Nhà Trắng để ngỏ khả năng cuộc gặp Tổng thống Mỹ - Nga

Cả Mỹ và Nga đều để ngỏ khả năng diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Obama và Putin bên lề Hội nghị G-20 tại Trung Quốc. Ảnh: ABC
Cả Mỹ và Nga đều để ngỏ khả năng diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Obama và Putin bên lề Hội nghị G-20 tại Trung Quốc. Ảnh: ABC
TPO - Nhà Trắng không loại trừ khả năng diễn ra một cuộc gặp không chính thức giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng cấp Nga Vladimir Putin bên lề Hội nghị thượng đỉnh G-20 tại Hàng Châu, Trung Quốc.

Hãng RIA Novosti ngày 30/8 dẫn tuyên bố của Phó Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, ông Benjamin Rhodes cho biết: “Chúng tôi không có kế hoạch cho một cuộc họp song phương chính thức, nhưng trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao, mà cả hai đều tham dự, chúng tôi luôn cố gắng sắp xếp để hai nhà lãnh đạo có thể nói chuyện trong một khoảng thời gian, tập trung vào Syria và Ukraine”.

“Vẫn chưa biết liệu hai nhà lãnh đạo có thể tiến hành một cuộc họp song phương chính thức hay không, nhưng hy vọng sẽ có cơ hội bên lề Hội nghị G20”, ông Rhodes nói.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cũng xác nhận, cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Obama bên lề Hội nghị G20 vẫn chưa được lên kế hoạch, nhưng Moscow đã sẵn sàng về một cuộc nói chuyện giữa hai tổng thống.

Hội nghị thượng đỉnh G20 được tổ chức trong hai ngày 4 và 5/9 tại Hàng Châu, Trung Quốc.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.