Nha Trang chấn chỉnh thông báo học sinh 'không tiêm vắc xin không được đến trường'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - UBND TP. Nha Trang yêu cầu chấn chỉnh việc thông báo bằng tin nhắn đến phụ huynh học sinh việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh “không đúng theo tinh thần chỉ đạo ”.

Ngày 25/8, UBND TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà cho biết vừa có văn bản gửi các phòng, ban, xã, phường về việc chấn chỉnh công tác thông báo tiêm vắc xin cho học sinh “không đúng theo tinh thần chỉ đạo”.

Việc này được UBND TP. Nha Trang đưa ra sau khi trên mạng xã hội có nhiều thông tin với nội dung là học sinh chưa tiêm vắc xin tạm thời chưa tới trường để đảm bảo an toàn phòng chống COVID-19.Các trường còn xin ý kiến cấp trên có thể dạy online cho học sinh chưa tiêm vắc xin nên bị nhiều phụ huynh bức xúc, phản đối.

Nha Trang chấn chỉnh thông báo học sinh 'không tiêm vắc xin không được đến trường' ảnh 1
Nha Trang chấn chỉnh thông báo học sinh 'không tiêm vắc xin không được đến trường' ảnh 2
Những thông báo của giáo viên gây bức xúc cho phụ huynh học sinh. Ảnh người dân cung cấp.

Bên cạnh đó, một số trường học tại Nha Trang được cho đã huy động giáo viên phối hợp cùng chính quyền tuyên truyền, vận động gia đình đưa con đi tiêm vắc xin, nhất là với nhóm học sinh 5-12 tuổi và nhóm 12-18 tuổi. Mục tiêu của việc này là đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho năm học 2022-2023, đã tạo ra áp lực cho nhiều giáo viên cũng như các trường học.

Theo văn bản do Phó chủ tịch UBND TP. Nha Trang Phan Thanh Liêm ký, sau khi đơn vị này ban hành một số văn bản về triển khai công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh, giáo viên trên địa bàn thành phố, một số cá nhân đã không hiểu đúng, đầy đủ theo tinh thần chỉ đạo của thành phố, đăng tải trên mạng xã hội các hình ảnh văn bản kèm theo các nhận định, ý kiến chủ quan vô căn cứ. Việc này thu hút sự tham gia bình luận của cộng đồng mạng, gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh, thành phố.

Nha Trang chấn chỉnh thông báo học sinh 'không tiêm vắc xin không được đến trường' ảnh 3
Thông báo của một trường tiểu học tại Nha Trang về việc tiêm vắc xin cho học sinh. Ảnh chụp lại thông báo.

Vì thế, UBND TP. Nha Trang yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, xã, phường quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động trong quá trình khai thác, sử dụng mạng xã hội phải tuân thủ nghiêm nội dung Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội được ban hành kèm theo Quyết định số 874 ngày 17/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

UBND TP. Nha Trang cũng yêu cầu Phòng GD - ĐT chấn chỉnh đội ngũ giáo viên của các trường đối với việc đã thông báo bằng tin nhắn đến phụ huynh học sinh việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh không đúng theo tinh thần chỉ đạo của UBND thành phố sau cuộc họp ngày 20/8 triển khai công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 đối với học sinh.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.