Nhạc trưởng Lê Phi Phi mắc Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
Nhạc trưởng Lê Phi Phi mắc Covid-19
Nhạc trưởng Lê Phi Phi - con trai cố nhạc sĩ Hoàng Vân - sụt gần tám kg khi nằm viện điều trị Covid-19.

Macedonia Nhạc trưởng Lê Phi Phi - con trai cố nhạc sĩ Hoàng Vân - sụt gần tám kg khi nằm viện điều trị Covid-19.

Anh hiện điều trị tại Bệnh viện bệnh truyền nhiễm thuộc Đại học Saints Cyril và Methodius tại Skopje. Sau 15 ngày nằm viện, anh ổn định, tiến triển tốt. Trên trang cá nhân, Lê Phi Phi đăng ảnh trên giường bệnh và viết: "Ngày Covid-19 thứ 15. Tôi không giống tôi? Chỉ còn lại tinh thần và đôi mắt". Bên dưới, nhiều bạn bè, đồng nghiệp chúc anh sớm bình phục và trở lại với công việc.

Nhạc trưởng Lê Phi Phi mắc Covid-19 ảnh 1

Nhạc trường Lê Phi Phi trên giường bệnh. Ảnh: Facebook Fifi Le.

Trước đó, nhạc trưởng chia sẻ đoạn video buổi hòa nhạc mừng lễ phục sinh mà anh cùng dàn nhạc Macedonian Philharmonic biểu diễn năm 2013 và gửi lời cảm ơn tới nhân viên y tế đang làm việc ngày đêm chống Covid-19. Anh cầu chúc sức khỏe, sự bình an cho mọi người.

Lê Phi Phi sinh ra trong gia đình có truyền thống âm nhạc tại Hà Nội, cha là nhạc sĩ Hoàng Vân - qua đời năm 2018. Anh tốt nghiệp Học viện Tchaikovsky (nay là Học viện Âm nhạc Moskva) của Nga năm 1995. Sau đó, anh thường xuyên thực hiện nhiều buổi biểu diễn ở châu Âu. Anh hiện sống và làm việc tại Macedonia. Quốc gia này hiện ghi nhận 152.581 ca nhiễm, 4.891 ca tử vong.

Theo VnExpres
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.