Có 25 kết quả :

‘Biết ơn’ là hành trang đến với con đường âm nhạc chuyên nghiệp

‘Biết ơn’ là hành trang đến với con đường âm nhạc chuyên nghiệp

TPO - Lê Hồng Phong (sinh năm 2000) xuất thân trong dòng họ có truyền thống làm nhạc Hiếu (nhạc đám ma) tại Huyện Kim Đồng, tỉnh Hưng Yên. Thừa hưởng cảm hứng âm nhạc từ ông Nội cùng sự tiếp thu và lĩnh hội của 1 Gen Z – thế hệ mới, Hồng Phong cho thấy niềm tự hào của một người trẻ khi được biểu diễn âm nhạc qua nhạc cụ dân tộc.
1.350 nhạc công trẻ hòa tấu nhạc cụ dân tộc lập kỷ lục Việt Nam

1.350 nhạc công trẻ hòa tấu nhạc cụ dân tộc lập kỷ lục Việt Nam

TPO - 1.350 nhạc công là sinh viên, giảng viên trẻ cùng biểu diễn nhạc cụ truyền thống dân tộc như đàn bầu, đàn nguyệt, đàn tỳ bà, đàn nhị... trong một MV đã xác lập kỷ lục Việt Nam. Đây là một trong những hoạt động góp phần lan tỏa tinh thần yêu văn hoá dân tộc trong người Việt trẻ, khơi gợi mong muốn gìn giữ và phát huy bản sắc Việt Nam.
Cô bé Ba Na 9 tuổi 'tiếp lửa' đam mê nhạc cụ dân tộc

Cô bé Ba Na 9 tuổi 'tiếp lửa' đam mê nhạc cụ dân tộc

TPO - Cô bé Y Thiên An, người Ba Na được mọi người yêu mến gọi là người “tiếp lửa”, nối dài những thanh âm giữa đại ngàn Kon Tum. Trường hợp của Y Thiên An cũng như rất nhiều tấm gương trẻ khác bằng tài năng, sự tự tin, sự tỏa sáng trong học tập, rèn luyện và trong các hoạt động xã hội, đã truyền cảm hứng, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò, vị thế của phụ nữ trong đời sống xã hội, về giá trị của trẻ em gái và về bình đẳng giới.
Lan tỏa tình yêu với nhạc cụ dân tộc

Lan tỏa tình yêu với nhạc cụ dân tộc

TPO - Câu lạc bộ FTI (FPT Traditional Instruments) của trường ĐH FPT đang nổi lên như một biểu tượng độc đáo, mang đến cho giới trẻ một cơ hội khám phá, thêm yêu nhạc cụ dân tộc. Không chỉ là một câu lạc bộ âm nhạc, FTI còn là nơi lan tỏa tinh thần yêu thương và tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống.
Nhóm nhạc cụ dân tộc ‘chơi nhạc trong bóng tối’

Nhóm nhạc cụ dân tộc ‘chơi nhạc trong bóng tối’

TPO - Chơi được một loại nhạc cụ vốn đã khó, với các thành viên nhóm “KT Band” thì còn khó hơn gấp bội vì các bạn sinh ra không được may mắn để nhìn thấy ánh sáng. Tuy nhiên, nhóm có thể chơi nhạc cụ dân tộc thành thạo nhờ nỗ lực và sự chỉ dạy của nghệ sĩ đàn bầu Lê Thị Vân Anh, người mà các bạn luôn gọi là “mẹ Vân Anh”.
Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam tặng quà cho các em thiếu nhi tại lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022 của Thành Đoàn Hà Nội

Chiến dịch tình nguyện hè của tuổi trẻ Hà Nội: Nhiều điểm mới, sát thực tiễn, vì cộng đồng

TPO - Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022, tuổi trẻ Thủ đô có nhiều điểm mới phù hợp với tình hình thực tiễn, trong đó đáng chú ý là hoạt động khám sàng lọc bệnh lý hậu COVID – 19; triển khai đội hình “Chuyển đổi số cộng đồng”; dự án cộng đồng “Đưa bộ môn nhạc cụ dân tộc đến các trường THPT trên địa bàn TP. Hà Nội”.
Nghệ sĩ trẻ Mai Chí Cường trong một buổi giao lưu. Ảnh: TƯ LIỆU.

Cổ cầm, thú chơi huyền thoại

TP - Cây đàn cổ cầm trước kia khá xa lạ với người yêu nhạc Việt Nam nhưng gần đây nó như là một thú vui mới khiến nhiều bạn yêu nhạc tìm kiếm, mày mò đàn thử. Trong cuộc giao lưu về cổ cầm mới đây, một người chuyên buôn bán cổ cầm tại TPHCM cho biết đã tiêu thụ ở Việt Nam khoảng một trăm cây cổ cầm.
Đội chiêng 3 thế hệ ở thôn 1, xã Hòa Thắng.

Cồng chiêng Mường ở Tây Nguyên

TP - Xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk có hơn 1.200 hộ dân tộc Mường di cư từ tỉnh Hòa Bình lên Tây Nguyên từ năm 1954. Trong các lễ hội, dàn cồng, chiêng Mường đánh lên, luôn gây ấn tượng đẹp trong lòng công chúng.
Đàn Goong

Gặp người đưa đàn Goong Tây Nguyên ra thế giới

TP - Mê tiếng đàn Goong lúc rạo rực như tiếng chim Chơ rao, khi da diết như thú hoang gọi bầy, có khi êm ả như đại ngàn những buổi chiều hoang, tôi được giới thiệu tìm gặp nghệ sĩ ưu tú Thảo Giang – người từng đưa cây đàn Goong đến nhiều nước trên thế giới.
Y Thu diễn tấu đing pah.

Nghệ sĩ trẻ nhất của buôn làng

TP - Mới 6 tuổi đã biết chơi nhạc cụ, 8 tuổi giành giải “Diễn viên trẻ xuất sắc”, 16 tuổi lưu diễn từ Nam ra Bắc. Đó là Y Thu Êban sinh năm 2000, ở buôn Ea Bông, xã Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột.
CLB biểu diễn trong Liên hoan Giai điệu Lạc hồng năm 2013.

Sinh viên dân tộc mê đàn tính, hát then

TP - Rời bản làng về học tại TPHCM, ngoài nỗi nhớ nhà, nhiều bạn sinh viên dân tộc Tày, Nùng còn nhớ da diết điệu hát then, tiếng đàn tính vốn không thể thiếu trong văn hóa của dân tộc mình. Từ đó các bạn sáng lập Câu lạc bộ (CLB) đàn tính, hát then sinh viên ngay trong lòng thành phố mang tên Bác.
Nghệ sĩ trẻ mang nhạc dân tộc tới sân bay

Nghệ sĩ trẻ mang nhạc dân tộc tới sân bay

TPO - Chiều 19/5, tại nhà ga T2 (Sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội) T.Ư Đoàn và Bộ Giao thông vận tải tổ chức Lễ ra mắt Chương trình biểu diễn âm nhạc tại sân bay - Air music. Các nghệ sĩ trình diễn nhiều ca khúc nổi tiếng bằng nhạc cụ dân tộc.
Ông Võ Văn Bá với chiếc đàn được làm từ cây dừa. Ảnh: Đức Thịnh

Bộ nhạc cụ dân tộc làm từ cây dừa

TP - Bộ sưu tập các nhạc cụ dân tộc chế tác từ cây dừa đang được nhạc sĩ Lê Dân và ông Võ Văn Bá (69 tuổi) hoàn thiện, dự kiến trình diễn vào đêm khai mạc Festival Dừa Bến Tre đầu tháng 4-2012.