Hà Nội:

Nhà mỏng, méo kỳ dị lại xuất hiện ở trục đường vành đai 2 sau giải phóng mặt bằng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trục đường khoảng 3 km từ phố Đại La, Minh Khai (quận Hai Bà Trưng) tới chân cầu Vĩnh Tuy đã bắt đầu xuất hiện các căn nhà mỏng, dẹt với hình thù kỳ dị sau khi công tác giải phóng mặt bằng hoàn tất.
Nhà mỏng, méo kỳ dị lại xuất hiện ở trục đường vành đai 2 sau giải phóng mặt bằng ảnh 1

Khoảng 3km đường từ Đại La, Minh Khai (quận Hai Bà Trưng) tới cầu Vĩnh Tuy là đoạn cuối cùng trong dự án đường vành đai 2 trên cao đang dần hoàn thiện. Do phần gói thầu dưới thấp vẫn còn đang trong quá trình hoàn thiện nên dọc hai bên trục đường này xuất hiện rất nhiều ngôi nhà bị 'chém' phần trước mặt tiền, gạch vữa trơ trọi nhưng chưa được sửa chữa, hoàn thiện.

Nhà mỏng, méo kỳ dị lại xuất hiện ở trục đường vành đai 2 sau giải phóng mặt bằng ảnh 2

Cùng quá trình giải phóng mặt bằng thi công đó, hoàng loạt nhà "siêu mỏng" với hình thù kỳ dị đã xuất hiện.

Nhà mỏng, méo kỳ dị lại xuất hiện ở trục đường vành đai 2 sau giải phóng mặt bằng ảnh 3

Trước khi giải phóng mặt bằng, những ngôi nhà này chủ yếu nằm trong ngõ, có chiều sâu, rộng đáp ứng được các nhu cầu sinh hoạt của gia đình. Tuy nhiên, hiện tại phần lớn chỉ còn lại một phần diện tích do quá trình giải phóng mặt bằng.

Nhà mỏng, méo kỳ dị lại xuất hiện ở trục đường vành đai 2 sau giải phóng mặt bằng ảnh 4

Những ngôi nhà nham nhở, nhếch nhác xuất hiện.

Nhà mỏng, méo kỳ dị lại xuất hiện ở trục đường vành đai 2 sau giải phóng mặt bằng ảnh 5

Căn nhà hình tam giác đứng trơ trọ do người dân xây dựng trên phần đất còn lại sau khi giải phóng mặt bằng.

Nhà mỏng, méo kỳ dị lại xuất hiện ở trục đường vành đai 2 sau giải phóng mặt bằng ảnh 6

Những ngôi nhà kỳ dị, "siêu mỏng", méo mó xuất hiện ngày càng nhiều trên tuyến đường vành đai 2 đoạn Đại La – Minh Khai sau khi giải phóng mặt bằng.

Nhà mỏng, méo kỳ dị lại xuất hiện ở trục đường vành đai 2 sau giải phóng mặt bằng ảnh 7
Nhà mỏng, méo kỳ dị lại xuất hiện ở trục đường vành đai 2 sau giải phóng mặt bằng ảnh 8

Nhiều hộ gia đình để nguyên trạng công trình sau khi bị giải toả.

Nhà mỏng, méo kỳ dị lại xuất hiện ở trục đường vành đai 2 sau giải phóng mặt bằng ảnh 9

Một căn nhà "siêu mỏng" nằm giữa ngã tư Minh Khai - Bạch Mai - Trương Định.

Nhà mỏng, méo kỳ dị lại xuất hiện ở trục đường vành đai 2 sau giải phóng mặt bằng ảnh 10

Hình ảnh những ngôi nhà kỳ dị, "siêu mỏng", "siêu méo" lại xuất hiện ở Thủ đô sau mỗi lần giải phóng mặt bằng.

Nhà mỏng, méo kỳ dị lại xuất hiện ở trục đường vành đai 2 sau giải phóng mặt bằng ảnh 11

Những căn nhà có mặt tiền khá khiêm tốn sau khi chia tách.

Nhà mỏng, méo kỳ dị lại xuất hiện ở trục đường vành đai 2 sau giải phóng mặt bằng ảnh 12

Những ngôi nhà chưa đủ 3 m mặt tiền trên phố.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.