Nhà ông Obama kiếm hơn 400.000 USD một năm

Tổng thống Barack Obama và vợ - Michelle Obama. Ảnh: Consequence of Sound.
Tổng thống Barack Obama và vợ - Michelle Obama. Ảnh: Consequence of Sound.
Vợ chồng Tổng thống Mỹ - Barack Obama vừa công khai hồ sơ thuế và thu nhập năm 2015.

CNN trích hồ sơ cho thấy cả hai đã kiếm được tổng cộng 436.065 USD và trả 81.472 USD tiền thuế. Như vậy, mức thuế họ phải trả là khoảng 18,7%. Các năm trước, con số này cũng tương tự, dao động trong khoảng 18,4-20,4%.

Thu nhập của gia đình Tổng thống Mỹ đã giảm dần từ năm 2012, do doanh số bán sách của ông Obama đi xuống. Vì thế, phần lớn thu nhập năm ngoái chỉ đến từ mức lương gần 400.000 USD một năm của ông. Số tiền lãi thu được nhờ bán sách là 56.069 USD.

Cũng như rất nhiều người thu nhập cao khác tại Mỹ, nhà Obama cũng phải trả thuế cho chương trình y tế Medicare và Alternative Minimum Tax (được tạo ra để tránh người giàu né thuế). Hai loại thuế này là gần 9.500 USD.

Năm ngoái, họ còn trả gần 49.000 USD thuế thu nhập và thuế bất động sản.

Nhà Obama cũng chi hơn 64.000 USD - gần 15% thu nhập, cho hơn 30 quỹ từ thiện và tổ chức phi lợi nhuận. Phần lớn các khoản đóng góp dao động trong 1.000 - 2.000 USD. Tuy nhiên, họ cũng góp tới 5.000 USD cho quỹ từ thiện Beau Biden Foundation của Phó tổng thống Joe Biden, và 5.000 USD khác cho Sidwell Friends School - ngôi trường 2 cô con gái Tổng thống đang theo học.

Lớn nhất là khoản đóng góp hơn 9.000 USD cho Fisher House - tổ chức cung cấp nhà tạm thời cho gia đình các quân nhân và cựu chiến binh, khi người thân của họ đang được chăm sóc y tế.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG