TPO - Một số hãng xe Trung Quốc luôn gây chú ý khi trình làng những sản phẩm "nhái" các thương hiệu lớn. Điều tương tự tiếp tục diễn ra trên một chiếc xe có ngoại hình tương đồng Toyota Land Cruiser LC300 nhưng có kích thước bé, khoảng sáng gầm thấp hơn.
TPO - Mặc dù được nhiều người lựa chọn vì giá thấp, không cần bằng lái nhưng thực tế những mẫu xe tay ga động cơ dưới 50cc chưa chắc đã rẻ hơn xe điện và nhiều lúc còn tốn kém hơn xe ga bình thường.
TPO - Hai loài nhái bí ẩn vừa được các nhà khoa học của Việt Nam phối hợp với các nhà khoa học Nga, Đức và Trung Quốc ghi nhận tại Ninh Thuận và Đắk Lắk.
TPO - Hàng ngàn sản phẩm mỹ phẩm từ các thương hiệu nổi tiếng của Pháp, Hàn Quốc, Nhật, Pháp… nghi có dấu hiệu giả, nhái tại chuỗi cửa hàng mỹ phẩm Ansan Cosmetics.
TPO - Ngày 13/2, Cục Quản lý Thị trường (QLTT) Hà Nội phát hiện một công ty sử dụng giấy vệ sinh thay cho lớp kháng khuẩn trong việc sản xuất khẩu trang.
TPO - Một số nhà quan sát quân sự Trung Quốc nói Mỹ, từng dẫn đầu về vũ khí, này “đang đuổi theo Trung Quốc”, và tên lửa AIM-260 đang phát triển có thể là “bản nhái” của tên lửa PL-15 của Trung Quốc.
TPO - Kích cỡ con tàu sân bay thứ ba của Trung Quốc, đang dần thành hình ở Thượng Hải, sẽ tương đương với tàu sân bay Kitty Hawk đã về hưu của hải quân Mỹ. Không chỉ có thế, nó cũng có một boong tàu phẳng tương tự.
TPO - Ngày 2/4/2019, Cục quản lý thị trường TPHCM bất ngờ kiểm tra đồng loạt các cửa hàng nhà sách, thiết bị trường học, cửa hàng văn phòng phẩm tại TPHCM như Bình Tân, Tân Bình, Phú Nhuận, Quận 1, Gò Vấp… phát hiện hàng trăm máy tính Casio nghi giả, nhái.
TPO - Ngày 10/5, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TPHCM đồng loạt ra quân kiểm tra 20 cửa hàng kinh doanh đồng hồ, mắt kính, túi xách,…tại chợ Bến Thành ở quận 1, phát hiện hàng loạt hàng nhái, hàng giả tại đây.
TPO - Hàng chục ngàn sản phẩm băng vệ sinh, tả lót trẻ em giả, nhái các thương hiệu nổi tiếng vừa bị Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TPHCM tiêu hủy, trị giá trên 200 triệu đồng.
TPO - Theo Tổng cục Hải quan, giá mỗi chiếc khăn lụa Trung Quốc nhập về Việt Nam trung bình chỉ khoảng 28.000 đồng. Trong khi đó, những chiếc khăn được Khaisilk bóc mác, dán nhãn 'Made in Vietnam' đều bán với giá không dưới nửa triệu đồng.
TPO - Sau lùm xùm về một chiếc khăn có 2 nhãn mác "made in China" và "made in Vietnam", trả lời báo chí, lãnh đạo Tập đoàn Khaisilk đã thừa nhận 50% sản phẩm khăn lụa tại các cửa hàng hệ thống Khaisilk được nhập khẩu từ Trung Quốc.
TPO - Sau khi tố sản phẩm khăn lụa mua tại Khaisilk được cho là 'một chiếc khăn, hai nơi sản xuất' gây xôn xao dân mạng, phía khách hàng cho biết đang gửi mẫu khăn này tới viện kiểm định chất lượng.
Nhái tên dân gian là ngóe, chẫu chàng … người ta bắt nhái về chặt bỏ đầu, các ngón chân, lột da, rồi mổ bỏ nội tạng, rửa sạch. Dùng tươi hoặc sao đen, đốt tồn tính lấy tên thuốc là hà mô, trạch hoa hay thổ oa được dùng làm thuốc chữa bệnh.
TP - Đưa ra thị trường hàng trăm ngàn giỏ hoa tết, hoa được chăm sóc kỳ công nhưng lại không nhiều loại, giống mới nên hoa trong nước “đuối” ngay trên sân nhà.
Theo các cơ sở khô “vũ nữ chân dài” ở xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên (An Giang) cho biết, vào thời gian này nguồn nguyên liệu nhái khan hiếm dẫn đến sản phẩm khô nhái làm ra không nhiều, trong khi lượng cầu lại tăng khiến cho giá khô tăng lên từng ngày mà vẫn không có hàng để bán.
TP - Người ta “tố” cô nhái thiết kế. Cô mạnh miệng nhận: Trên 90 phần trăm đồ trong cửa hàng thời trang của cô là đồ nhái vì “Trinh không phải là nhà thiết kế thời trang”.
TPO - Hình ảnh băng rôn ở Hà Nội kêu gọi ủng hộ mua hành tỏi Lý Sơn đang gây tranh cãi. Ở huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đúng là có chuyện tỏi đang rớt giá khiến nông dân lao đao, nhưng chưa đến mức cần “giải cứu” như dưa hấu trước đây.
TP - Cô công khai thừa nhận mình “nhái” một thiết kế đầm được siêu mẫu Miranda Kerr diện trong LHP Cannes vừa qua với lý do đưa ra ngô nghê như những đứa trẻ:
Tại tuyến đường Hồ Tùng Mậu, Hà Nội, cứ hơn 30 phút lại có một chuyến xe buýt nhái đi từ Trung Hà, Sơn Tây đến Bến xe Mỹ Đình, thậm chí còn vào tận trong bến xe.
Chiếc xe nhái Tumbler Batmobile này là sản phẩm tự chế từ phế liệu của một thanh niên tên là Lil Wilei, 26 tuổi, và một số người bạn ở Thượng Hải, Trung Quốc. Hiện xe được cho thuê với giá lên tới 1.600 USD/ngày (?!).
Những chuyện dùng hàng nhái trong showbiz Việt xưa này không hiếm, song mỗi khi bị chỉ trích, sao lại có những cách riêng để xóa bỏ điều tiếng hoặc lái dư luận sang hướng khác.
TPO - Angela Phương Trinh - một cô nàng 18 tuổi với hàng loạt scandal muốn tạo nên sự nổi bật bằng cách khoác lên mình trang phục mang âm hưởng của những ngôi sao đình đám Á, Âu và cả Việt Nam.
'Nữ hoàng nội y' giãi bày trước những thông tin chỉ trích chuyện cô mua hàng giả để bán. Ngọc Trinh cho biết, quan điểm kinh doanh của cô là không bao giờ "treo đầu dê bán thịt chó".
Gắn mác cùng lúc 2 thương hiệu đình đám là Mango & Prada trên một chiếc quần jean nhưng giá bán chỉ 130.000 đồng là điển hình cho đồ nhái hàng hiệu của Trung Quốc.