Nhận diện U23 Singapore

Nhận diện U23 Singapore
TP - Là một trong những ông “kẹ” tại AFF Cup nhưng Singapore không có mấy kết quả tại SEA Games. Thành tích đối đầu giữa VN và Singapore tại SEA Games cũng tương đương nhau, hai đội gặp nhau năm trận thì Singapore thắng ba và VN thắng hai.
Nhận diện U23 Singapore ảnh 1
Singapore (phải) đối thủ khó chơi của U23 Việt Nam. 
Ảnh: Tường Vũ

Hai trận thắng của VN trước Singapore là ở SEA Games 19-1997 (tranh hạng Ba): 1-0, SEA Games 23-2005 (vòng bảng): 2-1. Ba trận thắng của Singapore là SEA Games tại nước này năm 1993: 2-0, SEA Games 24-2007: 3-2 (vòng bảng) và 5-0 (tranh hạng Ba).

Món nợ tranh hạng ba được trả sòng phẳng, nhưng ký ức mới đây thì vẫn chưa phai mờ khi U23 Singapore đem đến nỗi ám ảnh cho bóng đá VN tại Korat (Thái Lan). Và với thế hệ cầu thủ mới của U23 VN thì mọi chuyện có vẻ như đã đổi khác.

U23 Singapore ở vòng bảng

Tại SEA Games 25, ở trận cuối gặp chủ nhà Lào, HLV Terry Pathmanathan cho năm cầu thủ dự bị ra sân và yêu cầu các học trò triển khai một đội hình chủ động phòng ngự bên sân nhà, lên bóng chậm rãi và không… tấn công để bảo toàn vé bán kết. Thế trận như vậy nên xem Singapore thi đấu cũng không rút ra được gì.

Trong hai trận hòa Indonesia 2-2 và thắng Myanmar 2-1, U23 Singapore phát huy lối đá truyền thống rất hiệu quả là lật cánh đánh đầu và xử lý các tình huống cố định. Trong bốn bàn thắng họ ghi được thì có ba bàn bằng đầu và một pha đá phạt. Ba bàn bằng đầu đều do cặp tấn công Mohamad Safuwan (21, hai bàn) và Harris Harrun (17) thực hiện. Hỗ trợ rất hiệu quả cho bộ đôi này là Shaiful (5) – chuyên gia khuấy đảo và thực hiện các đường tạt bóng.

Lối chơi của U23 Singapore vẫn rất đơn giản và không đẹp mắt như đàn anh của họ, vẫn theo kiểu “ru ngủ”, chậm rãi nhưng lại ra đòn bất ngờ để hạ đối phương. Sau khi mở được bàn thắng họ thường lùi về chơi phản công. Trong trận thắng Myanmar họ đã rút ra kinh nghiệm từ trận để Indonesia gỡ hòa nên chơi chặt chẽ và tinh quái hơn khiến các cầu thủ Myanmar bất lực trong việc lội ngược dòng. 

Các cầu thủ trẻ của Singapore cũng sử dụng tiểu xảo, họ chơi khá rắn ở khu vực giữa sân nhằm gây ức chế cho đối phương mà trận gặp Myanmar là một minh chứng.

Bài toán không chiến

Xét về đẳng cấp, phong độ hiện tại thì U23 Việt Nam và  Singapore đều khá cân bằng. Nếu các tuyển thủ VN tỏ ra kỹ thuật hơn thì ngược lại Singapore có lợi hơn về chiều cao, thể lực và đặc biệt là khả năng chơi bóng bổng. HLV Calisto hiểu rõ điều này hơn ai hết và ông đã đưa những bài tập không chiến cho các học trò.

Vậy HLV Calisto sẽ giải bài toán này thế nào? Ngoài thủ môn Tấn Trường có chiều cao lý tưởng thì khả năng chơi bóng bổng của cặp trung vệ U23 VN khá hạn chế, đặc biệt là Long Giang với thể hình tầm thước. Vì vậy, những tình huống cố định như phạt góc, đá phạt ngoài vòng cấm địa mà U23 Singapore thực hiện sẽ rất nguy hiểm cho khung thành U23 Việt Nam.

Những ngày qua, HLV Calisto trực tiếp quan sát U23 Singapore thi đấu nên chắc chắn ông sẽ có phương án chế ngự lối đá của đối thủ ở trận bán kết. Theo ông Calisto thì điều quan trọng nhất là U23 VN phải duy trì cho được trạng thái tâm lý thoải mái và sự bình tĩnh trong suốt trận đấu. Nhiều cầu thủ U23 Việt Nam thích gặp U23 Singapore hơn U23 Lào cũng là một lợi thế tâm lý.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.