Nhà trọ sinh viên bị mất trộm hơn trăm triệu đồng

Tầng trệt căn nhà bị mất trộm. Ảnh Văn Minh
Tầng trệt căn nhà bị mất trộm. Ảnh Văn Minh
TPO - Giật mình thức giấc, anh Thắng đi xuống tầng trệt và phát hiện 5 chiếc xe máy đắt tiền để ở đây đã "không cánh mà bay".

Ngày 28/9, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) cho biết, họ đang truy xét, điều tra vụ trộm nhiều tài sản tại nhà số 168/10 đường số 12, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h30 ngày 26/9, anh Hoàng Văn Thắng (SN 1991, quê Kiên Giang), người trọ tại căn nhà trên, giật mình thức giấc, đi xuống tầng trệt và phát hiện 5 xe máy “không cánh mà bay”.

Ngay lập tức, anh Thắng trình báo công an địa phương. Theo anh Thắng, 5 chiếc xe máy bị mất trộm đều là những xe đắt tiền nhất trong tổng số 11 chiếc xe để ở tầng trệt.

Ngoài ra, ở một số phòng tại căn nhà nói trên, còn mất 5 máy vi tính, 6 điện thoại di động và một số tiền mặt. Tổng giá trị tài sản bị mất trộm lên đến gần 120 triệu đồng.

Anh Thắng cho biết thêm, căn nhà trên được chủ chia thành nhiều phòng cho sinh viên thuê. Tầng trệt chỉ dùng để xe máy. Những ngày qua, do thời tiết nóng nực nên nhiều sinh viên ngủ không đóng cửa phòng. Chỉ có tầng trệt của căn nhà khóa cửa.

Bước đầu điều tra, khám nghiệm hiện trường, công an không phát hiện căn nhà có dấu hiệu bị đột nhập từ bên ngoài vào. Theo nhận định của cơ quan điều tra, nhiều khả năng kẻ trộm là người trong căn nhà trọ trên.

Hiện vụ việc đang được công an truy xét, điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG