James Rodriguez, Barrios, Lerma, Muriel, Zapata hay Luis Diaz…

Nhưng khác với trận lượt đi, ở màn tái đấu lần này, Colombia phải làm khách trên sân của Brazil. Đây là thử thách rất lớn với thầy trò Reinaldo Rueda bởi trong 5 trận sân nhà đã đấu ở vòng loại khu vực Nam Mỹ, Brazil đều ca khúc khải hoàn, ghi 14 bàn thắng và chỉ 1 lần để thủng lưới.

Sau trận hòa Colombia, Brazil đã nhanh chóng lấy lại cảm hứng với màn hủy diệt Uruguay 4-1. Ở đợt tập trung này, dù đã tiến rất gần tấm vé tới Qatar, HLV Tite vẫn triệu tập lực lượng mạnh với nhiều hảo thủ như Alisson, Ederson, Thiago Silva, Marquinhos, Sandro, Militao, Danilo, Coutinho, Casemiro, Fred, Fabinho, Neymar, Vinicius, Raphinha hay Gabriel Jesus…

Với đội hình như vậy, Brazil đã tỏ rõ quyết tâm đánh bại Colombia để sớm định đoạt tấm vé tham dự VCK World Cup 2022. Đây là mục tiêu quan trọng của HLV Tite bởi ở phần còn lại, ông có thể thoải mái thử nghiệm những nhân tố mới cho tuyển Brazil.

Nhận định, dự đoán Brazil vs Colombia, 07h30 ngày 12/11: Vé sớm cho Selecao? ảnh 2

Ở lượt đi, 2 đội đã hòa nhau với tỷ số 0-0

Colombia đã khởi sắc nhất định ở vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ nhờ hàng thủ chắc chắn. Tính cả trận hòa Ecuador ở lượt trận gần nhất, thầy trò Reinaldo Rueda đã nối dài mạch bất bại ở vòng loại lên con số 8. Tuy nhiên, trong số này, Colombia có tới 6 trận phải chia điểm. Màn trình diễn kém hiệu quả của hàng công đã và đang khiến Colombia chưa thể tạo nên cú bứt phá.

Ngược lại, Brazil không chỉ sở hữu hàng công mạnh nhất vòng loại Nam Mỹ (26 bàn thắng) mà họ còn để thủng lưới ít nhất (4 bàn thua). Với lối chơi cân bằng giữa công và thủ, thầy trò Tite đã sẵn sàng đánh bại Colombia ở màn tái đấu vào sáng mai. Khi đó, họ chỉ cần 'sự giúp sức' của Argentina để sớm giành vé tới Qatar.

Dự đoán: Brazil thắng 2-0

Đội hình dự kiến

Brazil (4-3-3): Ederson; Emerson Royal, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro; Fabinho, Fred; Lucas Paqueta, Neymar, Raphinha; Gabriel Jesus.

Colombia (4-3-3): David Ospina; Johan Mojica, Davinson Sanchez, Yerry Mina, Juan Cuadrado; Matheus Uribe, Wílmar Barrios, Juan Quintero; Luiz Diaz, Luis Muriel, Duvan Zapata.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.