Nhầm đầu đạn tên lửa Trường Chinh 4C là vật thể bay không xác định

Vật thể hình chóp được phát hiện trên ngọn cây ở làng Võ Xương, Tứ Xuyên. Ảnh: SCMP
Vật thể hình chóp được phát hiện trên ngọn cây ở làng Võ Xương, Tứ Xuyên. Ảnh: SCMP
TPO - Ngày 27/5, hai công nhân đang trên đường đi làm lúc sáng sớm ngạc nhiên khi nhìn thấy một vật thể có mũi hình chóp lơ lửng trên ngọn cây.

Theo trang mạng Dianwang Toutiao, hai công nhân này đi vào rừng lúc 5h30 sáng, gần khu vực làng Võ Xương, tỉnh Phúc Kiến. Họ nghĩ rằng đó là mảnh vụn của một vật thể bay bị rơi nên đã gọi cho cảnh sát.

Ngay sau đó, các cơ quan chức năng Trung Quốc khẳng định, vật thể bay không xác định đó là phần đầu của tên lửa Trường Chinh 4C được dùng để phóng vệ tinh chuyển tiếp vào quỹ đạo từ trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương, tỉnh Tứ Xuyên, cách nơi phát hiện vật thể lạ khoảng 2km. Tên lửa này được phóng vào ngày 21/5.

Việc phóng vệ tinh này là một phần trong sứ mệnh mở rộng của tàu vũ trụ Hằng Nga nhằm thăm dò vùng tối của Mặt trăng vào nửa sau của năm nay. Trước đây, Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc cho biết, vệ tinh QueQiao (Cầu chim ác ) sẽ đóng vai trò liên lạc giữa trung tâm điều khiển trên trái đất và nơi nó đặt chân.

Hãng tin Tân Hoa xã dẫn lời bà Trương Lệ Hoa, quản lý dự án vệ tinh chuyển tiếp Quequiao, cho biết: "Lần phóng này là bước quan trọng với Trung Quốc trong việc hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước đầu tiên tiến hành một cuộc thám hiểm đổ bộ ở phần xa của mặt trăng".

Trung Quốc đặt mục tiêu đuổi kịp Nga và Mỹ trở thành một cường quốc về khoa học thám hiểm vũ trụ vào năm 2030.

Việc mảnh vụn tên lửa rơi xuống làng Võ Xương được các quan chức khẳng định không đe dọa tới tính mạng bất kỳ ai. Vệ tinh này được thiết kế tự tách rời và quay trở lại trái đất ngay sau khi nó được phóng. Họ cũng  hứa sẽ có những hỗ trợ cho người dân địa phương và đưa tạm mảnh vụn vào nhà kho của làng để đảm bảo an toàn.

Việc tìm thấy mảnh vụn tên lửa là sự kiến hiếm thấy đối với người dân địa phương. Sau vài ngày lưu trú tạm trong nhà kho, phần đầu của tên lửa sẽ được chuyển tới viện bảo tàng trước khi các nhân viên của trung tâm phóng tên lửa tới thu hồi lại vào ngày 30/5.

Theo South China Morning Post
MỚI - NÓNG