Nhà thiếu nhi Cà Mau 20 tuổi

Nhà thiếu nhi Cà Mau 20 tuổi
TPO - Ngày 12/11, Nhà thiếu nhi Cà Mau kỷ niệm 20 năm thành lập, có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh Cà Mau, Nhà thiếu nhi các tỉnh và hơn 1.500 thiếu nhi đang sinh hoạt tổ nhóm tỉnh Cà Mau tham dự. Anh Huỳnh Chí Dũng, GĐ Nhà thiếu nhi Cà Mau ôn lại truyền thống 20 năm cống hiến và trưởng thành ngôi nhà chung của thiếu nhi Cà Mau.

Cách đây 20 năm, Nhà thiếu nhi Cà Mau Nhà thiếu nhi Cà Mau được thành lập trên cơ sở Trung tâm văn hoá thanh thiếu niên Minh Hải đã được đầu tư cơ sở vật chất, nhân lực thành ngôi nhà chung của thiếu nhi. Hàng ngàn khóa học, với ngàn trăm ngàn lượt thiếu nhi tham gia học tập Tiếng Anh, Tin học, đàn hát, hội hoạ, ca múa, thể dục- thể thao, võ thuật. Tại nơi đây, hơn 150 cuộc thi năng khiếu và hiện có 1.600 lượt thiếu nhi tham gia 16 CLB, Đội, Nhóm.

Tiếng hát, điệu múa, tiếng kèn…vang lên các cuộc hội thi khu vực và toàn quốc. Nhiều năng khiếu được chăm sóc, khơi nguồn đã thành danh các lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật, võ thuật…Nhà thiếu nhi Cà Mau được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng 3 và nhiều bằng khen của TƯ Đoàn, tỉnh Cà Mau.

Bằng sự tự thân vận động, Nhà thiếu nhi tỉnh Cà Mau trao 3 căn nhà “Khăn quàng đỏ”, hàng ngàn suất học bổng “thiếu nhi nghèo hiếu học”. Anh Huỳnh Chí Dũng, GĐ Nhà thiếu nhi Cà Mau nói: “Kế thừa và phát huy thành quả đạt được, Nhà thiếu nhi Cà Mau nỗ lực, vượt qua khó khăn và phấn đấu thành ngôi nhà chung của thiếu nhi Cà Mau.

Nhà thiếu nhi Cà Mau 20 tuổi ảnh 1
Nhà thiếu nhi Cà Mau 20 tuổi ảnh 2
Nhà thiếu nhi Cà Mau 20 tuổi ảnh 3
MỚI - NÓNG