Nhận diện 'sát thủ bắn tỉa' Nga mới tham chiến ở Syria

Một lô súng bộ binh mới vừa được Nga chuyển giao cho quân đội chính phủ Syria trong đó có cả súng trường bắn tỉa MTs-116M.
Nhận diện 'sát thủ bắn tỉa' Nga mới tham chiến ở Syria ảnh 1

Theo trang tin quân sự Army Recognition, Quân đội chính phủ Syria vừa tiếp nhận lô súng bộ binh mới từ Nga và trong đó có cả những khẩu súng trường bắn tỉa MTs-116M. 

Nhận diện 'sát thủ bắn tỉa' Nga mới tham chiến ở Syria ảnh 2

MTs-116M là mẫu súng trường bắn tỉa được thiết kế và phát triển bởi Cục thiết kế khí cụ Tula, dù được thiết kế để bắn đạn 7.62x54mm theo chuẩn của Quân đội Nga nhưng súng trường bắn tỉa này cũng có thể bắn đạn 7.62x51mm của NATO, đạn cỡ nòng .338 (8.6x70mm) và .300 (7.62x67mm).

Nhận diện 'sát thủ bắn tỉa' Nga mới tham chiến ở Syria ảnh 3

Theo giới truyền thông Syria, lực lượng an ninh nước này cũng được trang bị các biến thể sửa đổi của MTs-116M sử dụng đạn 7.62x54mm. Biến thể tiêu chuẩn của MTs-116M nặng khoảng 6.5kg chưa bao gồm đạn và giá đỡ với chiều dài 1.250mm. Nó được trang bị hộp tiếp đạn tùy biến 5 hoặc 10 viên với tầm bắn hiệu quả 700m.

Nhận diện 'sát thủ bắn tỉa' Nga mới tham chiến ở Syria ảnh 4

Các binh sĩ Syria cũng có các cải tiến nhỏ đối với MTs-116M so với bản tiêu chuẩn của TSKIB SOO như thay thế báng súng bằng gỗ và trang bị thêm thanh rail cho phép súng có thể gắn nhiều thiết bị ngắm quang học khác nhau.

Nhận diện 'sát thủ bắn tỉa' Nga mới tham chiến ở Syria ảnh 5

Đến mãi sau này các biến thể MTs-116M tiếp theo của Nga mới có báng súng được làm bằng vật liệu tổng hợp và thanh rail tích hợp trên thân nòng súng.

Nhận diện 'sát thủ bắn tỉa' Nga mới tham chiến ở Syria ảnh 6

Trong ảnh là MTs-116M bên cạnh các dòng súng bắn tỉa nổi tiếng khác của Nga như VKS-94 và OSV-96.

Nhận diện 'sát thủ bắn tỉa' Nga mới tham chiến ở Syria ảnh 7

Bên cạnh súng trường bắn tỉa MTs-116M, Quân đội chính phủ Syria còn được trang bị thêm Ak-104 - biến thể carbine của súng trường tấn công Ak-103 sử dụng cỡ đạn 7.62x39mm. Ak-104 có thiết kế nhỏ gọn phù hợp với các đơn vị đặc nhiệm Syria khi tác chiến trong môi trường đô thị.

Nhận diện 'sát thủ bắn tỉa' Nga mới tham chiến ở Syria ảnh 8

Một khẩu Ak-104 có trọng lượng 3.2kg với chiều dài tối đa chỉ 824mm, có tốc độ bắn tối đa 600 viên/phút cùng tầm bắn hiệu quả 500m. Do thiếu hụt hộp tiếp đạn bằng polymer nên những khẩu Ak-104 của Syria sử dụng cả hộp tiếp đạn bằng kim loại khiến trọng lượng của súng tăng lên khoảng 3.7kg kể cả đạn.

Nhận diện 'sát thủ bắn tỉa' Nga mới tham chiến ở Syria ảnh 9

Hình ảnh một binh sĩ Syria với khẩu Ak-104 cùng hộp tiếp đạn bằng kim loại.

Theo Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.