Nhà vô địch Tiền Phong Golf Championship 2020 nói gì trong khoảnh khắc kỳ diệu?

Golfer Nguyễn Nhất Long trở thành nhà vô địch Tiền Phong Golf Championship 2020. Ảnh: Như Ý
Golfer Nguyễn Nhất Long trở thành nhà vô địch Tiền Phong Golf Championship 2020. Ảnh: Như Ý
TP - 'Tôi rất vui mừng khi trở thành nhà tân vô địch Tiền Phong Golf Championship ngay trong lần đầu dự giải. Hôm nay, thời tiết rất thuận lợi, tôi cũng đánh đúng với phong độ của mình. Chức vô địch càng trở nên có ý nghĩa hơn bởi giải đấu ra đời nhằm hỗ trợ và phát triển tài năng trẻ của đất nước', Nhất Long chia sẻ ngay khi trở thành nhà vô địch Tiền Phong Golf Championship mùa thứ tư.

Nâng tầm chất lượng

Những ngày trước đó, Ban tổ chức khá lo lắng bởi trời mưa kéo dài có thể ảnh hưởng tới phong độ và tinh thần thi đấu của các golfer. Tuy nhiên, đến ngày thi đấu, trời tạnh ráo đã giúp các golfer hứng khởi khi bước vào tranh tài tại Kings Island Golf Resort.

 Mùa giải năm nay ghi nhận số lượng golfer tham dự đông đột biến. Vì thế, giải đấu đã diễn ra trên cả hai sân Kings Course và sân Mountainview. Phát biểu khai mạc Tiền Phong Golf Championship 2020, nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức giải, cho biết: "Đây là lần thứ tư giải Tiền Phong Golf Championship được tổ chức với nhiều nét mới, tăng cả về chất lượng số lượng và golfer tham gia. Năm nay, giải cũng đón chào nhiều đơn vị đồng hành mới. Hy vọng giải không chỉ trở thành ngày hội giao lưu của các golfer, mà còn trở thành ngày của chung tay, đồng hành vì tài năng trẻ".

Đồng hành với giải từ những ngày đầu tổ chức với vai trò cố vấn chuyên môn, ông Nguyễn Thái Dương, chuyên viên golf Tổng cục TDTT, bày tỏ sự vui mừng khi chứng kiến giải ngày càng phát triển, cả về quy mô lẫn chất lượng giải. "Đó là việc ngày càng nhiều các vận động viên có Handicap thấp tham dự.

Rõ ràng nhất là có sự góp mặt của hai nhà vô địch nam quốc gia hai mùa gần nhất Nguyễn Bảo Long và Nguyễn Đặng Minh, hay sự tham dự của nhà vô địch nữ quốc gia 3 mùa giải Nguyễn Thảo My. Số lượng golfer cũng ngày càng tăng, năm nay thậm chí Ban tổ chức còn phải cắt giảm rất nhiều suất chơi. Hy vọng giải đấu sẽ ngày càng mở rộng trong tương lai, trở thành cái nôi phát triển golfer trẻ cho cộng đồng golf Việt Nam", ông Dương nhấn mạnh.

Nhà vô địch tuổi 17

Sau lễ khai mạc, nhà vô địch nam quốc gia Nguyễn Đặng Minh đã phát bóng khai mạc giải. Hơn 200 golfer sau đó chính thức bước vào ngày tranh tài của mùa giải thứ 4. Sau nửa ngày tranh tài sôi nổi, golfer nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thảo My đã xuất sắc kết thúc 18 hố với 67 gậy (-5). Tuy nhiên, golfer sinh năm 1998 tham dự giải với tư cách khách mời đặc biệt, đóng vai trò truyền cảm hứng cho các golfer trẻ, để thúc đẩy phát triển phong trào golf trong nước và kêu gọi ủng hộ Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam.

 Vượt qua nhiều golfer trẻ tài năng, Nguyễn Nhất Long đã trở thành tân vô địch Tiền Phong Golf Championship 2020 với 72 gậy. Golfer sinh năm 2003 sở hữu bảng thành tích với chức vô địch nam đối kháng quốc gia 2019, Á quân vô địch đối kháng quốc gia…

 “Tôi rất vui mừng khi trở thành nhà tân vô địch Tiền Phong Golf Championship ngay trong lần đầu dự giải. Hôm nay, thời tiết rất thuận lợi, tôi cũng đánh đúng với phong độ của mình. Chức vô địch càng trở nên có ý nghĩa hơn bởi giải đấu ra đời nhằm hỗ trợ và phát triển tài năng trẻ của đất nước”, Nhất Long chia sẻ.

 Tiền Phong Golf Championship 2019 khép lại bằng đêm Gala nhiều ý nghĩa với sự góp mặt của các golfer, khách mời là lãnh đạo Trung ương, các bộ, ngành và thành phố Hà Nội, các ca sĩ nổi tiếng, Á hậu, người đẹp đoạt giải trong các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam do báo Tiền Phong tổ chức, các đơn vị đồng hành và nhà tài trợ. Các golfer và khách mời đã có những giây phút thư giãn, sau một ngày thi đấu khi thưởng thức màn trình diễn của ca sĩ Tùng Dương- Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2012 và ca sĩ Thanh Lam.

 Tại đêm Gala, Ban tổ chức đã trao tặng bằng khen cho các đơn vị có nhiều đóng góp đối với giải cũng như trao tặng kỷ niệm chương cho các đơn vị đồng hành và nhà tài trợ.

Đặc biệt, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam đã vinh danh những y bác sĩ trẻ, những chiến sĩ quả cảm trên tuyến đầu chống dịch COVID-19, qua việc trao tặng 100 triệu đồng cho 5 y bác sĩ trẻ chiến đấu ở tâm dịch Hà Nội và Đà Nẵng.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trích 100 triệu đồng, kêu gọi các golfer dự giải chia sẻ với những mất mát và khó khăn với đồng bào miền Trung gặp bão lũ.

Nhà vô địch Tiền Phong Golf Championship 2020 nói gì trong khoảnh khắc kỳ diệu? ảnh 6
 
MỚI - NÓNG