Nhà văn hóa sinh viên TP. HCM: Trao quà Tết cho sinh viên

Nhà văn hóa sinh viên TP. HCM: Trao quà Tết cho sinh viên
Nhà văn hóa sinh viên TP. HCM vừa phối hợp cùng gia đình cố nhà giáo Nguyễn Thị Minh Khang trao 35 phần quà Tết cho các bạn học sinh, sinh viên thuộc quỹ học bổng bảo trợ “Hy vọng” tại sảnh chính Nhà văn hóa sinh viên TP. HCM.

Chia sẻ tại lễ trao quà, ông Nguyễn Xuân Kỳ (Phó hiệu trưởng trường CĐ Kinh tế – Công nghệ TP. HCM) gửi gắm, động viên cũng như dành những lời chúc năm mới tốt đẹp nhất đến các bạn học sinh, sinh viên. Đại diện Nhà văn hóa sinh viên TP. HCM, ông Quách Hải Đạt cũng mong muốn các bạn hãy luôn cố gắng không ngừng trong học tập và cuộc sống, để Quỹ học bổng bảo trợ “Hy vọng” thực sự là hành trang cho các bạn bước vào tương lai tươi sáng. Bên cạnh đó, ông Đạt còn bày tỏ mong muốn được lắng nghe những tâm tư, tình cảm của các bạn học sinh, sinh viên có mặt tại buổi lễ.

Nhà văn hóa sinh viên TP. HCM: Trao quà Tết cho sinh viên ảnh 1 Các bạn sinh viên giao lưu với chương trình.
Nhà văn hóa sinh viên TP. HCM: Trao quà Tết cho sinh viên ảnh 2 Các bạn sinh viên nhận quà Tết từ chương trình.

Giao lưu tại chương trình, bạn Hoàng Quốc Thái, sinh viên trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP. HCM) chia sẻ nguyện vọng Quỹ học bổng sẽ phát triển, nhận được thêm nhiều sự quan tâm. Quốc Thái cũng mong muốn Quỹ học bổng sẽ lan tỏa đến nhiều học sinh, sinh viên hơn nữa. Cũng trong dịp Xuân về, các bạn học sinh, sinh viên thuộc quỹ học bổng bảo trợ “Hy vọng” đã chuẩn bị những món quà dành tặng Ban đại diện Quỹ học bổng như một lời cảm ơn và lời chúc chân thành.

Học bổng bảo trợ “Hy vọng” được triển khai từ năm 2018, nhằm hỗ trợ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực để vươn lên trong học tập, rèn luyện, được thực hiện theo di nguyện của cố nhà giáo Nguyễn Thị Minh Khang. Năm học 2020 – 2021, quỹ học bổng tiếp tục mở rộng nguồn quỹ và tiến hành trao học bổng với tổng giá trị trong năm gần 600 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hơn 400 bạn trẻ tham gia Hành trình 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông'

Hơn 400 bạn trẻ tham gia Hành trình 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông'

SVVN - Ngày 22/4, T.Ư Đoàn đã tổ chức họp báo thông tin về Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’. Đây là hoạt động được tổ chức từ ngày 24 - 27/4, nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về mục đích, ý nghĩa, giá trị lịch sử và tầm vóc vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ.
Công bố 10 'Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu' năm 2023

Công bố 10 'Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu' năm 2023

SVVN - Từ 34 hồ sơ đề xuất trên các lĩnh vực (học tập, nghiên cứu khoa học; lao động sáng tạo, phát triển kinh tế; quốc phòng an ninh; thể dục thể thao; văn hóa - nghệ thuật; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng), Hội đồng xét chọn đã lựa chọn 10 'Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu' năm 2023.
Bí thư thường trực T.Ư Đoàn thăm và chúc Tết đồng bào dân tộc Khmer tại TP. HCM

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn thăm và chúc Tết đồng bào dân tộc Khmer tại TP. HCM

SVVN - Chiều ngày 12/4, anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam đã cùng Hội LHTN TP. HCM tổ chức chuyến thăm, tặng quà, chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay đến đồng bào dân tộc Khmer, chùa Pothiwong (tọa lạc tại 21/2 Bùi Thế Mỹ, phường 10, quận Tân Bình, TP. HCM).