Nhà vô địch Jujitsu Brazil bàng hoàng khi bị xử thua võ sỹ Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Võ sỹ người Brazil Robson de Oliveira Soares tỏ ra sốc, không hài lòng sau khi bị xử thua trước Trần Ngọc Lượng ở hạng cân 60 kg trong khuôn khổ giải Lion Championship 5 diễn ra tại TP.HCM tối 22/4.

“Đối với tôi, đối thủ đã có một trận đánh không tồi, tấn công khá tốt, nhưng tôi nghĩ tôi mới là người đánh tốt hơn. Tôi đã đánh gục anh ấy. Tôi không hiểu tại sao tôi lại bị xử thua trong trận đấu này”, Robson de Oliveira Soares chia sẻ sau trận đấu.

Robson de Oliveira Soares sinh năm 1993, hiện đang giữ đai đen BJJ (Nhu thuật Brazil), từng 3 lần vô địch quốc gia. Đối thủ của anh, Trần Ngọc Lượng (1993) đã trải qua thời gian dài tập luyện, thi đấu các bộ môn võ cổ truyền, vovinam, tán thủ và từng có 3 năm liên tiếp vô địch Jujitsu quốc gia hạng cân 62kg.

Đây là lần đầu tiên Robson và Trần Ngọc Lượng dự giải MMA Lion Championships. Cả hai thi đấu hạng B của nội dung 60kg, tranh tài 3 hiệp với mỗi hiệp kéo dài 3 phút.

Trận đấu diễn ra với tính chuyên môn rất cao, Robson tỏ rõ ý đồ chiến thuật khi liên tục áp sát và ra đòn nhanh, dồn ép Ngọc Lượng. Nhìn toàn cục diện, võ sĩ người Brazil có sự nhỉnh hơn trong phần lớn thời gian thi đấu của các hiệp, với các đòn tấn công hiệu quả.

Khi khán giả ở nhà thi đấu Rạch Miễu (TP.HCM) đều nghĩ rằng chiến thắng đã nằm trong tầm tay Robson, thì bất ngờ Ngọc Lượng mới là người được trọng tài xướng tên. Sau 3 hiệp đấu, võ sĩ đến từ SSC nhận được tín nhiệm từ 2/3 trọng tài với số điểm 29-28, 28-29, 29-28. Robson đã sững người khi nghe công bố kết quả.

Sau trận đấu trên, nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra trên các trang tin, diễn đàn về võ thuật tổng hợp tại Việt Nam. Đa số đều cho rằng Robson mới là người xứng đáng giành chiến thắng.

Liên đoàn võ thuật tổng hợp Việt Nam cho biết, sẽ cùng ban tổ chức giải MMA Lion Championships tiến hành họp rút kinh nghiệm công tác tổ chức và chuyên môn, nhận định lại một số trận đấu có dấu hiệu sai sót về chuyên môn, đặc biệt là trận đấu giữa võ sĩ Trần Ngọc Lượng và Robson Oliveria (Brazil) tại hạng 60kg hạng B.

Liên đoàn võ thuật tổng hợp Việt Nam cũng giao cho các đơn vị chuyên môn gồm ban tổ chức, ban chuyên môn của Liên đoàn tiến hành mổ băng để đánh giá tất cả các trận đấu trong thời gian sớm nhất và sẽ có kết quả, thông báo tới các võ sĩ, trọng tài có liên quan.

MỚI - NÓNG