Nhận diện các tín đồ thời trang Nhật Bản

Các tín đồ thời trang xứ sở Phù Tang có những đặc trưng như thế nào, hãy cùng nhận diện.

Nước Nhật từ lâu được cả thế giới biết đến và ngưỡng mộ không chỉ bởi nền kinh tế phát triển đến chóng mặt, hay những phát minh luôn đi đầu trong lĩnh vực điện tử, hay đức tính kiên cường và lối cư xử đúng mực đáng nể của toàn dân tộc. Nước Nhật còn được biết đến có một nền thời trang rất riêng, rất độc của những con người xứ sở mặt trời mọc này. Các tín đồ thời trang Nhật Bản có những đặc trưng như thế nào, hãy cùng "nhận diện" nhé.

1. Phụ kiện, phụ kiện, phụ kiện!

Có lẽ sẽ chẳng có nơi nào trên thế giới mà các tín đồ thời trang lại mê mẩn và chăm chút cho từng món phụ kiện nho nhỏ, chất lừ như ở Nhật. Xem qua một loạt các hình ảnh street style ở Nhật, ta sẽ không khỏi mê mẩn trước những món phụ kiện có một-không-hai, từ những món trang sức kawaii đến những món đồ quái-độc-lạ.

Nhận diện các tín đồ thời trang Nhật Bản ảnh 1
Nhận diện các tín đồ thời trang Nhật Bản ảnh 2

2. Layer

Layer là một phong cách kén người mặc, bởi nếu không biết cách phối bạn sẽ trông vô cùng luộm thuộm và rườm rà. Tuy nhiên, các tín đồ thời trang Nhật lại chuộng "chơi đùa" cùng layer. Người Nhật phối layer không theo bất kỳ một công thức rõ ràng nào, đến độ đôi khi ta có cảm giác họ chỉ lười biếng "quẳng" lên người bất kỳ cái áo, cái váy, cái quần nào mà họ vớ được ấy thôi, thế mà tổng thể một bộ trang phục layer của các tín đồ Nhật Bản bao giờ cũng hài hòa và độc đáo một cách khó diễn tả.

Nhận diện các tín đồ thời trang Nhật Bản ảnh 3
Nhận diện các tín đồ thời trang Nhật Bản ảnh 4

3. Oversized

Cũng như layer, đồ oversized khá kén người mặc. Baggy jeans, váy maxi, boyfriend jeans, áo khoác dài... người Nhật không chừa bất kỳ món đồ oversized nào. Để "cân bằng vũ trụ", người Nhật thường mặc đồ oversized kèm với một đôi sneaker khỏe khoắn hay một đôi sandal mảnh và một chiếc tote bag đơn giản.

Nhận diện các tín đồ thời trang Nhật Bản ảnh 5
Nhận diện các tín đồ thời trang Nhật Bản ảnh 6

4. Đơn giản & tinh tế

Người Nhật mặc đồ nhẹ nhàng, nữ tính thì dễ thương, mặc các trang phục hầm hố, quái thì chất lừ, mà mặc cái trang phục đơn giản dạo phố cũng nổi bật không kém. Các tín đồ thời trang từ xứ sở mặt trời mọc đã, đang, và sẽ luôn làm cho cả thế giới bất ngờ với óc sáng tạo vô biên trong cách phối đồ của họ.

Nhận diện các tín đồ thời trang Nhật Bản ảnh 7
Nhận diện các tín đồ thời trang Nhật Bản ảnh 8
Theo Báo Đất Việt
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.