Nhà sáng lập của Ếch Ộp: “Ai có được trái tim của khán giả người đó sẽ giành chiến thắng“

SVVN - Nguyễn Duy Hưng, sinh năm 1999, hiện đang là Founder của Ếch Ộp Entertainment chuyên về truyện tranh, truyền thông và giải trí.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, ông nội là họa sĩ, nên từ nhỏ Duy Hưng đã có niềm yêu thích với hội họa.

“Ông nội là người truyền cảm hứng cho mình. Từ bé, mỗi khi nhìn thấy ông cặm cụi hàng giờ bên giá vẽ, giấy và bút màu, mình không thể rời mắt. Mình đã bắt chước ông, tự cầm bút nguệch ngoạc những nét vẽ đầu đời… Từ đó đam mê hội họa trong mình lớn lên từng ngày." 9X chia sẻ.

 Nhà sáng lập của Ếch Ộp: “Ai có được trái tim của khán giả người đó sẽ giành chiến thắng“ ảnh 1
 Nhà sáng lập của Ếch Ộp: “Ai có được trái tim của khán giả người đó sẽ giành chiến thắng“ ảnh 2
 Nhà sáng lập của Ếch Ộp: “Ai có được trái tim của khán giả người đó sẽ giành chiến thắng“ ảnh 3 Những mẩu truyện tranh của Duy Hưng được rất nhiều các bạn trẻ yêu thích.

Biết được Duy Hưng có đam mê với hội họa, gia đình hướng anh theo nghệ thuật, tiếp nối sự nghiệp của ông nội.

Năm 2017, Duy Hưng thi đỗ vào trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Sau 2 năm, anh quyết định tìm cho mình một môi trường mới để tiến sâu hơn vào hội họa. Hiện giờ Duy Hưng đang là sinh viên năm hai, chuyên ngành Hội họa, trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.

“Nhận được sự ủng hộ từ phía gia đình là động lực lớn nhất đối với mình. Tiếp theo đó là sự mong chờ của các bạn trẻ yêu thích truyện tranh Ếch Ộp, mình không thể phụ lòng các bạn nên luôn phải cố gắng để liên tục đưa ra những sản phẩm chất lượng.” Duy Hưng bộc bạch.
 Nhà sáng lập của Ếch Ộp: “Ai có được trái tim của khán giả người đó sẽ giành chiến thắng“ ảnh 4
 Nhà sáng lập của Ếch Ộp: “Ai có được trái tim của khán giả người đó sẽ giành chiến thắng“ ảnh 5
 Nhà sáng lập của Ếch Ộp: “Ai có được trái tim của khán giả người đó sẽ giành chiến thắng“ ảnh 6

Một ngày có 24 giờ thì cả 24 giờ Duy Hưng suy nghĩ về những ý tưởng mới. Anh chàng Hà Nội tranh thủ mọi lúc, mọi nơi để thỏa mãn niềm đam mê của mình. Có khi đang ngủ, nghĩ ra ý tưởng gì anh cũng phải bật dậy và bắt tay vào vẽ ngay.

 “Hiện nay, ngày càng có nhiều hơn các bạn trẻ đang đi theo con đường làm họa sĩ truyện tranh, nên mình phải tranh thủ sáng tác mọi lúc, mọi nơi. Nghĩ ra những idea độc đáo và có chiều sâu hơn bởi nếu không cẩn thận sẽ bị trùng ý tưởng với các anh chị trong ngành, đó cũng là một khó khăn. Nhưng đối với mình, ai có được trái tim của khán giả người đó sẽ giành chiến thắng." Chàng họa sĩ trẻ tâm sự.

 Nhà sáng lập của Ếch Ộp: “Ai có được trái tim của khán giả người đó sẽ giành chiến thắng“ ảnh 7
 Nhà sáng lập của Ếch Ộp: “Ai có được trái tim của khán giả người đó sẽ giành chiến thắng“ ảnh 8
 Nhà sáng lập của Ếch Ộp: “Ai có được trái tim của khán giả người đó sẽ giành chiến thắng“ ảnh 9

Việc cân đối giữa thời gian dành cho học tập, gia đình, các mối quan hệ và công việc nhiều khi cũng khiến 9X đau đầu. Có những lúc anh cảm thấy khá mệt mỏi và áp lực, nhưng vì đam mê, Duy Hưng đã nỗ lực vượt qua, tiếp tục đưa ra những sản phẩm truyện tranh bắt trend, hài hước phục vụ độc giả trên mạng xã hội.

Ở ngoài, anh chàng họa sĩ được mọi người nhận xét là một người đa tính cách, có khi rất hồ hởi, nhiệt tình những cũng có lúc lại trầm ngâm hơn hẳn. Chắc cũng chính vì điều này mà những tác phẩm anh tạo ra mang nội dung, hình thức rất phong phú, đa dạng.

 Nhà sáng lập của Ếch Ộp: “Ai có được trái tim của khán giả người đó sẽ giành chiến thắng“ ảnh 10
 Nhà sáng lập của Ếch Ộp: “Ai có được trái tim của khán giả người đó sẽ giành chiến thắng“ ảnh 11
 Nhà sáng lập của Ếch Ộp: “Ai có được trái tim của khán giả người đó sẽ giành chiến thắng“ ảnh 12

Nhờ niềm đam mê chưa bao giờ tắt và sự chăm chỉ, bền bỉ với đam mê, đến nay sau 4 năm thành lập fanpage Ếch Ộp Entertainment, Duy Hưng đã có cho mình một lượng fan khổng lồ luôn dõi theo và ủng hộ các sản phẩm của anh.

Không chỉ vẽ truyện tranh, Duy Hưng còn có cơ hội làm việc với nhiều đối tác lớn như Liên Minh Huyền Thoại, FPT, SamSung, Grab,... Sắp tới, 9X mong muốn có thể phát triển, trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực truyền thông và giải trí thông qua hội họa. Anh mong muốn các sản phẩm của mình có thể truyền tải được tới người xem thật nhiều cảm xúc và ý nghĩa.

 Nhà sáng lập của Ếch Ộp: “Ai có được trái tim của khán giả người đó sẽ giành chiến thắng“ ảnh 13
 Nhà sáng lập của Ếch Ộp: “Ai có được trái tim của khán giả người đó sẽ giành chiến thắng“ ảnh 14
 Nhà sáng lập của Ếch Ộp: “Ai có được trái tim của khán giả người đó sẽ giành chiến thắng“ ảnh 15
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.