Nhạc sĩ Phạm Tuyên 95 tuổi vẫn ra tác phẩm mới

Trong hơn 700 ca khúc nhạc sĩ Phạm Tuyên đã viết, có tới hơn 200 ca khúc cho thiếu nhi. Ông còn phổ nhạc 41 bài đồng dao để truyền giữ vẻ đẹp hồn hậu và gần gũi của cảnh sắc thiên nhiên, con người, văn hóa dân gian Việt Nam. Nhạc sĩ Phạm Tuyên và con gái vừa giới thiệu cuốn sách mới về những bài đồng dao do ông phổ nhạc. 

Tiếp nối tuyển tập Khúc đồng dao của bé - Các bài đồng dao do nhạc sĩ Phạm Tuyên phổ nhạc, tập sách thiếu nhi có chủ đề Ngôi làng kỳ thú vừa ra mắt độc giả.

Tập sách gồm những khúc đồng dao quen thuộc được nhạc sĩ Phạm Tuyên phổ nhạc. Nội dung tác phẩm đưa độc giả nhí theo chân nhân vật Na và các bạn đến làng Chíp - nơi gặp gỡ muôn loài thú đáng yêu.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên bên tác phẩm mới.

"Qua từng trang sách, độc giả không chỉ phiêu lưu, đắm mình trong câu chuyện và những giai điệu trong trẻo, hồn nhiên của tuổi thơ mà còn thêm gắn bó với văn hóa truyền thống, nuôi dưỡng tâm hồn trong sáng và lưu giữ âm vang của đồng dao Việt Nam", chị Phạm Hồng Tuyến - con trai nhạc sĩ Phạm Tuyên - chia sẻ.

Trong hơn 700 ca khúc nhạc sĩ Phạm Tuyên đã viết, có tới hơn 200 ca khúc cho thiếu nhi, nhiều bài trở thành kinh điển. Ông còn phổ nhạc 41 bài đồng dao để truyền giữ vẻ đẹp hồn hậu và gần gũi của cảnh sắc thiên nhiên, con người, văn hóa dân gian Việt Nam cho các em thiếu nhi. Con gái ông lan tỏa rộng rãi những bài đồng dao được phổ nhạc thông qua dự án sách Khúc đồng dao của bé. Dự án này giúp nhạc sĩ Phạm Tuyên nhận giải thưởng Hiệp sĩ Dế Mèn - giải thưởng lớn của giải thưởng thiếu nhi Dế Mèn năm 2025.

Ở tuổi 95, nhạc sĩ Phạm Tuyên vẫn mê đọc sách, báo in, xem chương trình truyền hình. Dù đi lại khó khăn, cần người dìu, mỗi ngày ông vẫn tranh thủ chút thời gian ra phòng khách ăn cơm tối và xem TV. Căn hộ tập thể ở phố Vạn Bảo (Hà Nội) của nhạc sĩ Phạm Tuyên đầy ắp sách, báo.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên và con gái.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính dẫn đến việc trò chuyện cũng bị cản trở. Năm 2024, ông bị ngã trong phòng riêng, phải điều trị tại bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Con gái cho biết nhạc sĩ Phạm Tuyên đặc biệt trân trọng cuốn sách chép tay các bản nhạc của ông. Khi cuốn sách có dấu hiệu bị hỏng, gia đình phải giấu ông mang đi phục chế. Đó là cả gia tài âm nhạc của nhạc sĩ Phạm Tuyên.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên sinh năm 1930. Thuở nhỏ, ông theo cha - Phạm Quỳnh, chủ bút báo Nam Phong vào Huế. Ở đây, tâm hồn ấu thơ của Phạm Tuyên chìm đắm trong âm thanh nhã nhạc cung đình và học nhạc lý phương Tây ở trường Quốc học.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên từng công tác tại Ban Văn nghệ Đài Tiếng nói Việt Nam, làm Trưởng đoàn Ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam rồi Trưởng ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam. Từ năm 1983 đến 1994, ông công tác tại Ủy ban Phát thanh Truyền hình, Bộ Văn hóa - Thông tin.

Ông được Nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 2012. Nhạc sĩ Phạm Tuyên sáng tác gần 700 tác phẩm, trong đó có 200 bài hát dành cho thiếu nhi. Ông được Tổ chức kỷ lục Việt Nam trao tặng danh hiệu Người có nhiều bài hát thiếu nhi được phổ biến nhất.