Nhà thiết kế trẻ Hồ Lê Ngân Hà: 'Tôi muốn mang quá khứ đến tương lai'

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Hồ Lê Ngân Hà từ lâu đã ghi dấu ấn trong lòng cộng đồng mạng bởi gương mặt xinh đẹp tự tin. Nàng sinh viên năm 3, Trường Đại học Mở Hà Nội sở hữu chiều cao 1m69 và thân hình chuẩn chỉ, được khuyên tiến sâu hơn vào nghề người mẫu.
Nhà thiết kế trẻ Hồ Lê Ngân Hà: 'Tôi muốn mang quá khứ đến tương lai' ảnh 1

Hồ Lê Ngân Hà hiện là sinh viên năm 3, Trường Đại học Mở Hà Nội.

Ngân Hà chia sẻ: "Mình thích thiết kế hơn, cảm giác tự tay tạo ra những bộ trang phục từ ý tưởng của mình làm mình yêu thích đến lạ. Nếu bước lên sàn diễn, mình hy vọng sẽ là người cuối cùng bước ra khi được xướng tên, cũng chính là nhà thiết kế ".

"Mình thấy bản thân thật may mắn khi có thể theo học thiết kế và biến những ý tưởng trong đầu mình thành trang phục. Dù sao thì cũng có rất nhiều đứa trẻ hồi nhỏ ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang, nhưng cũng không phải tất cả đều có thể theo đuổi nó" - Ngân Hà đã nói như thế khi chia sẻ về con đường mà cô nàng đã chọn.

Nhà thiết kế trẻ Hồ Lê Ngân Hà: 'Tôi muốn mang quá khứ đến tương lai' ảnh 2
Nhà thiết kế trẻ Hồ Lê Ngân Hà: 'Tôi muốn mang quá khứ đến tương lai' ảnh 3

Sở hữu chiều cao 1m69, Ngân Hà còn gây dấu ấn trong lòng cộng đồng mạng bởi gương mặt xinh đẹp cùng sự tự tin.

Nung nấu ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang từ thuở bé, chập chững bước chân vào làng thời trang năm 18 tuổi, hành trang ban đầu của Ngân Hà cũng chỉ có sự yêu thích với váy áo xinh đẹp. Cho đến khi thực sự tạo ra được những bộ trang phục đầu tiên, Hà mới chắc chắn về con đường mà bản thân muốn theo đuổi.

Ngân Hà có niềm đam mê lớn đối với cổ phục Việt Nam và thường hay lấy Việt phục làm ý tưởng cho các thiết kế của mình. Nổi bật trong đó phải kể đến bộ sưu tập "Mộng" - Bộ sưu tập (BST) lấy ý tưởng từ áo Nhật Bình triều Nguyễn. Thiết kế Huyền Phượng thuộc BST này đã xuất hiện ở Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 khi Hoàng Yến, người dành được vé vàng từ giám khảo Xuân Trang, ưu ái diện trong phần thi của mình.

Nhà thiết kế trẻ Hồ Lê Ngân Hà: 'Tôi muốn mang quá khứ đến tương lai' ảnh 4
Nguyễn Hoàng Yến diện Huyền Phượng tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Ngân Hà chia sẻ: "Huyền Phượng thực ra là một trong những đồ án tại trường của mình, đồ án thiết kế trang phục lấy ý tưởng từ trang phục dân tộc. Việt Nam có đến 54 dân tộc anh em, mỗi dân tộc lại có văn hóa cũng như trang phục truyền thống riêng, và tất cả đều rất đẹp. Là một người đặc biệt yêu thích cổ phục Việt Nam, mình đã quyết định chọn áo Nhật Bình, một loại áo dành cho hoàng hậu, công chúa và mệnh phụ thời Nguyễn cho đồ án lần này. Bộ trang phục giữ phần cổ áo 2 vạt ghép thành Nhật Bình, trên có khấu phượng, chân váy là họa tiết thủy ba đặc trưng. BST sử dụng màu trắng và đen làm chủ đạo, như giấc mộng huyền ảo, cũng là ước muốn đem cổ phục Việt Nam trở lại theo một cách mới mẻ, dễ tiếp cận hơn."

Nhà thiết kế trẻ Hồ Lê Ngân Hà: 'Tôi muốn mang quá khứ đến tương lai' ảnh 5

Với Ngân Hà hạnh phúc nhất là khi biến được ý tưởng trong đầu thành những bộ sưu tập trang phục thực tế.

Nhà thiết kế trẻ Hồ Lê Ngân Hà: 'Tôi muốn mang quá khứ đến tương lai' ảnh 6

"Khi nhắc đến trang phục truyền thống, nhiều bạn chỉ nghĩ đến áo dài và biết mỗi áo dài. Tuy nhiên, cổ phục Việt không chỉ có vậy mà cả một kho tàng với nhiều loại trang phục khác nhau. Trải qua mỗi triều đại phong kiến trong lịch sử chúng ta đều có những bộ trang phục mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc từng thời kỳ. Trước đây khi nhắc đến cổ phục nhiều người chỉ biết đến Hán phục (Hanfu) của Trung Quốc, Hàn phục (Hanbok) của Hàn Quốc và Hòa phục (Wafuku hay Kimono) của Nhật Bản,... Nhưng hiện nay, với những nỗ lực phục dựng trang phục cổ Việt Nam của các bạn trẻ, khái niệm “Việt phục” đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, đưa cổ phục Việt từng bước đứng ngang hàng với các nước trên thế giới. Là một sinh viên theo học ngành thiết kế thời trang, mình cũng muốn góp một phần nhỏ vào công cuộc này, để mặc Việt Phục không chỉ là một trào lưu, mà là sự tự hào về văn hóa dân tộc. Mình muốn đưa quá khứ đến tương lai" - Ngân Hà nói.

Nhà thiết kế trẻ Hồ Lê Ngân Hà: 'Tôi muốn mang quá khứ đến tương lai' ảnh 7
Nhà thiết kế trẻ Hồ Lê Ngân Hà: 'Tôi muốn mang quá khứ đến tương lai' ảnh 8

Ngân Hà có niềm đam mê lớn đối với cổ phục Việt Nam và thường hay lấy Việt phục làm ý tưởng cho các thiết kế của mình.

Nhà thiết kế trẻ Hồ Lê Ngân Hà: 'Tôi muốn mang quá khứ đến tương lai' ảnh 9

Ngoài BST "Mộng", Ngân Hà cũng đã có cho mình một vài BST như: “Hoàng Quý muội” (trang phục trẻ em lấy ý tưởng từ áo Nhật Bình), “D’line Art”,...nhận được nhiều lời khen và đánh giá cao.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.