Nhà máy đường cam kết tiêu thụ hết mía cho nông dân Hậu Giang

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 4/9, tại buổi họp trực tuyến với đại diện UBND tỉnh Hậu Giang, Sở NN&PTNT, ngành nông nghiệp huyện Phụng Hiệp và thành phố Ngã Bảy, đại diện Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ (CASUCO) cho biết, công ty sẽ tiêu thụ hết mía cho bà con trồng mía Hậu Giang.

Cụ thể, Hội đồng quản trị (HĐQT) CASUCO vừa có cuộc họp và thống nhất đưa nhà máy đường (NMĐ) Phụng Hiệp (thuộc CASUCO) vào vụ sản xuất để ép mía niên vụ 2021-2022.

Hiện CASUCO đang chỉ đạo bộ phận chuyên môn của NMĐ Phụng Hiệp khẩn trương sửa chữa trang thiết bị để sẵn sàng vào vụ ép. Việc này cũng gặp khó khăn do khâu vận chuyển thiết bị và thợ có tay nghề từ nơi khác đến Hậu Giang cần có thời gian. Dự kiến nhà máy bắt đầu ép ngày 15/11 tới.

Ông Trần Ngọc Hiếu - Chủ tịch HĐQT CASUCO cho hay, đến thời điểm này, công ty đã ký kết hợp đồng tiêu thụ mía cho người dân Hậu Giang được 380ha, ước sản lượng hơn 40.000 tấn mía.

“Riêng những diện tích mía chưa được công ty ký kết hợp đồng thì khi vào vụ sản xuất, CASUCO cam kết thu mua hết số lượng mía cho người dân trên địa bàn tỉnh khi bà con đồng ý bán cho công ty” – ông Hiếu nói.

Nhà máy đường cam kết tiêu thụ hết mía cho nông dân Hậu Giang ảnh 1

Thu hoạch mía ở Hậu Giang. Ảnh: CK

Trước đó, HĐQT CASUCO có tờ trình gửi đại hội cổ đông bất thường năm 2021 của CASUCO (dự kiến diễn ra ngày 8/9/2021) xem xét, thông qua việc tạm dừng 1 vụ sản xuất tại NMĐ Phụng Hiệp (vụ 2021-2022) và thực hiện phương án sắp xếp chấm dứt hợp đồng lao động cho người lao động tại công ty do thu hẹp sản xuất.

Thông tin trên khiến người trồng mía vô cùng lo lắng. Có 1ha mía đang phát triển tốt, ông Đinh Văn Triệu (ấp Mỹ Lợi B, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) cho biết, năm ngoái nhà máy có hợp đồng bao tiêu mía của người dân (với giá 800 đồng/kg tại cầu cảng nhà máy), nhưng năm nay nhà máy không thực hiện hợp đồng.

Những vụ gần đây, nếu không bán cho nhà máy thì người trồng mía sẽ bán mía nước (làm nước mía giải khát). Thế nhưng, năm nay dịch COVID-19 phức tạp, nước mía giải khát cũng không hoạt động nên không ai mua mía…

“Bây giờ bà con chúng tôi không biết tính sao, chính quyền vận động chuyển đổi cây trồng, nhiều người bỏ mía chuyển sang trồng chanh không hạt, giờ chanh cũng rẻ bèo… Không biết trồng cây gì, nuôi con gì nữa đây” – ông Triệu thở dài.

Không đồng ý với phương án dừng hoạt động NMĐ Phụng Hiệp, 39 cổ đông của CASUCO đã có văn bản kiến nghị khẩn gửi HĐQT CASUCO. Văn bản cho biết, lượng mía nước năm nay của nông dân không tiêu thụ được do tình hình dịch bệnh COVID-19 nên tổng lượng mía để cung cấp cho NMĐ Phụng Hiệp sản xuất sẽ nhiều bất thường và cao hơn mức dự báo trước đây.

Việc tạm dừng sản xuất của NMĐ Phụng Hiệp sẽ gây thiệt hại rất lớn cho nông dân trồng mía, những người đã gắn bó với cây mía, với CASUCO hơn 20 năm qua.

Không những thế, công ty và cổ đông cũng sẽ thiệt hại vô cùng nghiêm trọng, có nguy cơ phải đóng cửa nhà máy vĩnh viễn do nông dân mất niềm tin, không sản xuất mía cho những năm tiếp theo, xóa sổ ngành mía đường của tỉnh Hậu Giang. Thực tế, NMĐ Vị Thanh (cũng thuộc CASUCO – PV) sau khi tạm ngưng sản xuất 1 vụ thì vùng mía nguyên liệu cũng không còn…

Nhà máy đường cam kết tiêu thụ hết mía cho nông dân Hậu Giang ảnh 2

Mía tập kết trước NMĐ Phụng Hiệp. Ảnh: CK

Theo Phòng NN&PTNT huyện Phụng Hiệp, niên vụ 2021-2022, diện tích mía toàn huyện là 4.725ha (toàn tỉnh Hậu Giang là hơn 5.000ha), giảm 173ha so với cùng kỳ năm 2020.

Qua rà soát, dự kiến người dân bán mía nước khoảng hơn 1.600ha (chiếm 34% diện tích). Tuy nhiên, do dịch bệnh, thời gian giãn cách xã hội kéo dài, thương lái chưa lưu thông được nhiều. Đến nay đã thu hoạch 681ha, năng suất 100 tấn/ha; giá bán từ 1.000-1.600 đồng/kg. Còn lại 928ha chưa thu hoạch được.

Như vậy, diện tích mía người dân phải bán cho công ty để ép đường là hơn 3.100ha, với sản lượng dự kiến 218.100 tấn. Phòng NN&PTNT huyện đề xuất thời gian thu hoạch từ ngày 01/9/2021 và kéo dài đến tháng 01/2022, chia làm 3 đợt.

Ông Trương Cảnh Tuyên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, UBND tỉnh sẽ có văn bản chỉ đạo thành phố Ngã Bảy hỗ trợ tối đa để CASUCO sớm hoàn thành công tác sửa chữa tại NMĐ Phụng Hiệp để sớm vào vụ sản xuất.

Ông Tuyên cũng đề nghị CASUCO xây dựng phương án sản xuất cụ thể trong tình hình dịch COVID-19, nhất là giải pháp về việc sử dụng người lao động khi vào vụ sản xuất. Chính quyền địa phương có vùng mía nguyên liệu trên địa bàn tỉnh cần có sự phối hợp chặt với CASUCO tiêu thụ mía cho người dân được hiệu quả...

MỚI - NÓNG