Có 18 kết quả :

Nhạc sĩ Trọng Bằng qua đời ở tuổi 91

Nhạc sĩ Trọng Bằng qua đời ở tuổi 91

TPO - Nhạc sĩ Trọng Bằng - Nguyên Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam - rời cõi tạm ở tuổi 91. Ông là nhạc trưởng đầu tiên điều khiển các buổi hòa nhạc giao hưởng nổi tiếng ở TP.HCM sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (1975).
Nhạc trưởng khu công nghiệp

Nhạc trưởng khu công nghiệp

TP - Hai năm trước Lê Quốc Vương từng giành giải Chỉ huy xuất sắc nhất tại Hội Thi Hợp Xướng quốc tế (Hội An). Năm nay anh đưa đội SDV –Đồng Vọng ngoạn mục vào chung kết. Ca sĩ của đội được tuyển từ 2 khu công nghiệp khác nhau ở Bắc Ninh.
Lưu Quang Minh đang chỉ đạo dàn nhạc biểu diễn trên phố đi bộ Hà Nội.

Nhạc trưởng trẻ 'đừng giống ai'

TP - Chiều cuối tuần, Lưu Quang Minh xuất hiện ở chỗ hẹn giản dị, phóng khoáng như thể anh chàng sinh viên vừa tan giờ phụ đạo: dép lê, quần ngố, áo phông. Thật khó tin trước mắt chính là nhạc trưởng, là đầu tàu và cũng là linh hồn của dàn nhạc giao hưởng trẻ Maius Philharmonic.
Tranh của Nguyễn Văn Hổ

Mang tre nứa vào nhạc hàn lâm

TP - Nói chuyện với Đồng Quang Vinh, chỉ cần “sơ sẩy”, sẽ bị Vinh dẫn dụ vào cảnh giới của mình. Nơi âm nhạc được pha trộn sáng tạo giữa cổ điển- hiện đại, giữa hòa thanh phương Tây với những nhạc cụ tre nứa Việt Nam. Ở đó, tiếng đàn tranh ve vuốt tiếng piano, đàn tơ-rưng hòa quyện với kèn đồng, hay cây sáo trúc chơi nhạc jazz rất điêu luyện... Ở đó, vị nhạc trưởng tài hoa, với “cây đũa thần”, say sưa vẽ thế giới âm nhạc của riêng anh.
Mata tiếp tục mang may mắn tới cho M.U.

Có Mata, có tiệc chiến thắng cho M.U

TPO - Trận thứ 4 ở mùa này, Juan Mata có tên ở đội hình xuất phát của M.U và đó cũng là trận thứ 4, M.U giành chiến thắng. 3 trận đấu khác mà tiền vệ người Tây Ban Nha ngồi dự bị, đội chủ sân Old Trafford đều có kết quả thua trận.
Lê Phi Phi biểu diễn cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam tại Nhà hát Lớn

Nghe nhạc cổ điển không tốn lắm đâu

TP - Chương trình hòa nhạc quốc gia “Điều còn mãi 2016” ngày 2/9 vừa qua đã để lại nhiều cảm xúc cho khán giả và những nghệ sĩ tham gia. Nhạc trưởng Lê Phi Phi đã có cuộc trò chuyện với Tiền Phong về nhạc giao hưởng, thể loại vốn bị thành kiến là “khó hiểu, đắt tiền, đẳng cấp” và về một vài lát cắt từ cuộc sống của người nghệ sĩ đa quốc gia.
Juan Mata

Mata bóng gió đòi làm nhạc trưởng M.U

Sau thời gian chấp nhận đá tiền vệ lệch cánh, Juan Mata mới đây đánh tiếng muốn HLV David Moyes trả lại cho anh vị trí sở trường, tức vai trò nhạc trưởng. Đây sẽ là cơn đau đầu mới cho Moyes bởi vị trí “số 10” ở Old Trafford đang của Wayne Rooney.