Nhầm 'kẻ thù'... teen đâm chết người

Nhầm 'kẻ thù'... teen đâm chết người
TPO – Thấy đánh nhau, anh Hải lao vào can ngăn không ngờ lại bị đối phương tưởng "kẻ thù" nên đã gọi đồng bọn tới đánh hội đồng và đâm anh này cho tới chết.

Nhầm 'kẻ thù'... teen đâm chết người

> Khởi tố nhóm 9X hãm hiếp thiếu nữ ngay trước mặt người yêu
> 9X cầm dao đâm bà bầu
> Sinh viên bị nhóm 9X đánh chết vì ...giúp người bị nạn

TPO – Thấy đánh nhau, anh Hải lao vào can ngăn không ngờ lại bị đối phương tưởng "kẻ thù" nên đã gọi đồng bọn tới đánh hội đồng và đâm anh này cho tới chết.

Các bị cáo trước vành móng ngựa
Các bị cáo trước vành móng ngựa.
 

Chiều nay (24-1), TAND tình Bình Định xét xử sở thẩm vụ án “Giết người” có tính chất côn đồ đối với các bị cáo Nguyễn Sơn Luân (SN 1994), Võ Văn Hùng (SN 1993), Đoàn Văn Dự (SN 1993), và Văn Võ Công Hậu (SN 1994) và tuyên phạt các bị cáo tổng cộng 59 năm tù.

Gia đình nạn nhân rơi vào cảnh bi đát sau khi người thân bị chết oan
Gia đình nạn nhân rơi vào cảnh bi đát sau khi người thân bị chết oan.
 

Ngày 27-7-2012, trong lúc ăn nhậu tại quán Tư An (P. Hải Cảng, TP Quy Nhơn), Nguyễn Văn Định cùng bạn bè đã xảy ra mâu thuẫn và đụng độ với Võ Văn Hùng và đồng bọn.Thấy có ẩu đả anh Đặng Văn Hải (SN 1974, ngụ tại phường Hải Cảng, Quy Nhơn, Bình Định) lao vào can ngăn.

Bực tức vì bị nhóm Định đánh, Hùng gọi Luân, Dự, Hậu đến ứng cứu. Thấy đối phương quá đông, nhóm Định vội tháo chạy.

Thấy anh Hải còn trong quán, Hùng cùng đồng bọn lao vào hành hung khiến nạn nhân ngã xuống đường. Không chịu dừng tay, Nguyễn Sơn Luân rút chiếc tuốc nơ vít trong người đâm tới tấp vào đầu, ngực và bụng khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Ham chơi, các bị cáo tuổi teen sớm chịu án nặng vì tội đua đòi
Ham chơi, các bị cáo tuổi teen sớm chịu án nặng vì tội đua đòi.
 

Được biết, tất cả các bị cáo đều đang độ tuổi teen, bỏ học sớm, đua đòi nhậu nhẹt và tụ tập rồi gây gỗ đánh nhau. Anh Hải là người cùng xóm nên đã can ngăn Định, nhưng bị nhóm của Hùng hiểu nhầm là đồng bọn nên bị đánh đến chết.

HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Sơn Luân 20 năm tù, Võ Văn Hùng 18 năm tù, Đoàn Văn Dự 14 năm tù và Võ Văn Công Hậu 7 năm tù (chưa đến tuổi thành niên) về tội danh Giết người. Buộc các bị cáo bồi thường cho nạn nhân hơn 103 triệu đồng.

Việt Hương

Theo Viết
MỚI - NÓNG