Phục hồi đàn gia cầm sau dịch cúm:

Nhà nước phải “quản” được từ con giống đến lưu thông

Nhà nước phải “quản” được từ con giống đến lưu thông
Đó là ý kiến của PGS. TS Hoàng Kim Giao, Cục phó Cục Nông nghiệp (Bộ NN & PTNT) tại Hội thảo “Giải pháp phòng chống dịch cúm, khôi phục và phát triển chăn nuôi gia cầm bền vững” tổ chức ngày 5/3/2005 tại Hà Tây.

Ông Giao cho rằng: “Nhà nước phải thực sự quản lý được ngành chăn nuôi gia cầm từ khâu sản xuất cung cấp con giống, giết mổ, chất lượng sản phẩm sau giết mổ đến lưu thông buôn bán sản phẩm gia cầm trên thị trường.”

Còn TS Trần Công Xuân, Chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi gia cầm Việt Nam nói: “Người chăn nuôi sau dịch cần được vay vốn để sản xuất với lãi suất thấp; quy hoạch chăn nuôi  cho từng giống, từng phẩm cấp giống....”

Về tình hình dịch cúm ông Bùi Quang Anh, Cục trưởng Cục Thú y (Bộ NN & PTNT) cho  PV Tiền Phong biết: “Trong ngày 5/3/2005 trên phạm vi cả nước không địa phương nào báo cáo có thêm điểm phát dịch mới.

Trong thời gian sau ít nhất 21 ngày đã có 17/35 tỉnh, thành phố không phát thêm điểm dịch mới gồm: Ninh Bình, Hà Nam, Ninh Thuận, TP Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Quảng Bình, Thái Nguyên, Nghệ An, Đồng Nai, Tiền Giang, Phú Thọ, Thái Bình, Hà Nội, Hà Giang, Thanh Hoá, Tây Ninh và Bình Dương”.   

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.