Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản: Ấn tượng bởi sự thân thiện, nho nhã

Nhà vua Akihito và Hoàng hậu tại buổi giao lưu với cựu sinh viên Việt Nam từng du học ở Nhật Bản vào sáng nay, ngày 2/3. Ảnh: Mạnh Thắng
Nhà vua Akihito và Hoàng hậu tại buổi giao lưu với cựu sinh viên Việt Nam từng du học ở Nhật Bản vào sáng nay, ngày 2/3. Ảnh: Mạnh Thắng
TPO - Từng xếp hàng chờ Nhà vua Akihito và Hoàng hậu chúc Tết, nhưng cơ hội được bắt tay và nói chuyện ở cự ly rất gần với những người từ Hoàng gia Nhật Bản vẫn khiến chị Thủy, một giảng viên ở Hà Nội, xúc động.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, sáng 2/3, Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản có cuộc gặp các cựu lưu học sinh từng học ở Nhật Bản, các học sinh đang học tiếng Nhật và những người sắp sang Nhật Bản học tập, làm việc.

Chia sẻ với Tiền Phong sau cuộc nói chuyện ngắn với Nhà vua và Hoàng hậu, chị Trần Thị Thu Thủy, trưởng khoa tiếng Nhật của ĐH Ngoại thương Hà Nội, kể rằng: Khi học ở Nhật trong 8 năm, chị theo dõi trên truyền hình, báo chí và thấy rất ngưỡng mộ phong thái, sự sang trọng, nho nhã của Nhà vua và Hoàng hậu.

Ở Nhật có tập quán là vào sáng mùng 1 Tết, cả gia đình Hoàng tộc ra hiên hoàng cung để vẫy chào người dân Nhật và chúc mừng năm mới.

Một lần, chị Thủy cố gắng đến xếp hàng từ sáng sớm để chờ thời khắc này. "Giây phút đó, tôi có nhiều cảm xúc dù chỉ được nhìn Nhà vua và Hoàng hậu từ xa.

Nhưng hôm nay được tiếp xúc gần, được nói chuyện và bắt tay Nhà vua và Hoàng hậu khiến tôi rất xúc động. Lúc chờ tôi thấy hơi run nhưng lúc nói chuyện hết run vì Nhà vua và Hoàng hậu rất thân thiện”, chị Thủy kể.

Chị Thủy cho biết chị học tiếng Nhật khá sớm, từ năm 1990, vì chị rất ngưỡng mộ Nhật Bản, một nước châu Á với nghị lực vượt khó và mạnh mẽ.

Cũng có mặt trong buổi gặp hôm nay, ông Nghiêm Vũ Khải, Chủ tịch danh dự của Hội cựu lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản kể rằng ông có vinh dự được gặp Nhà vua và Hoàng hậu một số lần. Lần đầu tiên là năm 2007, khi ông là thành viên trong đoàn Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sang thăm Nhật Bản. Dịp đó, ông nói rằng Chủ tịch nước bảo ông phải nói tiếng Nhật.

“Tôi thấy rất căng thẳng nhưng các bạn ở Bộ Ngoại giao Nhật Bản bảo rằng tôi là nghị sĩ nước ngoài mà nói được tiếng Nhật thì Nhà vua sẽ vui lắm. Trong cuộc chia tay 2 ngày sau đó, Nhà vua và Hoàng hậu nhận ra tôi ngay”, ông Khải kể.

Trong cuộc gặp hôm nay, ông Khải nói rằng ông đã kể với Nhà vua và Hoàng hậu về vinh dự được nhận Huân chương Mặt trời mọc năm 2014 do Nhà vua tặng vì những đóng góp của ông cho Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam -Nhật Bản sau thời gian ông làm Chủ tịch Liên minh này.

“Tôi thấy rất vinh dự và cảm động. Nhà vua và Hoàng hậu sang thăm Việt Nam là sự kiện lịch sử. Việc gặp lại những cựu lưu học sinh từng học ở Nhật là mối quan tâm to lớn của Nhà vua, Nhà nước và nhân dân Nhật Bản muốn giúp Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trở thành cầu nối  giữa hai dân tộc”, ông Khải nói.

Vừa mừng vừa run

Đối với bạn Nguyễn Thị Hương Giang, sinh viên năm 3 của ĐH Luật Hà Nội, vinh dự được gặp trực tiếp và nói chuyện với Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản khiến bạn vừa mừng vừa run, đến nỗi nói chuyện không được trôi chảy.

Giang nói rằng Nhà vua quan tâm đến việc học tiếng Nhật ở Việt Nam và cơ hội cho những người Việt học tiếng Nhật được sang Nhật học tập, làm việc.

“Nhà vua nói với em rằng ở Việt Nam có vẻ không nhiều người học Kanji (một hệ thống chữ viết Nhật Bản hiện đại - PV), em trả lời rằng bây giờ ngày càng nhiều người Việt học và em biết có những người vì yêu Kanji mà yêu tiếng Nhật. Nhưng em run quá nên nói không được tốt”, Giang kể.

Chị Đoàn Thị Thu Hòa, Giám đốc công ty cổ phần phát triển GVN ở Hải Phòng, cho biết, Nhà vua và Hoàng hậu rất quan tâm đến tình hình học tiếng Nhật ở Việt Nam nên đã hỏi chị cụ thể về công việc chị đang làm cũng như vai trò của chị trong việc giúp tiếng Nhật trở nên phổ biến hơn ở Việt Nam.

“Tôi cảm thấy rất vinh dự được gặp Nhà vua và Hoàng hậu và thấy hai người cực kỳ thân thiện, phúc hậu, giao tiếp với mình rất thân thiện, dễ gần”, chị Hòa chia sẻ.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.