Nhận 9 năm tù vì cướp 167 nghìn đồng

Hoàng Văn Quân tại toà.
Hoàng Văn Quân tại toà.
TPO - Quân bắt gặp đối thủ từng có mâu thuẫn trước đó nên dùng búa đa năng uy hiếp, bắt nạn nhân phải đưa 500.000 đồng. Do nạn nhân không có đủ tiền nên chỉ đưa cho Quân 167.000 đồng và sau đó đến cơ quan công an trình báo.

Ngày 31/8, TAND Hà Nội xét xử phúc thẩm với Hoàng Văn Quân (SN 1962, ở Long Biên, Hà Nội) về tội Cướp tài sản theo theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo. 

Bản án sơ thẩm thể hiện, ngày 5/11/2015, đang đi xe máy trên đường, Quân bị xe taxi đi ngược chiều chiếu đèn vào mặt. Bực tức, Quân đuổi theo chăn xe taxi đòi đánh người ngồi trong. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi nên tài xế lợi dụng lúc Quân sơ hở để chạy thoát.

4 ngày sau, Quân phát hiện chiếc taxi từng chiếu đèn vào mặt mình đậu gần cầu Định Công, quận Hoàng Mai. Đối tượng liền tiếp cận, đe doạ tài xế “tại sao mày đâm xe tao xong lại bỏ chạy?”.

Vừa nói, Quân vừa lấy búa đa năng trong túi vụt nhiều nhát vào người tài xế taxi. Khi nạn nhân van xin, Quân yêu cầu phải đưa cho mình 500.000 đồng. Sợ hãi, tài xế liền đưa cho Quân 167.000 đồng và trình bày đây là toàn bộ số tiền mình mang theo.

Lấy được tiền, Quân phóng xe máy bỏ đi còn nạn nhân đến trình báo cơ quan công an.Tháng 5/2016, TAND quận Hoàng Mai đưa vụ án ra xét xử, tuyên Quân 9 năm tù về tội cướp tài sản.

Tại phiên phúc thẩm hôm nay, HĐXX nhận thấy bản án dành cho Quân là đúng với tội danh bị cáo phạm vào nên bác đơn kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.