Có 60 kết quả :

Chàng trai xứ Thanh đam mê và sống hết mình với âm nhạc

Chàng trai xứ Thanh đam mê và sống hết mình với âm nhạc

TPO - Nguyễn Văn Sỹ là cái tên không còn xa lạ trong cộng đồng người trẻ yêu nhạc, nhất là thông qua những bản cover nghe khá ‘bắt tai’ của chàng trai sinh năm 2000. Cậu bạn nhận được sự yêu mến của khán giả khi khởi điểm theo nghề bằng tất cả sự nỗ lực mà chưa theo lớp học bài bản nào. Bản thân Sỹ tìm thấy ở âm nhạc không chỉ là sở thích, đam mê mà còn là giá trị tích cực đem tới cho cộng đồng.
Ngoài khả năng sáng tác và giọng hát truyền cảm, Ngô Hồng Quang có thể chơi được nhiều nhạc cụ truyền thống như đàn nhị, đàn bầu, đàn môi, đàn k’ny, đàn tính, chiêng dây…

Học đàn môi cùng Ngô Hồng Quang

TP - Ngô Hồng Quang là nghệ sĩ đương đại hiếm hoi có những sáng tác dùng chính chất liệu văn hóa của các dân tộc thiểu số làm nền tảng và được khán giả quốc tế đón nhận. Nên khi anh thông báo sẽ mở chuỗi hoạt động giới thiệu về đàn môi thì cộng đồng nghe nhạc rủ nhau hưởng ứng.
50 năm giữ hồn tre nứa

50 năm giữ hồn tre nứa

TP - Hơn nửa thế kỷ qua, giữa thủ phủ cà phê nhộn nhịp, nghệ nhân Y Mip Ayun vẫn trầm lắng mải mê thổi vào nhạc cụ dân tộc bằng tình yêu, lòng đam mê. Ông đã cống hiến cả tuổi trẻ, góp công đầu đưa âm hưởng, linh hồn của âm nhạc Tây Nguyên đến với bạn bè quốc tế. Mỗi ngày, bắt đầu từ những việc nhỏ, ông bền bỉ nhen nhóm ngọn lửa đam mê của mình cho thế hệ trẻ.
Cựu học sinh trường Amsterdam học ngành Thương mại điện tử chơi thạo nhiều nhạc cụ dân tộc

Cựu học sinh trường Amsterdam học ngành Thương mại điện tử chơi thạo nhiều nhạc cụ dân tộc

TPO - Lê Hà Thu, cựu học sinh trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, hiện là Bí thư lớp 63TMĐT, ngành Thương mại điện tử, Khoa Kinh tế và Quản lý, Trường Đại học Thủy lợi. Cô bạn cũng đang là sinh viên của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Lê Hà Thu được biết đến không chỉ nhờ sự năng nổ, nhiệt tình trong các hoạt động phong trào mà còn có thành tích học tập khá tốt.
 Chàng sinh viên người Lào kiên trì học tiếng Việt để theo đuổi con đường nghệ thuật

Chàng sinh viên người Lào kiên trì học tiếng Việt để theo đuổi con đường nghệ thuật

TPO - Thin Nạ Kon Nhăng Kẹo, 30 tuổi, là sinh viên Quốc tế năm cuối, lớp Đại học biểu diễn nhạc cụ truyền thống khoá 10, chuyên ngành chính đàn Nhị, chuyên ngành 2 sáo trúc, Trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội. Cậu bạn sinh ra và lớn lên tại Thủ đô Viêng Chăn (Vientiane), nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.
An Trần Saxophone – Nữ nghệ sĩ đầy triển vọng của nghệ thuật Việt Nam

An Trần Saxophone – Nữ nghệ sĩ đầy triển vọng của nghệ thuật Việt Nam

TPO - “Tài không đợi tuổi” hay “nữ nghệ sĩ saxophone trẻ tuổi nhất Việt Nam” là những danh xưng gắn liền với An Trần – cô con gái cá tính và tài năng của nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn. Chỉ mới 16 tuổi nhưng sự trưởng thành trong suy nghĩ và tư chất nghệ thuật cũng như kho báu kinh nghiệm mà cô bạn tích luỹ được có thể khiến bất cứ người lớn nào cũng phải trầm trồ, kinh ngạc.
Thi Tìm kiếm tài năng Guitar trẻ năm 2018

Thi Tìm kiếm tài năng Guitar trẻ năm 2018

TPO - Ngày 31/10, tại Hà Nội, Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương tổ chức phát động cuộc thi "Tìm kiếm tài năng Guitar trẻ" năm 2018 dành cho các bạn trẻ từ 10-15 tuổi đang học tập và sinh sống trên địa bàn thành phố Hà Nội.  
Các nhạc cụ trong chương trình đều được làm từ những vật dụng quen thuộc của người Việt. Ảnh: Nhã Khanh.

Khi tre lên tiếng

TP - Tất cả đẩy khán giả vào một miền âm nhạc mới: lạ lẫm nhưng cũng vô cùng thú vị. Vừa hiện đại, vừa mang âm hưởng những giá trị văn hóa tinh túy của dân tộc.
Vũ Phương Thảo và Nguyễn Phan Huy - hai nhà sản xuất của ANNAM. Ảnh: Ðông Cô.

ANNAM dụ giới trẻ 'quẩy' với nhạc di sản

TP - Hai nhà sản xuất nhạc electro chưa tên tuổi kết hợp với nghệ sĩ phim đồ họa đa phương tiện số 1 Việt Nam dự định tạo ra thể loại nghệ thuật của riêng họ. Thay vì thái độ né “nhạc các cụ”, khán giả tuổi từ 18-25 có thể lắc lư với giai điệu điện tử trên nền nhạc truyền thống và tương tác với màn hình video visual.
Tranh: Nguyễn Văn Hổ

Danh cầm đàn bầu trở về từ trời Tây

TP - Ít ai nghĩ một ông già Việt kiều từ Canada, dáng quê mùa và giọng nói vẫn chân chất vùng chiêm trũng Bắc bộ lại là một danh cầm nổi tiếng. Mãi khi ông khoe với tôi chiếc đàn bầu cùng bộ sưu tập audio về đàn bầu lên tới cả ngàn bài của ông, tôi mới biết đó là danh cầm đàn bầu nổi tiếng Phạm Đức Thành.
Ban nhạc “Chà Lan” từ trái qua phải: Linh Hà, Choi Haram, Trang Chuối, Kim Tae Seung, Lee Seung Joon. Ảnh: Lan Hương.

Năm người yêu mèo chơi rock “sến”

TP - Hai cô gái Hà Nội cùng ba chàng trai Hàn Quốc lập ban nhạc rock grunge “Chà Lan”. Họ có cùng sở thích yêu mèo, thích trải nghiệm kết nối âm nhạc với “nơi khác” và muốn được khán giả coi đây là ban nhạc Việt Nam.
Tròn mắt trước khả năng chơi nhạc cụ của 'thần đồng nhí' Triều Tiên

Tròn mắt trước khả năng chơi nhạc cụ của 'thần đồng nhí' Triều Tiên

TPO - Về trình độ âm nhạc của trẻ em Triều Tiên, phóng viên The Straistimes cho biết: “Trẻ em tại đây được dạy nhạc từ khi còn rất nhỏ. Hầu hết các bài hát các em được học đều có nội dung ca ngợi lãnh tụ. Và tôi được nghe các em hát rằng: Chúng tôi đang xây dựng đất nước... để thống nhất bán đảo Triều Tiên.”
Xem bé gái Triều Tiên trổ tài chơi piano điêu luyện

Xem bé gái Triều Tiên trổ tài chơi piano điêu luyện

TPO - Tại Triều Tiên, người dân rất chú trọng việc trau dồi tài năng âm nhạc của con trẻ. Nếu có điều kiện, họ thường cho trẻ có cơ hội được tiếp xúc và học ít nhất một loại nhạc cụ. Đoạn video nói trên được đăng tải hôm qua, 28/10 trong bài viết "Bên trong nửa còn lại của bán đảo Triều Tiên" trên tờ Straitstimes. 
Vẽ tranh, chơi nhạc bằng... miệng

Vẽ tranh, chơi nhạc bằng... miệng

TP - Thế hệ 9x, có một người chuyên vẽ tranh, chơi nhạc bằng… miệng. Hành trình vượt lên số phận của Lê Minh Châu đã được đạo diễn người Mỹ Courtney Marsh tái hiện trong bộ phim “Chau, beyond the lines” (tạm dịch: Châu, vượt qua ranh giới), từng được đề cử top 5 phim tài liệu ngắn xuất sắc tại Oscar 2016.