Nhà sách Tiền Phong tặng quà cho học sinh vùng lũ

Nhà sách Tiền Phong tặng quà cho học sinh vùng lũ
TPO - Ngày 17/9, Nhà sách Tiền Phong - Công ty cổ phần Tiền Phong (thuộc Báo Tiền Phong) đã về vùng lũ xã Trung Thành, huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) tặng nhiều phần quà là sách, vở, đồ dùng học tập cho học sinh.

Trong đợt này, Nhà sách Tiền Phong đã trao tặng hơn 2.000 tập vở, 500 bộ đồ dùng học tập, sách giáo khoa cho học sinh tiểu học và THCS của xã Trung Thành. Đây là một trong những xã của huyện Quan Hóa bị thiệt hại nặng nề trong đợt lũ vừa qua.

Đường về xã Trung Thành còn nhiều điểm sạt lở bị ách tắc, hư hỏng. Trong khi đó, cầu treo (đường duy nhất vào xã) đã bị lũ cuốn trôi, việc qua lại của người dân phụ thuộc vào những chuyến xuồng qua sông. 

Nhà sách Tiền Phong tặng quà cho học sinh vùng lũ ảnh 1 Người dân, bến đò hỗ trợ đoàn vận chuyển sách vở, đồ dùng để đưa qua sông cho học sinh. Ảnh: Hoàng Lam
Trường lớp tại đây không bị hư hỏng nhiều, nhưng nhiều gia đình học sinh, các thầy cô giáo bị nước lũ cuốn trôi, hư hỏng tài sản, sách vở, nhà cửa... gặp nhiều khó khăn trong học tập và giảng dạy.
Nhà sách Tiền Phong tặng quà cho học sinh vùng lũ ảnh 2 Thầy Phạm Thế Duyệt, hiệu phó trường THCS Trung Thành cùng hỗ trợ đoàn tiếp nhận quà. Ảnh: Hoàng Lam
Nhà sách Tiền Phong tặng quà cho học sinh vùng lũ ảnh 3 Nhân dân, học sinh vui vùng đón quà là sách vở, đồ dùng học tập từ bên kia sông. Ảnh: Hoàng Lam
Nhà sách Tiền Phong tặng quà cho học sinh vùng lũ ảnh 4 Sách vở, đồ dùng học tập đã đến được Trường THCS Trung Thành. Ảnh: Hoàng Lam
Nhà sách Tiền Phong tặng quà cho học sinh vùng lũ ảnh 5 Tặng sách vở, đồ dùng cho học sinh tại trường. Ảnh: Hoàng Lam
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.