Nhầm

Nhầm
TP - Ngồi nhầm xảy ra nhan nhản trong giới văn nghệ. Diễn viên L. ngoại hình bình thường sau xì-căng-đan lộ clip sex bỗng được một số báo điện tử quan tâm chăm sóc ky. Thậm chí một tuần xuất hiện ba lần, trên cùng một báo.

> Nhạc sĩ Trần Tiến 'đi' không phải vì sức ép dư luận

Rõ ràng L. đã được tặng một chỗ ngồi không xứng đáng. Sự xuất hiện này còn có thể khiến một số người trẻ ngộ nhận rằng cứ lộ hàng, sẽ được báo chí tôn vinh.

Nhạc sỹ Trần Tiến gần đây được đặt ngồi “nhầm” ở vị trí giám khảo, phán những câu không được trang nhã trong chương trình Bước nhảy Hoàn vũ. Chương trình này, theo format (định dạng) của nước ngoài, trong thành phần giám khảo sẽ có những người nghiệp dư nhằm mang lại sự vui vẻ cho khán giả. Nhưng với những nhận xét của Trần Tiến, người xem không vui vẻ mà sốc nặng. Dù sao, chúc mừng ông đã rút lui kịp thời khỏi vai trò này.

Còn cô trưởng ban biên tập tạp chí Nâm Nung thuộc Hội Văn học nghệ thuật Đắk Nông thì thoải mái copy truyện ngắn và tản văn của các tác giả khác rồi ký bút danh mình vào.

Lê Thủy (bút danh của Võ Thị Lệ Thủy) lý giải hành động đạo văn với Tiền Phong: “Do suy nghĩ ngốc nghếch, lại thích các truyện của anh chị nên không kìm chế được bản thân”. Nhưng vừa hứa sửa chữa lỗi lầm xong, hai tuần sau cô lại bê tiếp các truyện ngắn của người khác. Nhầm ghế đã đành, lại còn đạo văn quen tay. Ca này quả là khó chữa.

Gần đây, nữ diễn viên Anh Thư còn nằm nhầm. Sau phim Em hiền như ma sơ, cô thất vọng về nghiệp diễn của bản thân. Dường như để làm mới mình, cô vừa cùng ê- kip chụp luôn bộ ảnh mặc váy họa tiết da báo và nằm trên lông thú.

Người ta không thấy cô gợi cảm, mà thấy phản cảm. Vì cô có vẻ không biết đến phong trào gìn giữ môi trường, phản đối mặc áo lông thú để bảo vệ thú hoang dã đang diễn ra khắp thế giới.

Xem ra, việc ngồi nhầm, nằm nhầm còn nhiều nhiều. Xem ra, đã có sự nhầm lẫn về văn hóa ở những chỗ này.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".