Founder Lê Công Hoàng: ‘Khởi nghiệp đam mê thôi chưa đủ’

0:00 / 0:00
0:00
Quyết tâm thay đổi và kiên định khởi nghiệp với lĩnh vực bất động sản là cách Lê Công Hoàng chinh phục những mục tiêu lớn mà anh đã đề ra cho bản thân khi còn trẻ.
Founder Lê Công Hoàng: ‘Khởi nghiệp đam mê thôi chưa đủ’ ảnh 1

Dưới đây là những chia sẻ của nhà sáng lập Lê Công Hoàng về chặng đường khởi nghiệp của anh trong bốn năm qua.

Bốn năm có mặt trên thị trường, khoảng thời gian không dài với một công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản nhưng lại có dấu ấn nhất định. Nhìn lại chặng đường đã qua anh có chia sẻ gì về sự lớn mạnh của Hoàng Cát Group?

Sau 4 năm hình thành và phát triển, Hoàng Cát Group đã gặt hái được những thành quả nhất định, dần khẳng được vị trí của mình trên thị trường bất động sản tại Bình Phước. Từ một công ty chỉ có vài thành viên ban đầu, hiện Hoàng Cát Group đã có đội ngũ gần 100 nhân sự, danh mục đầu tư hơn 10 dự án và tổng quỹ đất đến 1000 ha.

Trong năm 2020, Hoàng Cát Group ra mắt dự án Phúc Hưng Golden với quy mô 52 ha trong đó có 2.400 sản phẩm là nhà shophouse, nhà ở xã hội và đất nền. Hiện giai đoạn 1 đang mở bán 700 nền đầu tiên.

Năm 2021 này, Hoàng Cát Group dự kiến triển khai các dự án như Hoàng Cát Residence (Bình Phước) quy mô 8,1 ha với 500 sản phẩm; Hoàng Cát Country Garden (Bình Phước) quy mô 22 ha với 1.400 sản phẩm; khu đô thị sinh thái và du lịch tại tỉnh Bình Dương với quy mô 116 ha.

Đây cũng là những nỗ lực mà Hoàng Cát Group đã đạt được trong 4 năm hình thành và phát triển.

Founder Lê Công Hoàng: ‘Khởi nghiệp đam mê thôi chưa đủ’ ảnh 2

Thành công nhanh khi khởi nghiệp với lĩnh vực này. Vậy trước đó thì sao? Anh đến với bất động sản như thế nào?

Trước năm 2008, Hoàng chỉ tham gia làm nghề môi giới bất động sản thôi, thời điểm đó chủ yếu là kiếm tiền nhưng làm một thời gian thì lại thích lĩnh vực này.

Từ một người môi giới, tôi tích lũy cho mình kinh nghiệm chọn vị trí đất, khả năng sinh lời, thời gian có thể bán…, rồi dần trở thành nhà đầu tư nhỏ - lẻ.

Sau đó, tôi chọn mua những vị trí đẹp 20 -100m ngang mặt tiền đường rồi tách nhiều lô 5m để bán, may mắn là thời gian này khá thuận lợi, tôi tích lũy được một khoản nhỏ cho mình.

Thời gian sau, từ năm 2008-2012 là thời điểm chững lại của bất động sản, tôi của chịu ảnh hưởng không nhỏ. Khi đó, mọi giao dịch đều chững lại, tôi phải bán đất để cắt lỗ rồi chuyển sang lĩnh vực kinh doanh khác, cụ thể là kinh doanh ngành vận tải - chuyên chở hàng nông sản.

Năm 2015 – 2016, tôi bắt đầu gặp khó khăn trong việc kinh doanh ngành vận tải. Lúc đó, nhận thấy thị trường bất động sản đang dần phục hồi, cũng liều quay trở lại với lĩnh vực này và nhận nhiều tín hiệu tốt lên.

Tháng 5- 2017, tôi quyết tâm khởi nghiệp và thành lập Công ty Cổ phần Địa ốc Hoàng Cát Chơn Thành, hiện giờ là Hoàng Cát Group.

Để có 4 năm khởi nghiệp đó, tôi đã có 13 năm học hỏi và tích lũy kinh nghiệm!

Khởi nghiệp với lĩnh vực bất động sản anh gặp những trở ngại gì?

Rất nhiều, ai khởi nghiệp mà không lao tâm khổ tứ chứ. Bất động sản là lĩnh vực không dành cho số đông, tuy nhiên, bất động sản là kênh phát triển bền vững nếu chúng ta biết cách nhìn nhận nó. Thời gian đầu là những khó khăn từ quỹ đất, tới nguồn vốn, cơ chế pháp lý…

Khởi nghiệp với lĩnh vực này đam mê thôi là chưa đủ, mà phải có ý chí, quyết tâm làm giàu mạnh mẽ, phải có ước mơ và khao khát đạt được ước mơ của chính mình.

Founder Lê Công Hoàng: ‘Khởi nghiệp đam mê thôi chưa đủ’ ảnh 3

Năm 2020, một năm thách thức với nhiều lĩnh vực kinh doanh, chúng ta hay nghe câu nói, trong nguy hiểm có cơ hội, với Hoàng Cát Group thì sao?

Năm 2020, là một năm thách thức với Hoàng Cát Group. Các kế hoạch, dự định đều phải hoãn lại. Trong kinh doanh luôn tồn tại thách thức và cơ hội quan trọng là mình nắm bắt nó như thế nào. Bất động sản ở các thành phố lớn nguồn cung thiếu hụt, không có dự án mới, dự án vướng thủ tục cấp phép không triển khai được.

Tuy nhiên, bất động sản khu công nghiệp đang là một điểm sáng của thị trường, do ưu thế từ các Hiệp định thương mại tự do (FTA), tỉnh Bình Phước cũng là một trong những tỉnh có nhiều khu công nghiệp, cho nên đây cũng được xem là cơ hội đối với Hoàng Cát Group, chúng tôi đã có những dự án có đầy đủ pháp lý cho dịch chuyển đầu tư về các tỉnh lân cận trong đó có Bình Phước.

Hiện tại Hoàng Cát Group đang phát triển như thế nào?

Hiện danh mục đầu tư của Hoàng Cát Group đang có hơn 10 dự án, tổng quỹ đất 1000 ha. Chúng tôi đang tập trung xây dựng khu đô thị tiện ích, đáng sống tại Bình Phước. Lý do, chọn Bình Phước là thị trường chủ lực vì đây là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Nên tôi muốn góp một phần công sức vào sự thay đổi và phát triển của địa phương.

Cảm ơn những chia sẻ của anh!

MỚI - NÓNG