Có 12 kết quả :

Hai thanh niên Iraq theo dõi thông tin về vụ tiêu diệt Baghdadi trên truyền hình ảnh: Reuters

Thủ lĩnh bị tiêu diệt, nhưng IS chưa chết

TP - Quân đội Mỹ vừa tuyên bố tiêu diệt được thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) cực đoan, Abu Bakr al-Baghdadi. Các nhà phân tích nói việc này rất quan trọng, nhưng có nhiều lý do nhóm tôn giáo cực đoan này vẫn tồn tại và các cuộc xung đột ở Trung Đông, ở một số nơi khác khó có khả năng dừng lại.
Đột nhập trại cải tạo các chiến binh nhí IS

Đột nhập trại cải tạo các chiến binh nhí IS

Trong trại giam, có khoảng 75 các binh sĩ nhí từng là quân của IS, với đội tuổi nhỏ nhất là 11 tuổi. Các em từng là những tay súng phạm những tội như giết người hay cưỡng hiếp. Trong thời gian ở trong tù, các em được tham gia chương trình cải tạo, trong đó việc học nghề để có thể tự kiếm sống, học âm nhạc hoặc đá bóng để xoa dịu tâm hồn. Từ những kẻ hủy diệt nhỏ tuổi, các em dần bước đến gần hơn với cuộc sống bình thường.
Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Tính toán của Nga trong 'ván cờ' Syria thời hậu chiến

TPO - Chỉ trong vòng 3 ngày Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có một loạt các hoạt động "ngoại giao con thoi" bàn giải pháp về tình hình Syria thời kỳ hậu chiến. Dư luận cho rằng, kết quả của các cuộc hội đàm giữa Nga với các nước có ý nghĩa quan trọng nhằm định hình giải pháp của Nga và các nước đối với vấn đề Syria thời gian tới.