'Nhà vô địch điểm A' đạt danh hiệu 'sinh viên 5 tốt' tiêu biểu cấp Trung ương.

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Trong năm 2021, Nguyễn Vũ Dũng là một trong 72 sinh viên đạt danh hiệu “sinh viên 5 tốt” tiêu biểu cấp Trung ương. Với sự phấn đấu không ngừng nghỉ, nam sinh tiếp tục được vinh danh là một trong 85 “sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm 2022. Với những thành tích xuất sắc đã đạt được trong học tập và rèn luyện, Nguyễn Vũ Dũng trở thành một trong những gương mặt thanh niên tiêu biểu của Đại học Thái Nguyên.
'Nhà vô địch điểm A' đạt danh hiệu 'sinh viên 5 tốt' tiêu biểu cấp Trung ương. ảnh 1
Vũ Dũng đang là sinh viên năm thứ 4 Khoa Quản lý – Luật kinh tế, trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên.

Cuộc đời là những sự thay đổi

Vũ Dũng đang là sinh viên năm thứ 4 Khoa Quản lý – Luật kinh tế, trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên. Nam sinh được sinh ra và lớn lên tại thành phố Thái Nguyên. Nguyễn Vũ Dũng là sinh viên đạt danh hiệu “sinh viên 5 tốt” tiêu biểu cấp Trung ương năm 2021 và “sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm 2022. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, nam sinh đã từng là một học sinh nghiện game, Vũ Dũng chia sẻ: “Khoảng thời gian là học sinh, mình là một người nghiện game, mình có thể dành cả ngày để chơi game. Nhưng sau khi bố mất, trong mình trỗi dậy một ý thức đó là sau này mình sẽ phải là người phụ giúp cho mẹ về kinh tế, mình không thể sống với thú vui chơi game mãi được. Sau đó, mình quyết tâm bỏ game và học tập nghiêm túc hơn. Nhiều khi nghĩ lại mình cũng cảm thấy tự bật cười với chính bản thân, nhưng điều quan trọng là mình đã dám thay đổi bản thân để nghiêm túc với học tập”.

'Nhà vô địch điểm A' đạt danh hiệu 'sinh viên 5 tốt' tiêu biểu cấp Trung ương. ảnh 2
Bảng thành tích ấn tượng của nam sinh trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh.

Năm 2019, Vũ Dũng quyết định theo học tại trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên. Từ một cậu sinh viên rụt rè, nhút nhát trong những năm tháng đầu bước chân vào trường đại học, nhờ tham gia các hoạt động Đoàn Hội, Dũng đã trở nên tự tin và trưởng thành hơn trong cuộc sống. Nam sinh bộc bạch: “Nhờ các hoạt động bổ ích trong phong trào, hoạt động Đoàn Hội, mình đã có cơ hội được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ các thế hệ đi trước, không chỉ là kiến thức chuyên môn mà còn là cách ăn mặc, cách giao tiếp, ứng xử, cách thức tổ chức chương trình,... Thời gian đầu tham gia phong trào Đoàn Hội, mình đã gặp nhiều khó khăn trong việc giao tiếp và xử lý các công việc được giao do thiếu kinh nghiệm nhưng các anh chị đi trước đã nhiệt tình chỉ bảo, giúp mình khắc phục những nhược điểm của bản thân.

Mỗi lần sai là một lần rút ra được một kinh nghiệm quý báu và dần dần sau này, mình đã học được cách quản lý thời gian cũng như làm thế nào để quản lý hiệu quả một tổ chức. Những kinh nghiệm ấy đã giúp ích cho mình rất nhiều trong suốt những năm tháng ngồi trên ghế giảng đường. Ngoài ra, việc tham gia phong trào tình nguyện còn giúp mình có cơ hội được đến những nơi vùng sâu, vùng xa, điều kiện kinh tế còn khó khăn. Điều này giúp mình có thêm được nhiều trải nghiệm, hiểu được những khó khăn, thiếu thốn mà đồng bào phải trải qua từ đó thôi thúc mình đóng góp một phần công sức nhỏ để phát triển nơi đây”.

'Nhà vô địch điểm A' đạt danh hiệu 'sinh viên 5 tốt' tiêu biểu cấp Trung ương. ảnh 3

Nguyễn Vũ Dũng đạt danh hiệu “sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương liên tục 2 năm liền (năm 2021 và năm 2022).

'Nhà vô địch điểm A' đạt danh hiệu 'sinh viên 5 tốt' tiêu biểu cấp Trung ương. ảnh 4

Những thành tích đáng ngưỡng mộ

'Nhà vô địch điểm A' đạt danh hiệu 'sinh viên 5 tốt' tiêu biểu cấp Trung ương. ảnh 5

Vũ Dũng là cựu Chủ nhiệm khóa VII Câu lạc bộ Luật gia và Nhà quản lý, trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh.

Nguyễn Vũ Dũng từng là Ủy viên Ban chấp hành Liên chi Đoàn – Liên chi Hội khoa Quản lý – Luật kinh tế. Nam sinh đã từng đảm nhiệm vị trí Chủ nhiệm khóa VII Câu lạc bộ Luật gia và Nhà quản lý, trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh. Sau gần 4 năm học tập tại trường, Vũ Dũng đã đạt được những thành tích đáng tự hào như: 6 học kỳ liên tiếp đạt GPA 4.0/4.0, một trong 72 “sinh viên 5 tốt” tiêu biểu cấp Trung ương năm 2021; một trong 85 “sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm 2022; đạt danh hiệu “Gương sáng sinh viên” Đại học Thái Nguyên 2021; đạt giải nhất cuộc thi “Nhà vô địch điểm A” do trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh tổ chức; đạt giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương vì “Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện mùa hè năm 2022 trên địa bàn xã Phú Đô”; được Đảng ủy trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên trao giấy chứng nhận “Thanh niên tiên tiến điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm học 2021-2022; được Ban Chấp hành Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên khen thưởng "Đã có thành tích tiêu biểu trong công tác Hội và phong trào sinh viên" năm học 2020-2021; 2021-2022; đạt giấy khen của ban chấp hành Hội Sinh viên Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Thanh niên Tình nguyện tại chỗ” năm 2021…

'Nhà vô địch điểm A' đạt danh hiệu 'sinh viên 5 tốt' tiêu biểu cấp Trung ương. ảnh 6

Chàng trai luôn say sưa với các phong trào, hoạt động Đoàn Hội.

'Nhà vô địch điểm A' đạt danh hiệu 'sinh viên 5 tốt' tiêu biểu cấp Trung ương. ảnh 7

Nam sinh luôn quan niệm rằng: “Đường tuy ngắn không đi không đến, việc tuy nhỏ không làm không nên. Chỉ cần chúng ta dám nghĩ, dám làm, dám bước đi, dám vượt qua giới hạn của bản thân thì chúng ta sẽ làm được những điều mà ta muốn. Có thể những điều mình làm nó không lớn lao nhưng thông qua những hành động và việc làm đó lại khiến bản thân mình trưởng thành hơn và góp sức nhỏ vì cộng đồng, xã hội. Khẳng định được vai trò, sứ mệnh của thanh niên Việt Nam trong thời đại mới”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.