Nhà Trắng công bố chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Trump

Ảnh: ABC
Ảnh: ABC
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông sẽ đến thăm các nước trong đó có Saudi Arabia và Israel trong tháng 5 này trong khuôn khổ chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông kể từ khi nhậm chức.

Nhà Trắng cho biết, tại Saudia Arabia, Tổng thống Trump sẽ hội đàm với Quốc vương Salman bin Abdulaziz cùng các nhà lãnh đạo của các nước Ả-rập láng giềng, và thảo luận về nhóm khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng và các nhóm cực đoan, cũng như các vấn đề liên quan đến Iran.

Ông Trump gọi chuyến công du này là một nỗ lực để xây dựng nền tảng cho hợp tác với các đồng minh Hồi giáo nhằm chống lại chủ nghĩa khủng bố.

Sau Saudia Arabia, ông Trump sẽ hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Dự kiến đàm phán hòa bình Trung Đông sẽ nằm trong chương trình nghị sự.

Tiếp đó, ông Trump sẽ đến Vatican và gặp Giáo hoàng Francis.

Sau đó ông sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra tại Bỉ và hội nghị thượng đỉnh nhóm G7 ở Italy.

Theo Theo NHK
MỚI - NÓNG