Sinh ngày 28/4/1909 tại Minh Hương, Hương Trà (Thừa Thiên - Huế), nhà văn Cung Giũ Nguyên có hơn 70 năm sinh sống, làm việc tại TP Nha Trang.
Tại đây, trước năm 1975 ông đã dạy các môn Việt văn, Hán văn, tiếng Latin, Pháp văn, Anh văn, kinh tế học, triết học, văn học... ở nhiều trường trung học, trường của Công giáo và Đại học Cộng đồng duyên hải Nha Trang.
Ông viết nhiều thể loại văn học (tiểu thuyết, truyện ngắn, ký, tản văn, khảo luận...) bằng nhiều thứ tiếng, nhất là tiếng Pháp. Ngoài Việt Nam, nhiều tác phẩm của ông như: Le Fils de la Baleine (Kẻ thừa tự ông Nam Hải), Le Boujoum (Thái Huyền), Một cọng cỏ thi, Volontés d’existence (Những ý chí sinh tồn)... đã được xuất bản tại Pháp, Đức, Canada, Hoa Kỳ. Tác phẩm của ông được đánh giá là có những đóng góp lớn cho văn học Việt Nam.
Ông cũng là một nhà báo, đã cộng tác và làm chủ bút nhiều tờ báo tiếng Việt và tiếng Pháp, chủ yếu ở thời gian trước năm 1954. Những năm gần đây, ông ít tiếp xúc với bên ngoài.